Chất lượng nào cho nhà ở xã hội do HUD xây dựng
2016-06-09 10:32:40
0 Bình luận
HOANHAP.VN - Chương trình phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) đang là mối quan tâm hàng đầu với cư dân khắp các tỉnh thành cả nước. Tuy nhiên, những sự cố về chất lượng công trình đang khiến người dân cảm thấy bất an. Một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội bị ảnh hưởng bởi cách làm thiếu trách nhiệm.
Mới đây nhất sự cố “Cửa kính tầng 11 chung cư rơi tự do khiến nhiều trẻ em suýt chết” xảy ra tại khu chung cư CT2-TP, khu đô thị mới Tây Nam, Linh Đàm là hồi chuông cảnh báo trước chất lượng công trình xây dựng tại những dự án NƠXH, đặc biệt là những dự án NƠXH do Công ty Cổ phần Phát triển nhà xã hội xây dựng.
Chung cư CT2-TP là một trong nhiều khối NƠXH cho người thu nhập thấp do Công ty Cổ phần Phát triển nhà xã hội (Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD) làm chủ đầu tư với quy mô 15 tầng, tổng số 112 căn hộ, diện tích 36,8m2 đến 56,7m2.
![]() |
Toà nhà CT2-TP nơi xảy ra vụ rơi kính tự do từ tầng 11 |
HUD từng được xem là một trong những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hàng đầu, cùng với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp BĐS khác đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, cuộc sống hiện đại của người dân, đặc biệt là ở các đô thị lớn. Tuy nhiên sự cố lần này khiến cho người dân đang đặt câu hỏi về chất lượng công trình do Công ty Cổ phần Phát triển nhà xã hội xây dựng.
NƠXH được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội: Người có công với Cách mạng, cán bộ công nhân viên chức chưa có nhà ở ổn định, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, người có thu nhập thấp, hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại khu đô thị và NKT. NƠXH có giá bán thấp là do đã Nhà nước ưu đãi về giá đất và vốn vay, thuế... cho nên không có việc nhà thu nhập thấp chất sẽ lượng thấp. Tuy nhiên trên thực tế liệu có như vậy?
![]() |
PV Hoanhap.vn đứng từ tầng 11 chụp xuống sân sinh hoạt của toà nhà |
PV Hoanhap.vn đã đến thực tế tại chung cư CT2-TP nơi xảy ra vụ việc rơi kính khiến người dân hoảng loạn trên để tìm hiểu sự việc. Qua lời kể của người dân sống tại đây, tuy toà nhà mới chỉ hoàn thành cách đây không lâu nhưng đây là lần thứ 3 xảy ra hiện tượng kính rơi tự do từ tầng cao của khối chung cư khác nhau – cùng do Công ty Cổ phần Phát triển nhà xã hội (Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị) làm chủ đầu tư. Và sau mỗi lần sự cố thì chủ đầu tư lại âm thầm sửa chữa mà không hề có lời xin lỗi hay giải thích nào.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sau sự cố, Chủ đầu tư "âm thầm" sửa chữa, gia cố lại các cửa kính bằng một thanh nẹp lỏng lẻo... |
Việc này khiến người sống tại đây rất hoang mang về chất lượng công trình của Công ty Cổ phần Phát triển nhà xã hội. Toà nhà mới xây xong đã xảy ra hiện tượng như vậy, không biết qua một thời gian nữa sẽ còn ra sao, không biết liệu có phải “của rẻ là của ôi” như mọi người vẫn nghĩ hay không?
Người dân sống tại đây cũng cho biết, tuy là NƠXH nhưng giá điện nước tại đây lại đắt hơn so với mặt bằng chung. Cụ thể tiền điện với mức giá gần 3.000 đồng/số, tiền nước gần 4.500/khối. Trước những thắc mắc của người dân, Chủ đầu tư hứa sẽ điều chỉnh lại giá điện, nước sớm nhất, nhưng cho tới thời điểm hiện tại 6/2016 vẫn chưa thấy giá được điều chỉnh.
![]() |
Biên bản làm việc cách tính tiền nước sinh hoạt |
![]() |
PV Hoanhap.vn tiếp xúc với người dân sinh sống tại đây |
Thiết nghĩ Nhà nước đã dành nhiều ưu đãi và hỗ trợ để người dân có điều kiện được ổn định sinh sống tại các dự án NƠXH, nhưng với những bất cập nói trên người dân khó có thể yên tâm sinh sống, thụ hưởng trọn vẹn nhưng ưu đãi của Đảng và Nhà nước chỉ vì những “con sâu làm giàu nồi canh”.
Rất mong các cấp, các cơ quan kiểm tra thường xuyên để chương trình NƠXH mang ý nghĩa an sinh xã hội sẽ đáp ứng được mong đơi của nhân dân trong cả nước, đặc biệt là những đối tượng chính sách đang gặp khó khăn về nhà ở.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Nhóm PV
Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh
Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00
Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00
Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh
Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36
Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời
Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38
TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’
Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44
TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV
Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08