Chàng trai bị chất độc da cam: 'Dùng hết khả năng để làm nhiều điều tốt đẹp'

2021-12-02 11:07:56 0 Bình luận
Ảnh hưởng chất độc da cam nặng, đi  lại khó khăn, giọng nói méo mó thế nhưng anh Bình vẫn không ngừng vươn lên khỏi giới hạn bản thân và tạo động lực cho những người cùng cảnh ngộ.

Anh Lê Thái Bình (SN 1988, ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lớn lên trong gia đình nghèo khó, anh chịu ảnh hưởng chất độc da cam nặng từ ông nội.

Từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, cuộc đời anh Bình gắn liền với chiếc xe lăn, giọng nói khó khăn, không được bình thường. Thế nhưng, bù lại anh rất ham học, thông minh và hoạt bát. Sau khi hoàn thành khoá học Tin học tại Trung tâm dạy nghề người khuyết tật Hà Tĩnh, anh quyết định lập nghiệp bằng cách mở tiệm Internet tại quê nhà. Những ngày đầu khởi nghiệp, anh vay mượn  người thân bạn bè mua dàn  máy tính 15 chiếc mở cơ sở tin học tại nhà.

Không đầu hàng số phận, chàng trai trẻ đã tìm tòi, học hỏi và tạo nên giá trị cuộc sống cho mình và xã hội (Ảnh: Gia đình.net.vn)

Bước đầu gặp khá nhiều khó khăn vì thiếu vốn, hạn chế kỹ năng quản lý và cà những dị nghị từ xóm giềng nhưng sau  một thời gian, họ đã hiểu được ý nghĩa việc làm của anh. Các em nhỏ được anh hướng dẫn, sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính như: Word, excel, photoshop hay giải toán, tiếng Anh qua mạng …Để đáp ứng nhu cầu học tập của các em ngày càng tăng, anh đã nâng cấp tiệm Internet của mình thành “Cơ sở tin học”, đầu tư thêm máy tính và các thiết bị; tạo việc làm cho một số thanh niên địa phương và đặc biệt là những người khuyết tật như anh.

Bên cạnh đó, anh Bình còn lập trang Facebook "Nhóm hướng thiện từ trái tim", nhằm kết nối với các ban trẻ lại với nhau tổ chức chương trình từ thiện giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tính đến nay, nhóm của anh đã có hơn 100 người tham gia. Nhóm thiên nguyện của anh Bình còn tham gia nhiều hoạt động như:  “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ hàng năm; “Điều kỳ diệu cuộc sống” dành cho người khuyết tật; “Trung thu yêu thương - nâng bước em đến trường” tại làng trẻ em mồ côi SOS tỉnh Hà Tĩnh,...

Anh Bình cùng nhóm tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện (Ảnh: Gia đình.net.vn)

Ngoài tham gia vì cộng đồng, Bình còn dành 15m2 trong cơ sở tin học của mình để mở tủ sách với tên gọi "Không gian đọc sách Thái Bình". Tủ sách của anh hiện có hơn 2.000 cuốn sách về nhiều thể loại như văn học, truyện đọc thiếu nhi, sách khởi nghiệp, kỹ năng sống… 2 năm đi vào hoạt động, tủ sách của anh thu hút hơn hàng ngàn độc giả là học sinh, thanh niên và người dân trên địa bàn tìm đến đọc và mượn sách.

"Tôi sẽ dùng hết khả năng để làm thật nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi sẽ được đứng trước mọi người thuyết trình về những con người khuyết tật, để mọi người có thể thay đổi cái nhìn về những người có hoàn cảnh giống tôi.", anh Bình chia sẻ nguyện vọng.

Anh Khôi vừa bán vé số, vừa đồng hành thiện nguyện giúp đỡ người khuyết tật khó khăn (Ảnh: Thanh Niên)

Tấm gương của anh Bình xứng đáng để mọi người noi theo, ngưỡng mộ và cũng giống như nghị lực anh Phạm Văn Khôi (35 tuổi, ngụ xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang). Vốn sinh ra bình thường, nhưng vì biến cố tai nạn, anh Khôi đã phải cắt bỏ chân và tay trái. Không gục ngã, anh vừa đi bán vé số để có tiền trang trải cuộc sống, vừa trích kinh phí giúp đỡ người khuyết tật. Anh còn lập kênh Youtube, tìm kiếm những mảnh đời người khuyết tật khó khăn nhằm kết nối và kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mong muốn của anh là giúp đỡ thật nhiều những người cùng cảnh ngộ, lan toả thông điệp tích cực.

Không chỉ có anh Bình hay anh Khôi, trong cuộc sống chúng ta có không ít những tấm gương người khuyết tật làm việc tốt, giúp đời giúp người và làm nên giá trị tinh thần lớn lao. Dù bạn là ai, người như thế nào thì trái tim yêu thương và niềm hi vọng không bao giờ lụi tắt.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...