Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: “Tôi đăng ký hiến tạng là bình thường”

2015-10-27 19:06:26 0 Bình luận
“Tôi không phải trường hợp đặc biệt, bình thường thôi, công dân mà”- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói với phóng viên bên hành lang Quốc hội về chuyện đăng ký hiến tạng.
Trước đó, tối 26/10, tại chương trình “Khi sự sống được sẻ chia”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã kêu gọi người dân đăng kí hiến tạng cứu người bệnh. Bản thân nữ Bộ trưởng cũng đã đăng ký hiến tạng từ năm 2013.

Trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp Quốc hội về việc “xung phong” hiến tạng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến  cho biết: “Hiện nay nhu cầu ghép tạng ở các bệnh nhân suy tạng, mắc  bệnh hiểm nghèo như bệnh thận, bệnh ung thư, suy các tạng là rất lớn... Có hàng ngàn đến hàng chục ngàn người có nhu cầu ghép tạng và chỉ có kỹ thuật đó may ra mới cứu sống được. Đặc biệt, kỹ thuật ghép tạng ở nước ta cũng đã làm được. Tuy nhiên cái khó vẫn là nguồn tạng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị  Kim Tiến, mấy tuần vừa rồi tại BV Việt Đức có hàng chục người chết não. Nếu người đó đã tham gia hiến tạng thì y tế sẽ lấy tạng của người đó (sau nhiều tiêu chuẩn chọn lọc) ghép cho danh sách người đang chờ như ghép gan, tim, thận, giác mạc... Nhưng vấn đề là người nhà không cho và lúc sống họ không có giấy hiến tạng. 

Nhấn mạnh về ý nghĩa của việc hiến tạng, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, việc ghép tạng được thực hiện sẽ có 3 người hạnh phúc: người chết cứu được người khác; người nhà sẽ thấy thay vì tạng của người thân bị phân huỷ thì vẫn còn trong người được ghép; người được ghép được cứu sống. 


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời báo chí (Ảnh: Hồng Chuyên)

Dưới đây là nội dung trao đổi của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với phóng viên bên lề kỳ họp Quốc hội. 
 
Thưa bà, khi bà kêu gọi người dân hiến tạng giúp đỡ bệnh nhân, suy nghĩ của bà như thế nào?

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Đây là cần thiết, công dân nên làm việc có ích. Với bệnh nhân chết não, khi tử vong, thi thể sẽ chôn hoặc thiêu. Như vậy, đều trở về cát bụi.

Trước khi chết, nên hiến tạng để người bệnh hiểm nghèo được ghép, được sống. Người nhà đáng lẽ ra buồn thì lại vui, vì giúp cho người thân của mình làm việc có ích; giúp các phần tạng hồi sinh, có ích. Thầy thuốc là cầu nối. 3 người hạnh phúc nhưng hạnh phúc nhất là người được cứu.

Người dân có hưởng ứng việc hiến tạng không, thưa bà?

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Mình phải nhờ các chức sắc tôn giáo như linh mục, hòa thượng giảng về triết lý giáo phái, khuyến khích người dân làm việc thiện, càng hiến tạng, làm việc có ích càng mau được siêu thoát. Tuyên truyền rộng rãi để thấy đó là việc có ích.

Mặt khác, theo thuyết tôn giáo, Phật giáo đều khuyến khích làm việc thiện.

Thưa bà, liệu số lượng người hiến tạng sẽ tăng dần?

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Với sự vận động của báo chí, mặt trận đoàn thể, sự hưởng ứng của người dân, các chức sắc tôn giáo thì sẽ tăng lên. Các nước phương Tây thì rất dễ nhưng các nước người dân theo đạo Phật thì sợ điều đó. Nhưng theo đại biểu Thích Thanh Quyết, trong các điều Phật dạy, việc hiến tạng thì càng mau được siêu thoát.

Xin bà cho biết động cơ cá nhân của mình khi đăng ký hiến tạng vào năm 2013?

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Tôi xung phong làm Chủ tịch hội. Không phải chuyện quản lý nhà nước, nếu là người dân thì mình cũng làm như thế. Quản lý nhà nước thì càng phải thúc đẩy nhanh để có nguồn tạng.

Khi đăng ký hiến tạng, bà có gặp phải sự can ngăn của người thân, gia đình không?

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Người nhà tôi đều là thầy thuốc nên hoàn toàn ủng hộ. Ngoài tôi ra có anh Kim là Phó chủ tịch Hội (ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam- PV ) cũng đăng ký hiến tạng.

Hành động của bà có tính chất nêu gương lớn. Vậy để hoạt động này đi vào thực tế, theo bà nên phải triển khai như thế nào?

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Hội vận động này rất lớn, có người làm ở Mặt trận tổ quốc, công tác nhà nước, thầy thuốc, hoà thượng, bậc chức sắc tôn giáo, linh mục trên khắp cả nước. Điểm tiếp cận đăng ký hiến tạng ở cả 3 miền... tạo thành một phong trào rộng khắp. Tuy nhiên, cản trở ở đây là văn hoá. 

Năm 2013, có ai biết tôi đã đăng ký đâu. Khi ra phong trào thì mới biết. Nhiều người dân đã hiến rồi, đăng ký và hiến tạng nhiều lắm. Tôi không phải trường hợp đặc biệt, bình thường thôi, công dân mà.

Xin cảm ơn bà!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08

Động lực tăng trưởng và thách thức trên thị trường tiếp thị và tiêu dùng Việt Nam 2025

Ngày 11/9/2025, tại Hà Nội, hơn 200 đại biểu từ cơ quan quản lý, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng tham dự Diễn đàn Tiếp thị và Tiêu dùng Việt Nam do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) tổ chức.
2025-09-11 14:25:00
Đang tải...