Cá chết trên sông La Ngà có phải do thiên tai?

2019-04-07 11:54:35 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Chỉ trong vòng vài giờ, hơn 1.900 tấn cá của các hộ dân nuôi cá trên sông La Ngà bị chết đồng loạt. Nhiều hộ dân cho rằng cá chết nhanh là do nguồn nước bị ô nhiễm nặng từ chất thải của những nhà máy chế biến thực phẩm. Dân nói vậy, nhưng cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai kết luận nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do thiên tai.


Cá chết trắng bè

Khoảng 22h ngày 20/05/2018, khoảng 1.500 tấn cá của 80 hộ dân nuôi ở các lồng bè trên sông La Ngà thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đột ngột “lăn” ra chết. Người dân không kịp trở tay. Nhiều người chỉ biết đứng nhìn cá chết trong nước mắt. Số lượng cá chết tăng nhanh. Theo thống kê của UBND huyện Định Quán, ngày 1/6/2018, số lượng cá chết ở làng bè sông La Ngà hơn 1.900 tấn.

Ngay sau sự cố, nhiều cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai vào cuộc để xác định nguyên nhân. Đến 12 giờ trưa hôm sau, mẫu nước sông La Ngà được đem về xét nghiệm. Kết luận cuối cùng nguyên nhân gây chết cá là do “thiên tai”.


Các hộ nuôi cá tại làng bè trên sông La Ngà đều cho rằng nguyên nhân làm cá chết đồng loạt là do nhân tai 


Chưa dừng lại, tình hình trên tiếp tục xả ra trong hai ngày 16 và 17/12/2018, thêm 3 tấn cá nuôi trên sông La Ngà lại tiếp tục “lăn” ra chết đột ngột. Lần này, nhiều hộ dân phát hiện trước khi cá chết, nước sông La Ngà quanh khu vực các bè nuôi cá bốc mùi hôi và có màu lạ giống với lần cá chết vào tháng 5 vừa qua.

Theo họ, quanh khu vực nuôi cá có một số xưởng sản xuất xoài có dấu hiệu xả thải theo đường suối Tam Bung ra sông La Ngà. Đây là nguyên nhân gây cá chết hàng loạt.

Không đồng tình với kết luận cá chết do thiên tai của chính quyền, nhiều hộ dân đã tìm đến cơ sở sản xuất của công ty Phúc Lộc Thọ, nơi mà theo các chủ bè trong vụ cá chết hàng loạt khẳng định vào thời điểm xảy ra vụ việc, nước thải từ các hồ chứa của công ty này tràn ra ngoài theo đường suối Tam Bung dội xuống sông La Ngà.

Mặc dù kết luận cá chết do thiên tai, nhưng những hộ nuôi cá phía thượng nguồn, cách vị trí có thiên tai vài trăm mét thì cá không chết.

Hàng loạt hóa chất độc hại môi trường

Theo chân tốp công nhân làm việc tại nhà xưởng, 10 giờ sáng một ngày cuối tháng 2/2019, chúng tôi có mặt tại xưởng để nhận xoài về khu vực gia công.

Một số công nhân làm lâu năm tại đây cho biết nguồn xoài được lấy từ Campuchia. Xoài xanh được vận chuyển về xưởng, tưới thuốc để ủ chín.

Theo những công nhân làm công đoạn gọt xoài, khi vào mùa khoảng tháng 3-5, lượng xoài chín chở về xưởng lên đến hàng trăm tấn mỗi ngày, phải có đến gần 300 công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm mới kịp đợt xoài chín. Trung bình, ca làm 8 tiếng mỗi công nhân lành nghề gọt được 200–300 kg xoài thành phẩm.

Trong 30 phút làm việc, trung bình mỗi công nhân gọt xoài sẽ phải đổ bỏ 2 xô nước rửa xoài tương ứng với khoảng 20 lít nước thải. Ước lượng nước thải trong ngày tại khâu gọt xoài vào khoảng 96m3/ngày.


Một đoạn suối Tam Bung phía sau 2 cơ sở sản xuất thực phẩm Thuận Hương và Phúc Lộc Thọ hoạt động bị ô nhiễm nặng do các tạp chất thải bị lắng xuống đáy suối và có mùi hôi nồng nặc


“Công nhân làm việc trong xưởng được chia thành từng đội, đội em làm là đội gọt xoài, như anh là đội ngâm xoài và đóng gói xoài thành phẩm, ngoài ra còn có đội ủ xoài, chất xoài…” - Anh S., một công nhân làm việc tại đây, cho biết.

