Hà Nội
Thứ 5, 04/12/2025
Nhiều mây
24°C

Những vận động viên điền kinh khuyết tật vượt lên nghịch cảnh

15/09/2022 21:09
3:12
Không được cuộc đời ưu ái, thiệt thòi lớn nhất đối với họ chính là có cơ thể không lành lặn. Nhưng những VĐV điền kinh người khuyết tật vẫn lạc quan vươn lên, hòa nhập với xã hội, tạo ra những thành tích ấn tượng trong thể thao.

Giải vô địch điền kinh người khuyết tật toàn quốc 2022 vừa kết thúc sáng 14/9/2022 tại Hà Nội. Hơn 400 VĐV của 15 đơn vị đã tụ hội để tranh tài ở gần 180 bộ huy chương. Sự kiện kéo dài 5 ngày này (10-14/9/2022) được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Tổng cục Thể dục - Thể thao, Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức nhằm tạo sân chơi cọ xát cho các VĐV người khuyết tật sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhìn sự lạc quan của các VĐV người khuyết tật, ít ai biết rằng họ đã trải qua những gì. Chỉ có thể thao mới khiến họ hòa nhập với xã hội, làm cuộc sống vơi đi những nhọc nhằn.

Khó nhọc di chuyển khi sử dụng hai chiếc ghế nhựa, anh Trần Văn Giang của đoàn Đắk Nông là một VĐV các nội dung ném lao, ném đĩa, đẩy tạ hạng thương tật F54.

Anh Trần Văn Giang - VĐV của đoàn Đắk Nông. Ảnh: webthethao.vn

Anh Giang bị mất cả hai chân do tai nạn. Ảnh: webthethao.vn

Anh Giang (148) sinh năm 1984, mất cả hai chân năm 2006 khi đào móng làm chuồng lợn và bị trúng mìn. Anh bắt đầu tập điền kinh từ năm 2013 và cũng đã từng giành đủ bộ huy chương vàng, bạc, đồng tại các sự kiện thể thao người khuyết tật trong nước.

“Năm nay, tôi lại không giành được huy chương nào. Mới chỉ được thi đấu trong nước thôi chứ chưa được ra nước ngoài” - anh Giang chia sẻ với Web Thể Thao. Tại giải năm nay, đoàn Đắk Nông của anh giành 11 huy chương (2 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ) và xếp hạng 6 toàn đoàn.

Anh Nguyễn Khắc Trấn (130) là VĐV của đoàn điền kinh người khuyết tật Hà Nội. Người đàn ông sinh năm 1982 này mất một chân và phải sử dụng chân giả.

Anh Trấn chuyên các cự ly chạy ngắn của hạng thương tật T42. Nhưng khi cần, anh cũng thi cả nội dung chạy 400m cho đơn vị chủ quản.

 

Anh Nguyễn Khắc Trấn - VĐV của đoàn Hà Nội. Ảnh: webthethao.vn

Sau 20 năm theo nghiệp điền kinh, anh Trấn cũng đã có trong tay các huy chương đủ màu ở các giải đấu dành cho người khuyết tật. Năm nay, Hà Nội xếp nhì toàn đoàn với 116 huy chương (61 HCV, 45 HCB, 10 HCĐ).

Anh Mã Văn Nhung là một trong những VĐV đặc biệt của giải năm nay. Anh được xếp ở hạng thương tật T44 với dị tật nặng ở chân phải.

Anh Mã Văn Nhung - VĐV của đoàn Hà Giang. Ảnh: webthethao.vn

Anh bị thương tật nặng ở chân do biến chứng sau tiêm từ nhỏ. Ảnh: webthethao.vn

Anh Nhung thi đấu ở nội dung nhảy cao nam T44 và đã một mình chinh phục các mốc xà từ 1.00m đến 1.30m. Anh giành HCB ở nội dung này, sau VĐV Ngô Xuân Đoàn của Hà Nội, người có thành tích 1.65m.

Anh Nhung là VĐV đoàn Hà Giang, anh chia sẻ rằng đã gặp dị tật về chân do hậu quả từ những lần bị tiêm ngay từ khi mới chỉ một tuổi.

Các vận động viên điền kinh người khuyết tật luôn nhận được những sự giúp đỡ và quan tâm từ khán giả và ban tổ chức. Ảnh: webthethao.vn

Giải vô địch điền kinh người khuyết tật toàn quốc 2022 là sân chơi được tổ chức để các VĐV người khuyết tật cọ xát sau một thời gian gián đoạn vì dịch bệnh.

Giải năm nay có sự góp mặt của hầu hết các tuyển thủ quốc gia từng dự các kỳ Paralympic, ASEAN Para Games hay các giải Grand Prix cho người khuyết tật. Cao Ngọc Hùng, tuyển thủ kỳ cựu của nội dung ném lao hạng thương tật F57 cho biết: “Đây là đấu cuối cùng của các VĐV người khuyết tật trong năm nay. Sau giải này, chúng tôi sẽ tập trung cho mùa giải kế tiếp với các giải đấu quan trọng như Para Games 2023 ở Campuchia và hướng đến kiếm chuẩn dự Paralympic Paris 2024 tại Pháp”

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...