Chàng trai "băng rừng, vượt sông", đi thiện nguyện bằng một chân

2022-05-01 23:12:30 0 Bình luận

Nguyễn Văn Lưu (29 tuổi, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định). Trước kia, làm nhân viên của một công ty vàng bạc đá quý tại TP.HCM. 

Khi công việc, thu nhập đang trên đà phát triển và ổn định, chàng trai trẻ bỗng nhiên gặp biến cố. Ngày 12/9/2016, khi đang trên đường đi làm về, anh Lưu bị một chiếc xe 7 chỗ tông phải. Tới bệnh viện, bác sĩ chỉ định cắt bỏ phần chi dưới để giữ mạng sống cho anh. Mặc dù rất suy sụp, đau đớn nhưng Lưu cố gắng vui vẻ, an ủi mẹ để bà bớt lo lắng.

Cụ già neo đơn được anh Lưu hỗ trợ (Ảnh: NLĐO)

Sau khi xuất viện, anh gác lại mọi việc ở TP.HCM, trở về quê nhà để mẹ chăm sóc. Từ đây, Lưu bắt đầu cônh việc thiện nguồn sau thời gian đến tịnh xã Ngọc Như của địa phương sinh hoạt.

Đầu năm 2018, anh Lưu bắt đầu học nghề phun xăm rồi ra tỉnh Vĩnh Phúc học nâng cao tay nghề với dự định trong tương lai sẽ mở một cửa hàng nhỏ ở quê nhà. Lớp học của anh Lưu sát vách nhà cụ N.V.T (90 tuổi), sống một mình ở TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày thứ 2 đến học, Lưu ngửi thấy mùi khó chịu, cô giáo cho biết bên cạnh có ông cụ neo đơn sống một mình, không có người chăm sóc. Chứng kiến cảnh cụ già sống một mình trong căn phòng xập xệ, không ai chăm sóc, anh đã khóc.

Anh đem câu chuyện này chia sẻ với những học viên khác và được nhận sự đồng ý trợ giúp. Nhóm anh đã chăm sóc, dọn dẹp cho ông cụ. Việc làm này cũng đã được các mạnh thường quân biết đến và giúp đỡ nhiệt tình.

Những suất ăn miễn phí được nhóm anh Lưu chuẩn bị (Ảnh: Báo Lao động)

Dù đi lại khó khăn, sức khỏe hạn chế nhưng Lưu lại chọn cách thức làm thiện nguyện bằng việc tìm đến tận những vùng sâu vùng xa, rồi ở cùng lo cho những người già neo đơn, hoặc vào bệnh viện trực tiếp chăm sóc nhiều ngày để san sẻ. Lưu nói vui rằng, có lẽ khởi đầu với một "ca" quá khó và đã chiến thắng bản thân nên mọi việc sau đó nhẹ nhàng.

Đặc biệt, với những trường hợp già yếu sống một mình hay người đơn thân bệnh tật mà chỉ có cha mẹ già, con nhỏ chăm sóc, sự hiện diện, tận tâm của Lưu từ nhà cho đến bệnh viện chính là điểm tựa, là tình thân. Và trước khi rời đi, những số tiền khá lớn mà Lưu kêu gọi được là cứu cánh cho họ trong cơn ngặt nghèo.

Mất một bên chân nhưng anh Lưu vẫn chăm chỉ thiện nguyện (Ảnh: Thanh Niên)

Với những hoàn cảnh ngặt nghèo, Lưu nỗ lực kêu gọi và đạt kết quả lớn như anh Lâm Thanh Lý (ngụ xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị tai nạn mất 2 chân được các nhà hảo tâm giúp đỡ 202 triệu đồng, ông Lê Văn Tân (ngụ xã Hoài Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn) bị suy thận mạn được giúp đỡ 185 triệu đồng, anh Nguyễn Quốc Tỉnh (ngụ thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) bị tai nạn giao thông cụt một tay một chân vào ngày vợ sinh con đầu lòng được giúp đỡ 161 triệu đồng.

Trong đợt Covid-19 cuối năm 2021, Lưu cũng giúp đỡ nhiều hoàn cảnh. Những ngày ở quê Bình Định, anh một mình ra đứng ở đường quốc lộ để phát cơm, hỗ trợ tiền xăng xe cho đoàn người về quê tránh dịch. Số tiền giúp đỡ này anh không kêu gọi mà xin từ bạn bè thân thiết, tin tưởng và muốn đưa cho anh làm từ thiện.

4 năm trôi qua, anh Lưu dành toàn bộ thời gian của mình để đi làm thiện nguyện, mong ước đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều người. Tuy nhiên, anh cũng gặp nhiều tai tiếng như nhiều người đồn thổi anh ăn chặn từ thiện, què cụt nhưng toàn làm chuyện bao đồng, không lo làm lụng...

Những số tiền anh kêu gọi quyên góp đều được anh sao kê inh bạch trên trang cá nhân cũng như ra ngân hàng, sau đó tiền được trao hết cho cá nhân đang gặp khó khăn. Chi phí đi lại anh tự bỏ ra hoặc đôi khi có sự hỗ trợ từ bạn bè. Anh luôn tự dặn mình phải có trách nhiệm với tiền của các mạnh thường quân, họ đã tin tưởng thì mình phải làm cho trọn vẹn.

Lưu Nguyễn - nick name facebook cá nhân của Lưu hiện có gần 90.000 người theo dõi.

Có một câu status mà anh anh rất thích "chỉ ước lòng mình như cỏ dại, thấm hết sự đời mà vẫn thản nhiên xanh". Cuộc đời còn lại của mình, Lưu mong như những loài hoa, cỏ dại, mọc ở đâu cũng sống được và xanh tươi.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...