Khu nhà xưởng của Phúc Lộc Thọ được chia thành 2 khu tách biệt: khu ủ xoài và khu gia công gọt vỏ xoài. Mặc dù nhà xưởng rộng khoảng 10 ha, hoạt động đã lâu với quy mô hơn 300 công nhân làm việc mỗi ngày nhưng lại không có bảng tên công ty.

Lượng nước thải nhiều nên hệ thống đường ống xả thải tại đây được bố trí phức tạp và kín đáo. Nước thải từ các khu sản xuất xả ra liên tục nhưng ngoài 2 bể chứa diện tích khoảng 5m x 10m, được “trùm” kín bằng những tấm bạt xanh. Lạ một điều là trong 1 tuần lễ làm việc, với lượng nước thải lớn, nhưng 2 hồ chứa này không có dấu hiệu đầy.

Cả khu xưởng sản xuất có tổng cộng 3 hệ thống đường ống xả thải với 2 hệ thống ống dẫn nước thải có chứa chất hóa học được pha trực tiếp với nước tại khi ủ xoài chín và khu ngâm xoài thành phẩm, 1 hệ thống xả nước thải rửa xoài ở khu vực gia công gọt xoài.

“Xoài miếng được ngâm nước có pha chất bảo quản để cho miếng xoài đông lại, không bị nát. Còn nước ngâm xoài bên đội của anh được dẫn theo đường ống đưa vào bể chứa. Cứ cách 1-2 ngày là có xe bồn tới hút, chở đi. Nhưng chỉ hút vào buổi tối thôi, còn chở đi đâu, có xử lý hay không thì anh không biết. Nhưng nước này độc hại lắm.” - Anh S - một công nhân làm tại khâu ngâm, chia sẻ.

Rõ ràng việc sản xuất tại Phúc Lộc Thọ có lượng nước thải không hề nhỏ nhưng theo chính quyền địa phương lượng nước này không xả thải vào môi trường. Lượng nước thải lớn này được xả đi đâu? Chính vì không ai trả lời được câu hỏi này đã trở thành nguyên nhân dẫn đến bức xúc của người dân bị thiệt hại.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Công an Quảng Trị dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Hướng tới dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/71947 – 27/7/2025), Công an Quảng Trị tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và Bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn.
2025-07-04 17:37:57

Vũ Phi Hổ vị quan thanh liêm

Trước khi bỏ cấp huyện, thành phố Hạ Long đầu tư 29 tỷ đồng, xây dựng con đường 4 làn xe lòng đường rộng 26m, dài 500m nối đường QL279 với đền thờ “Anh nghị Đại vương” Phó đô Ngự sử, tiến sĩ Vũ Phi Hổ tại xã Lê Lợi.
2025-07-04 10:26:00

Quy định mới về giá bán, thuê mua nhà ở xã hội

Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
2025-07-04 09:19:13

Tổng thống Hoa Kỳ thông báo đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thông báo đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam sau cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và đàm phán về thuế đối ứng giữa hai nước.
2025-07-03 18:55:07

Hạ tầng APEC trăm nghìn tỷ đổ bộ, Phú Quốc cất cánh siêu đô thị tương lai

Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng đang được triển khai tại Phú Quốc nhằm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, tạo cú hích cho Phú Quốc chuyển mình mạnh mẽ, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một đô thị biển đẳng cấp quốc tế, trung tâm tài chính – du lịch mới của khu vực
2025-07-03 14:27:52

Diễn đàn công nghiệp sản xuất M-TALKS 2025 tại Hà Nội

Ngày 2/7, tại Hà Nội, RX Tradex Việt Nam tổ chức Diễn đàn công nghiệp sản xuất M-TALKS 2025. Sự kiện mang chủ đề “Đổi mới tương lai ngành sản xuất điện tử Việt Nam: Ứng dụng Al, Tự động hóa và Hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu”, đây là hoạt động mở màn cho chuỗi hội thảo chuyên ngành trong khuôn khổ triển lãm quốc tế NEPCON Vietnam 2025 sẽ diễn ra từ ngày 10-12/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội.
2025-07-03 10:28:45
Đang tải...