Chàng trai bại não đỗ 2 trường đại học, tích cực giúp đỡ người cùng cảnh

2022-04-26 14:42:20 0 Bình luận
Vượt lên số phận, chàng trai bại não Lê Viết Thuận đã thi đỗ 2 trường đại học và giờ anh đang nỗ lực lan tỏa nghị lực sống và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

Lê Viết Thuận (SN 1991), sống tại Bắc Giang bị  bại não bẩm sinh, cộng thêm trận bỏng lúc 5 tháng tuổi khiến cơ thể bị khuyết tật đến 80%. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, tập luyện, Thuận đã  11 tuổi, Thuận có thể đi lại được bình thường dù không chắc chắn, nhanh nhẹn như các bạn khác.

Biết đi, điều Thuận mong muốn là được tới trường học chữ. Do cơ thể khuyết tật và Thuận đã 11 tuổi nên lúc đầu cô giáo không nhận vào lớp. Sau đó, gia đình phải nhờ người quen để Thuận được ngồi nhờ lớp học chữ.

Học đến lớp 2, Thuận cơ bản biết đọc, biết viết, lớp 3 bắt đầu biết làm toán. Nhờ nỗ lực, kiên trì không ngừng nghỉ, anh đã học hết 12 năm học với học lực khá và bước vào kỳ thi đại học.

Sự cố gắng được đền đáp xứng đáng khi anh nhận được thông báo đỗ Học viện Quản lý giáo dục và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Anh Thuận (áo trắng, ở giữa hàng sau) trao quà cho sinh viên khuyết tật (Ảnh: TTXVN)

Mong muốn được  có thể giúp đỡ được những người có cùng cảnh ngộ vươn lên trong cuộc sống, Lê Viết Thuận đã chọn học ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trong thời gian ngồi trên ghế giảng đường, anh  tích cực tham gia hoạt động của trường, lớp và các câu lạc bộ dành cho sinh viên khuyết tật Thủ đô.

Năm 2018, tốt nghiệp đại học, Thuận đi xin việc nhiều nơi nhưng đều bị từ chối vì lý do sức khỏe không đảm bảo. Trong thời gian về quê để tìm việc, anh đã kết nối với nhiều thanh niên khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Nhận thấy Bắc Giang chưa có câu lạc bộ dành cho thanh niên khuyết tật nên anh có ý tưởng thành lập một câu lạc bộ với mong muốn kết nối những thanh niên khuyết tật để cùng chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ý tưởng của Thuận nhanh chóng được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đồng ý. Sau khi thành lập, anh được giao làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Giang.

Đảm nhận vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Thuận luôn trăn trở làm thế nào để câu lạc bộ ngày càng phát triển, giúp đỡ được nhiều hơn nữa những thanh niên khuyết tật. Chính những trăn trở đó đã không ngừng thôi thúc Thuận kết nối, hỗ trợ tặng quà, giúp đỡ những thanh niên khuyết tật.

Điển hình, năm  2020, Thuận và một số đoàn viên trẻ trong tỉnh thành lập "Quỹ từ thiện tấm lòng nhân ái tỉnh Bắc Giang" nhằm giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, người khuyết tật, người nghèo và người già có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống với phương châm "Chung tấm lòng-Hạnh phúc là chia sẻ."

Với những hoạt động thiết thực, đến nay, Câu lạc bộ đã kết nạp được 31 thành viên và thành lập 3 câu lạc bộ cấp cơ sở ở các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Hiệp Hòa; sắp tới sẽ thành lập thêm Câu lạc bộ ở huyện Việt Yên.

Chàng trai mong muốn thời gian tới, Bắc Giang có một tổ chức hội dành cho người khuyết tật bền vững, để anh có thể kết nối và Bắc Giang có một tổ chức hội dành cho người khuyết tật bền vững. 

Tương tự, Lưu Hâm- chàng trai bại não đến từ Trung Quốc cũng là tấm gương vượt lên nghịch cảnh như thế.

Mặc dù việc cầm bút viết chữ đối với cậu rất khó khăn nhưng Lưu Hâm không vì thế mà từ bỏ con đường học tập. Nhờ chăm chỉ, chịu khó Lưu Hâm đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 9/2018 và trở thành sinh viên đại học Hàng không Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Lưu Hâm đạt nhiều thành tích xuất sắc với nhiều bằng sáng chế 

Nhận thấy cuộc sống trong trường không thuận tiện với những người bị liệt hai chân hoặc nửa người, Lưu Hâm nảy ra ý định chế tạo ra xe lăn thông minh. Cậu thành lập nhóm sáng chế, gồm những thành viên có đam mê kỹ thuật và máy móc giống mình.

Trời không phụ lòng người, dự án xe lăn của Lưu Hâm được hoàn thành vào tháng 11/2020 và vinh dự đoạt giải quán quân tại cuộc thi thiết kế sáng tạo cơ khí cấp tỉnh, cấp quốc gia dành cho sinh viên đại học vào năm 2020, sau đó được cấp bằng sáng chế độc quyền.

Xe lăn thông minh có tải trọng thiết kế 150 kg, có thể đạt tốc độ 0,2 m/s khi lên xuống cầu thang và 2 - 3 m/s khi di chuyển trên mặt phẳng. Chàng sinh viên tài năng cho biết phương tiện có hai loại cấu trúc chuyển động, một loại với bánh xe và một loại sử dụng bánh xích. "Xe lăn của em có hai ưu điểm: Tự động lái theo lộ trình đã định và có thể điều khiển bằng giọng nói", Lưu Hâm chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Ngoài xe lăn thông minh, Lưu Hâm còn có trong tay 7 bằng sáng chế quốc gia khác gồm xe điện dưới nước, máy in 3D, đèn cồn an toàn có thể điều khiển, cần hạ cánh phía trước có thể thu vào, máy xả ly tâm, xe lăn vượt chướng ngại vật trên mọi địa hình và xe lăn thể thao có thể lên xuống cầu thang. Có những sáng chế được cấp bằng khi cậu mới học cấp 2.


 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...