“Bữa tiệc” âm nhạc của những người khiếm thị

2020-07-13 19:06:10 0 Bình luận
14 tiết mục đặc sắc đến từ 06 đơn vị ‘hội người mù Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm và Long biên’ đã tạo nên một “bữa tiệc” âm nhạc của những người khiếm thị trong buổi sáng ngày 13/7 tại nhà văn hóa quận Hai Bà Trưng Hà Nội. .

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình  liên hoan “Tiếng hát người khiếm thị Thủ đô ” năm 2020 do hội người mù TP.Hà Nội phát động.

Tiết mục hợp ca của 6 đơn vị

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, anh Hoàng Văn Lý- Chủ tịch Hội người mù quận Hoàn Kiếm - Trưởng ban tổ chức cho biết: Đây là sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và quyền được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của người khiếm thị. Qua đó khuyến khích họ tự tin thể hiện tài năng trong sáng tác, biểu diễn nghệ thuật, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần; góp phần làm thay đổi nhận thức xã hội, xóa bỏ rào cản, tạo điều kiện để người khiếm thị nói riêng cũng như những người khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng.Liên hoan lần này cũng là sự kiện  hướng tới  kỉ niệm 75 năm Cách Mạng Tháng Tám thành công, Quốc Khánh 2/9, kỉ niệm 1010 năm Thăng Long- Hà Nội và chào mừng đại hội đảng các cấp.

Trong khuôn khổ liên hoan,  14 tiết mục đặc sắc, được giàn dựng công phu đến từ 06 đơn vị  đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc hấp dẫn dành cho những khán giả. Khán phòng của nhà văn hóa quận Hai Bà Trưng  liên tục vỡ òa bởi những  tràng pháo tay cổ vũ sau mỗi tiết mục  hoàn thành phần trình   diễn trên sân khấu.

Không chỉ đem đến liên hoan những tác phẩm ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, điểm nổi bật tại liên hoan là các tiết mục  tự biên từ chính các tác giả khiếm thị.

Ca khúc Cười lên Việt Nam do 2 tác giả Nguyễn Thanh Bình và Hoàng Văn Lý sáng tác để cổ vũ toàn thể người dân Việt Nam tự tin, đoàn kết vượt qua đại dịch Covid-19 được lựa chọn làm tiết mục mở màn cho chương trình. Và điều bất ngờ hơn cả với tất cả các khán giả đó là sự xuất hiện của những vũ công  minh họa cho ca khúc cũng chính là  những vũ công khiếm thị. Đây là các thành viên đến từ CLB khiêu vũ của những người khiếm thị. CLB là tập hợp những anh chị em khiếm thị đam mê  bộ môn khiêu vũ đã trải qua các khóa đào tạo  do trung tâm Reach tổ chức.

Ca khúc Cười lên Việt Nam  với màn vũ đạo  của những vũ công khiếm thị gây ấn tượng mạnh tại liên hoan

Thầy Tô  Văn Hòa- người nhiều tháng nay là HLV cho clb không dấu được  niềm hạnh phúc khi chứng kiến những học trò khiếm thị của mình tự tin cùng những bước nhảy trên sân khấu: “Trước đây, khi tôi nói rằng mình đang dạy khiêu vũ cho những người khiếm thị, có không ít người đã nói với tôi rằng: Người khiếm thị thì làm sao mà có thể làm được điều này?  Không nhìn thấy thì làm sao họ có thể nhìn được những động tác hướng dẫn của thầy, làm sao họ có thể có được sự cảm nhận về không gian xung quanh mình? Nhưng với lòng kiên trì, sự quyết  tâm và nỗ lực tìm tòi những phương pháp phù hợp với điều kiện tiếp nhận của những người khiếm thị, ngày hôm nay, chúng tôi đã chứng minh  với  mọi người rằng điều  kì diệu vẫn có thể xảy ra nếu chúng ta biết vượt qua những giới hạn của bản thân.” - Thầy Hòa tâm sự.

 Em Nguyễn An Như hội viên hội người mù Đống Đa tự tin trình diễn với cây đàn tranh.

Anh Trần Văn Hoan phó chủ tịch hội người mù Đống Đa cho biết: “Để chuẩn bị cho chương trình liên hoan lần này, chúng tôi đã tích cực tập luyện từ đầu năm 2019. Ngày hôm nay, khán giả không chỉ được thưởng thức  những tiết mục đơn ca sâu lắng mà còn được đến với những màn kết hợp song ca, tam ca, những tiết mục độc tấu nhạc cụ và nhất là phần hợp ca được  giàn dựng công phu với sự kết hợp của các diễn viên đến từ 06 đơn vị. Sự kết hợp này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết mà cũng là cơ hội để chúng tôi học hỏi nhau về kinh nghiệm trong quá trình biểu diễn”.

Cũng theo ban tổ chức chương trình, 03 tiết mục xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn  và tiếp tục đầu tư luyện tập để tham dự liên hoan cấp thành phố trong tháng 9 năm 2020.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2025-07-01 15:16:42

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong

Sáng 30/6, tại TP. Việt Trì diễn ra lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ. Trung ương chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2025-07-01 15:06:59

‘Rạng rỡ Hải Phòng’ chào mừng sự trở về với cội nguồn chung

Tối 30/6, tại Quảng trường Nhà hát thành phố và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông đã diễn ra Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Rạng rỡ Hải Phòng”, chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Hải Dương và TP.Hải Phòng.
2025-07-01 10:13:48

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00
Đang tải...