Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Chính quyền bị cán bộ dưới quyền “vượt mặt”!

10/05/2016 16:12
3:12
Tiếp tục bài viết “Có hay không việc tham nhũng đất đai ở Hưng Yên” phản ánh về những dấu hiệu “bất minh” trong quản lý, sử dụng đất đai, hồ sơ quản lý đất đai của nguyên Chủ tịch xã, cán bộ địa chính xã Thiện Phiến (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) theo đơn phản ánh của công dân. Tiếp tục tìm hiểu những phản ánh trên, phóng viên đã nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong vụ việc.

Người dân nơi thôn quê đang mong chờ sự giải thích “thấu tình” về sự giầu có bất thường của hai cán bộ xã.
 
Ở bài viết trước chúng tôi đã tóm tắt những nội dung chính theo đơn phản ánh của ông Trần Văn Tơn, trú tại xã Thiện Phiến (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về việc: Hai cán bộ xã là ông Đào Xuân Chính – nguyên Chủ tịch UBND xã và Đào Ngọc Lại cán bộ địa chính xã Thiện Phiến làm trái các quy định trong việc quản lý đất đai, trong việc kê khai diện tích đất ở của các hộ dân tại khu vực mảnh đất giáp đường 39A; ký các văn bản trái thẩm quyền trong việc thu hồi đất và có dấu hiệu tẩy xóa, làm giả các hồ sơ cấp đất cho người dân để tư lợi.
 
Về 6 vấn đề chính, có liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của hai cá nhân là ông Đào Xuân Chính – nguyên Chủ tịch UBND xã và ông Đào Ngọc Lại cán bộ địa chính xã Thiện Phiến. Phóng viên đã có buổi làm việc với ông Đào Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Phiến. Tai buổi làm việc, ông Thắng đã ghi nhận các câu hỏi và nội dung làm việc để báo cáo lãnh đạo UBND xã xử lý trả lời phóng viên.
 
Hai tuần sau buổi làm việc, theo lịch hẹn và sự nhất trí của ông Đào Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Phiến phóng viên đã trở lại xã Thiện Phiến để tiếp tục làm việc theo những vấn đề công dân phản ánh. Tuy nhiên tại buổi làm việc, ông Đào Ngọc Tứ, Bí thư xã, ông Trần Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Thiện Phiến cho biết: Chưa nắm bắt được các vấn đề vì không được nắm giữ hồ sơ trong tay và sau đó ông Huy đã lấy ra một bản cáo cáo sự việc do chính ông ký gửi cho UBND huyện Tiên Lữ. Cũng tại buổi làm việc với phóng viên, ông Trần Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Thiện Phiến đã đọc nguyên văn bản báo cáo đó để trả lời các vấn đề cho phóng viên (?)
 
Theo như đã phản ánh ở bài báo trước, đây là một bản báo cáo trả lời cấp trên là UBND huyện Tiên Lữ về những dấu hiệu tham nhũng đất đai của cán bộ nguyên là Chủ tịch xã và địa chính xã đang đương chức, theo đơn tố cáo của công dân. Tuy nhiên bản báo cáo sự việc của UBND xã được thực hiện rất sơ sài, nhìn nhận, trả lời các vấn đề rất chung chung và phủ nhận tất cả các phản ánh của công dân là chưa đúng sự thật. Cũng tại buổi làm việc, ông Trần Quang Huy, Chủ tịch UBND xã đã thừa nhận sự cẩu thả trong việc không đánh số hiệu văn bản, lý do việc làm báo cáo này do cấp dưới là người thực hiện và văn bản cũng được mang gửi tận tay cho ông Đoàn Anh Đức, Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lữ.
 
Tuy nhiên điều “trớ trêu” lại xảy ra, ông Trần Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Thiện Phiến đã thừa nhận người làm các văn bản báo cáo UBND huyện lại chính là ông Đào Ngọc Lại, cán bộ địa chính xã Thiện Phiến, trong khi ông này là người đang bị tố cáo. Lý do mà ông Chủ tịch xã đưa ra là: Ông Đào Ngọc Lại, cán bộ địa chính xã là người nắm giữ tất cả các giấy tờ về đất đai, do vậy khi có yêu cầu xác minh trả lời thì phải yêu cầu ông phải là người thực hiện.
 
Không thuyết phục bởi những thông tin trong báo cáo của UBND xã về sự việc mà công dân phản ánh. Phóng viên đã đề nghị được xem hồ sơ, bản đồ đất và các quyết định cấp đất cho các cá nhân có liên quan theo như đơn phản ánh. Tuy nhiên ông Chủ tịch xã đã không hề cung cấp được bất kỳ văn bản, giấy tờ nào bởi lý do ông Đào Ngọc Lại, cán bộ địa chính xã Thiện Phiến đã nghỉ ốm và đã nghỉ mấy hôm liền (?)
 
Liên quan đến ông Đào Xuân Chính, ông Trần Văn Tơn đã gửi đơn tố cáo ông Đào Xuân Chính – nguyên Chủ tịch UBND xã Thiện Phiến ký các văn bản trái thẩm quyền trong việc thu hồi đất, có dấu hiệu làm giả các hồ sơ cấp đất cho người dân để tư lợi ra Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lữ. Vấn đề này Công an huyện Tiên Lữ đã có văn bản số 55/CV-CAH về việc trả lời đơn của công dân. Theo đó công văn đã trả lời hai nội dung của đơn thứ nhất, còn hai nội dung đơn thứ hai, thứ ba cơ quan Công an huyện đã thụ lý và tiến hành giải quyết. Tuy nhiên hai tháng sau, từ khi có công văn giải quyết, Công an huyện Tiên Lữ đã có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với các nội dung đơn tố cáo của ông Tơn.
 
Về vấn đề này, phóng viên đã liên hệ làm việc với cơ quan Công an huyện Tiên Lữ. Các nội dung câu hỏi của phóng viên đã được Thiếu tá Nguyễn Văn Bái, Đội trưởng Đội CSĐT Công an huyện Tiên Lữ ghi nhận và báo cáo cấp trên và sẽ có phản hồi phóng viên trong thời gian gần nhất.
 
Về phía UBND huyện, những nội dung câu hỏi của phóng viên đã được ông Lã Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường huyện Tiên Lữ đã ghi nhận. Tuy nhiên sau nhiều lần liên hệ lại, đến nay gần một tháng trôi qua, phía bên Phòng Tài nguyên môi trường huyện Tiên Lữ vẫn chưa có hồi âm trả lời các nội dung của phóng viên.
 
Ở một góc độ khác, phản ánh với phóng viên, người dân ở xã Thiện Phiến đã rất “bất bình” về sự giầu có bất thường của hai cán bộ xã là ông Đào Xuân Chính – nguyên Chủ tịch UBND xã và ông Đào Ngọc Lại cán bộ địa chính xã Thiện Phiến, khi hai ông này đang sở hữu hàng chục lô đất có giá trị, cùng xe hơi đắt tiền và một dinh cơ khang trang giữa vùng quê nghèo khó.
 
Việc người dân gửi đơn phản ánh về những dấu hiệu tiêu cực ở Thiện Phiến đã diễn ra nhiều năm những chưa được các cấp chính quyền tỉnh Hưng Yên trả lời một cách rõ ràng. Khi nào những “bùng nhùng” trong quản lý đất đai, xây dựng ở địa phương này mới được giải quyết.
Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang