Bộ Lao động tổ chức hội nghị trực tuyến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

2015-12-25 10:34:56 0 Bình luận
Sáng nay 25/12/2015, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 05 năm (2011-2015), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 05 năm (2016-2020) lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Tới dự hội và chỉ đạo Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thị Hằng – Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH; Nguyễn Thị Thanh Thanh – Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH; các Đồng chí nguyên Thứ trưởng của Bộ LĐ-TBXH, các đồng chí đại diện các Bộ, ngành, Ban, Hội v.v... cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Phạm Thị Hải Chuyền cùng các Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH dự Hội nghị trực tuyến đánh giá thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, 5 năm (2011-2015) phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2016-2020) lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, trong 5 năm qua (giai đoạn 2011-2015), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nỗ lực trong tham mưu hoạch định chính sách, công tác lao động, người có công và xã hội đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Sự kiện quan trọng và tác động nhiều nhất đến Ngành trong 05 năm qua, đó là: tham mưu xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Đặc biệt, đây là nhiệm kỳ đặt dấu mốc cho việc phát triển, hoàn thiện chính sách an sinh xã hội từ góc độ tiếp cận bảo vệ quyền của con người. Một số kết quả nổi bật như: tạo việc làm cho trên 7,8 triệu người; khoảng 8,6 triệu lao động được đào tạo, tăng gấp 3 lần so với gia đoạn trước, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo cả nước lên 51,6% vào cuối năm 2015; Đào tạo nghề Việt Nam đã ghi dấu ấn trong các Kỳ thi tay nghề khu vực và thế giới, mà điểm nhấn là lần đầu tiên, học sinh Việt Nam đã giành được huy chương Đồng tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 43; Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân khoảng 2% mỗi năm, từ 14,2% (cuối năm 2010) xuống dưới 4,5% (năm 2015); Lĩnh vực Người có công được hiện tốt hơn nhờ sửa đổi nhiều chính sách theo hướng mở rộng đối tượng, nâng mức trợ cấp (hiện nay, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi tăng lên 71,2% so với năm 2010)...


Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu khai mạc Hội nghị

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh, nhiệm vụ 5 tới và kế hoạch năm 2016 có ý nghĩa bản lề, mở đầu cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra sẽ tạo đà cho các năm tiếp theo để hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm. Theo đó, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu trên cả nước, cùng tập trung rà soát, đánh giá cụ thể, rõ nét những thành quả, kết quả đã đạt được trong 5 năm qua cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong giai đoạn 2016-2020, để xây dựng kế hoạch hành động thiết thực, mang tính chiến lược và lâu dài, đồng thời đóng góp những sáng kiến, đề xuất đối với Bộ, ngành trong công tác hoạch định chính sách cũng như công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong 5 năm tới.

Báo cáo tại Hội nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và 5 năm 2011-2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 và 5 năm 2016-2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí cho biết, mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2016-2020 là nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đa dạng, toàn diện, bảo đảm bền vững, công bằng bình đẳng, tạo nền tảng ổn định thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.


Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Theo đó, một số chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội giao cho giai đoạn 5 năm 2016-2020 và năm 2016 là: (1) Tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%; (2) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% vào năm 2020, năm 2016 là 53%; Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân khoảng 1-1,5%/năm, năm 2016 là 1,3-1,5% (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%).

Chỉ tiêu kế hoạch của ngành: (1) Tạo việc làm, phát triển trị trường lao động: Giải quyết việc làm cho 7.500 - 8.000 người gồm tạo việc làm trong nước cho 7.000 – 7.500 nghìn người; số người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 500 nghìn người. Năm 2016, giải quyết việc làm cho 1,5-1,6 triệu lao động; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội trong lực lượng lao đọng đạt 50% vào năm 2020, năm 2016 đạt 23-25%.
(2) Giáo dục nghề nghiệp: Tuyển mới 10.750 nghìn người (trong đó, trình độ trung cấp và cao đẳng là 1.350 nghìn người; trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng là 9.400 nghìn người); Năm 2016 tuyển mới dạy nghề 2,15 triệu người; Tốt nghiệp học nghề theo các trình độ đào tạo đạt 9.451 nghìn người.
(3) Chăm sóc người có công: Đến năm 2020 đảm bảo 99% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú, năm 2016 là 98,5%; phấn đấu 10% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ người có công, năm 2016 là 98,5%.
(4) Bảo trợ xã hội: 100% các đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 85% các đối tượng người khuyết tật được tiếp cận tối thiểu 1 trong các dịch vụ xã hội, năm 2016 khoảng 81%.
(5) Bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Đến năm 2020 có 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, năm 2016 khoảng 86%; 85% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, năm 2016 khoảng 80%.
(6) Phòng, chống tệ nạn xã hội: Tỷ lệ số người nghiện được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý đạt 90% vào năm 2020, năm 2016 là 74%; giảm điều trị nghiện bắt buộc tại các trung tâm cai nghiện xuống còn 6%, năm 2016 là 17%; số người bán dâm dược tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội khoảng 75.000 lượt người.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu bên lề Hội nghị

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Sun Symphony Residence - mảnh ghép hoàn thiện “bản giao hưởng” bên Dòng sông Ánh sáng

Ngày 12/5, hơn 2000 nhà đầu tư đã thăng hoa cùng “nốt sol” Sun Symphony Residence của bản giao hưởng bên sông Hàn - Dòng sông Ánh sáng tại sự kiện do Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) tổ chức đồng thời ở Hà Nội và Đà Nẵng
2024-05-13 18:20:32

Quảng Ninh: Động thổ xây dựng lại ngôi chùa cổ gần 500 năm tuổi tại Thị xã quảng Yên

Vừa qua, tại xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ động thổ xây dựng chùa Lái (hay còn gọi là Linh Ngai Tự).
2024-05-13 15:24:20

Bí quyết thành công của quán kem trái cây tươi “chốt đơn” hàng nghìn que mỗi ngày

Xưởng kem thủ công của anh Tô Tuấn Anh tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội sản xuất loại kem làm từ hoa quả tươi có xuất xứ từ Mexico. Thu hút thực khách nhờ hương vị trái cây “thật”, không sử dụng hương liệu, phẩm màu hay chất bảo quản, loại kem này nhanh chóng trở thành món ăn giải nhiệt được yêu thích vào mùa hè này.
2024-05-13 11:09:06

Hơn 12 năm hành trình ''Cơm 5.000 đồng Hà Nội''

Đều đặn mỗi sáng cuối tuần căn bếp ấm cúng tại căn nhà nhỏ trên phố Minh Khai lại lên lửa, hàng chục bạn trẻ nhóm Cơm 5000 Hà Nội cùng nhau xắn tay áo, chuẩn bị các xuất cơm đặc biệt lan tỏa đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện lớn.
2024-05-13 10:52:54

Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công

Thực hiện việc hoàn thiện thể chế, chính sách, điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo hướng là mức cao nhất trong các chính sách xã hội, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.
2024-05-13 10:36:53

Giá nhà chung cư Hà Nội quay về giá trị thực?

Sau một thời gian tăng giá chóng mặt với mức cao ngất thì đến thời điểm hiện tại, giá chung cư tại Hà Nội đã dần có sự điều chỉnh quay đầu, trở về với giá trị thực. Sự đảo chiều bất ngờ nhưng đúng quy luật này chính chỉ là chỉ dấu cho thấy cơn sốt giá chung cư ảo ở Hà Nội đã hạ nhiệt.
2024-05-13 09:26:56
Đang tải...