Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em khuyết tật

2015-11-27 11:51:59 0 Bình luận
Sáng 27/11/2015, tại Hà Nội, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) nhằm đánh giá hoạt động nhiệm kỳ qua và đưa ra phương hướng nhiệm kỳ tới. Tham dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo của các Bộ, Ban, Ngành, các Hội liên quan cùng đông đảo đại biểu đại diện cho hội viên của Hội trong cả nước.


Ông Nguyễn Tài Thu phát biểu khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã phát huy được tinh thần tự chủ, sáng tạo, với ý chí phấn đấu cao, đạt kết quả tốt đẹp toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, thực sự là chỗ dựa tin cậy của trẻ em khuyết tật Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tin của toàn xã Hội. Hội đã nuôi dưỡng được 9.573 trẻ em khuyết tật; khám phát thuốc miễn phí cho 75.356 em; chữa bệnh tật cho 16.843 em; phục hồi chức năng, phẫu thuật cho 4.789 em; mở 638 lớp dạy chữ tiền hòa nhập cho 10.153 em (có 5.542 em được nhận vào các lớp hòa nhập); mở 243 lớp dạy nghề may, thêu, nấu ăn, sơn mài... cho 6.818 em.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Bá Duyệt nhấn mạnh: Mục tiêu cao nhất trong hoạt động của Hội là giúp các em thanh thiếu niên khuyết tật thoát khỏi bất hạnh, khổ đau, có thể tự lao động, nuôi sống bản thân, giúp ích cho gia đình - xã hội sống hòa nhập bình đẳng với cộng đồng. Hội chú trọng đến việc chăm lo đời sống vật chất, tình thần cho trẻ em khuyết tật. Hội thường xuyên quan tâm,chăm lo các em trong các ngày lễ lớn, trao tặng 26.443 phần quà trị giá từ 100.000đ đến 1.000.000đ cho 26.443 lượt trẻ; Tặng 1.148 xe lăn, xe lắc cho trẻ em khuyết tật phía Bắc và miền Trung; tặng 651 suất học bổng cho trẻ em trên toàn quốc...

     Ông Nguyễn Bá Duyệt trình bày báo cáo tại Đại hội

Đại hội cũng đưa ra 7 giải pháp đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ chính của Hội, đó là: Lấy công tác tổ chức làm động lực đầu tiên thúc đẩy các động động Hội; Lấy việc chủ động tích cực, hợp pháp tạo nguồn tài chính làm khâu then chốt đê thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Hội; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Lấy việc đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Hội để đảm bảo sự hoạt động toàn diện của Hội, quảng bá và phát triển Hội; Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chấp hành; Lấy phong trào thi đua để xây dựng tổ chức Hội, rèn luyện hội viên.

Đại hội đã thống nhất cao bầu ra 33 ông, bà vào Ban Chấp hành khóa mới, trong đó, 11 ông, bà trong Ban Thường vụ; GS.TSKH Nguyễn Tài Thu tái đắc cử chức Chủ tịch Hội. Đại hội cũng bầu ra Ban Kiểm tra gồm 5 người. Tại đây, Hội cũng đã đón nhận Huân Chương lao động Hạng Nhất của Nhà nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...