Cải tạo công trình công cộng để người khuyết tật tiếp cận: Việc làm thiết thực

2015-10-08 11:15:08 0 Bình luận
Quận Hoàng Mai (Hà Nội) có khoảng 20.000 người khuyết tật (NKT), trong đó rất nhiều người bị khuyết tật vận động. Mỗi khi tiếp cận với các công trình công cộng như: UBND, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, ngân hàng, bưu điện, điểm vui chơi... họ thường gặp nhiều trở ngại bởi phần lớn thiết kế của các công trình chưa có hoặc có nhưng chưa đủ các điều kiện để NKT có thể tiếp cận và sử dụng. Trước thực tế này, năm 2012 Hội NKT Hà Nội đã chọn quận Hoàng Mai làm thí điểm để cải tạo công trình công cộng, giúp NKT tiếp cận và sử dụng dễ dàng.
 
nguoi-khuyet-tat
Xây dựng, cải tạo các công trình công cộng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận hết sức 
thiết thực nhằm xây dựng một xã hội không rào cản.Ảnh: Minh Hải 

Sau khi tiến hành khảo sát các công trình công cộng, Hội NKT Hà Nội và Hội NKT quận Hoàng Mai đã lên phương án, lập kế hoạch thực hiện, trình UBND quận và các cơ quan chức năng xin phép tiến hành cải tạo và xây dựng đường tiếp cận cho NKT ở 4 đơn vị: UBND phường Mai Động, Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hoàng Mai, Văn phòng Hội NKT quận Hoàng Mai, Trung tâm Dạy nghề quận Hoàng Mai. Kinh phí thực hiện là 52,984 triệu đồng, trong đó Hội NKT Hà Nội đóng góp 50 triệu đồng, số tiền còn lại Hội NKT quận Hoàng Mai vận động các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm trên địa bàn quyên góp, ủng hộ.

Hiện các công trình trên đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng và được NKT đánh giá rất cao. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hội NKT quận Hoàng Mai cho biết: "Các công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng đã giúp NKT dễ dàng tiếp cận, sử dụng và còn góp phần không nhỏ nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân hiểu và quan tâm hơn tới NKT. Đây là việc làm hết sức thiết thực vì thế trong năm 2013, Hội NKT quận Hoàng Mai tiếp tục khảo sát các công trình công cộng trên địa bàn để tiến hành cải tạo, sửa chữa.

Năm 2012, Hội NKT Hà Nội tiến hành khảo sát về sự tiếp cận của NKT đối với 20 công trình công cộng (UBND phường, trường học, trạm y tế, trung tâm nhân đạo...) trên địa bàn thành phố, trong đó chọn 8 công trình ở quận Hoàng Mai và huyện Đông Anh để cải tạo, sửa chữa. Bên cạnh đó, Hội kiến nghị với UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan sửa chữa, xây dựng đường tiếp cận tại khu vực vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng và đường Kim Liên mới. Hiện các khu vực này đã có đường tiếp cận bảo đảm NKT ngồi xe lăn có thể đi lại dễ dàng... Tiếp nối kết quả đã đạt được, trong năm 2013, Hội cải tạo, sửa chữa 12 công trình công cộng ở các huyện Gia Lâm, Phú Xuyên, Quốc Oai. Dự kiến, đến cuối năm 2014, sẽ có 120 công trình công cộng được cải tạo và sửa chữa, giúp NKT tiếp cận dễ dàng hơn.

Tiepcan

Hà Nội có khoảng 90.000 NKT (chiếm khoảng 1,4% dân số của thành phố). Mặc dù đã có quy chuẩn quốc gia về xây dựng bảo đảm NKT tiếp cận từ khá sớm nhưng đến nay, các công trình tuân thủ quy chuẩn này trên địa bàn thành phố lại rất ít ỏi. Hầu như chỉ có các tòa nhà chung cư cao cấp, khách sạn ba sao trở lên và trung tâm thương mại mới có đường dốc cho người đi xe lăn. Những công trình công cộng không bảo đảm các quy chuẩn thiết kế tiếp cận cho NKT đã làm hạn chế rất nhiều hoạt động của NKT. Với xu thế phát triển của xã hội, NKT đang nỗ lực sống hòa nhập với cộng đồng. Họ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm... Việc Hội NKT Hà Nội tiến hành cải tạo và sửa chữa công trình công cộng, bảo đảm NKT tiếp cận và sử dụng là hết sức thiết thực và cần thiết trong việc xây dựng một xã hội không rào cản.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...