Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường vào cuộc

2016-11-08 14:31:36 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Nguồn tin từ bạn đọc huyện Yên Thế cho biết, sau khi Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập (hoanhap.vn) đăng loạt bài về tranh chấp đất rừng giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế với hàng chục hộ dân tại khu vực này, ngày 01/11/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang- ông Dương Văn Thái, đã có ý kiến chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Yên Thế xem xét, kiểm tra, làm rõ, kết luận và đề xuất biện pháp giải quyết.
Như vậy là sau 4 năm, kể từ năm 2012 xảy ra tranh chấp đất lâm nghiệp tại huyện Yên Thế giữa một bên là doanh nghiệp nhà nước và một bên là những người dân địa phương, đến nay vụ việc mới thực sự được lãnh đạo tỉnh Bắc Giang quan tâm, chỉ đạo giải quyết. 
Qua điều tra, xác minh của phóng viên Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập, từ năm 1963 đến nay, việc quản lý, bảo vệ, sử dụng, đầu tư, khai thác đất rừng và rừng tự nhiên, rừng trồng của Lâm trường Hoàng Hoa Thám (Lâm trường Yên Thế, Công ty Lâm nghiệp Yên Thế, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế sau này) đều thể hiện rất lỏng lẻo, tùy tiện và thiếu trách nhiệm, thiếu trung thực.
Tính đến ngày 06/12/2006, diện tích đất lâm nghiệp của Công ty Lâm nghiệp Yên Thế chỉ còn 4.026ha. Nguyên nhân là do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc (trước đây) và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang hiện nay, đã ban hàng các quyết định thu hồi đất lâm nghiệp từ Lâm trường Yên Thế để giao cho địa phương quản lý nhằm thực hiện các dự án phủ xanh đất trống, đồi núi trọc  (dự án 327, dự án 661, dự án PAM, dự án hỗ trợ của Đức…)
 

Người dân huyện Yên Thế rất mong Tổ công tác liên ngành sớm có kết luận khách quan, trung thực về quyền lợi chính đánh của mình
 
Đến ngày 08/4/2010 và ngày 03/4/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang lại ký các quyết định số 25/QĐ-UBND và số 116/QĐ-UBND tiếp tục thu hồi đất lâm nghiệp của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế giao cho địa phương, diện tích đất lâm nghiệp của doanh nghiệp Nhà nước này chỉ còn lại 3.187,68ha.

Tuy nhiên, lợi dụng vào sự thiếu thông tin và thiếu hiểu biết về pháp luật của người dân, ông Hoàng Văn Chúc- giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế đã tự ý cho rằng: số diện tích đất lâm nghiệp của người dân địa phương được giao trước đây để thực hiện các dự án nêu trên là trái pháp luật, nên vẫn thuộc về quyền sử dụng của doanh nghiệp chứ không phải của các hộ gia đình. 

Trong đơn của bà Lê Thị Thu, trú tại bản Cây Thị, xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang gần đây có nêu: “việc lập hồ sơ giao, thu hồi và chuyển giao đất rừng và rừng từ Lâm trường Hoàng Hoa Thám, Lâm trường Yên Thế sang Công ty Lâm nghiệp Yên Thế, nay là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế có biểu hiện tiêu cực, lợi ích nhóm, nhằm chiếm đoạt đất, khai thác rừng trồng và rừng tự nhiên làm mất đi diện tích đất rừng tự nhiên và rừng trồng, gây thiệt hại cho Nhà nước và Nhân dân”.
 
Được biết, để tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương trong quá trình thực hiện mục đích “lấy lại đất của dân”, ông Hoàng Văn Chúc đã tự ý lập hồ sơ chuyển giao đất rừng cho một số người thân của những cán bộ có thẩm quyền ở huyện Yên Thế. Theo xác minh ban đầu, những người thân cán bộ địa phương được ông Hoàng Văn Chúc giao đất lâm nghiệp là ông L.V.S, ông L.V.V, bà V.T.H…

Được biết, ông Hoàng Văn Chúc đã hoàn thành xong học vị thạc sỹ chuyên ngành Lâm nghiệp và là ứng viên sáng giá vào vị trí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang vào năm 2018. 

Dư luận mong rằng, với vai trò và tín nhiệm được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao, các thành viên của Tổ công tác liên ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Yên Thế sẽ làm việc mẫn cán, công tâm, nghiêm túc, để sớm đưa ra kết luận chính xác, khách quan về quyền lợi của người dân và doanh nghiệp liên quan đến nguyên nhân xảy ra tranh chấp đất rừng. Đồng thời ngăn chặn hành vi tự ý tổ chức lực lượng cưỡng chế đất rừng trái pháp luật của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế đã và đang manh nha xuất hiện.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Hải Phòng trưng bày tư liệu ‘Cát Bi - Điện Biên Phủ: bản hùng ca chiến thắng’

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5, Bảo tàng Hải Phòng trưng bày tư liệu chuyên đề “Cát Bi rực lửa - Điện Biên Phủ bản hùng ca chiến thắng”.
2024-05-03 08:34:17

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00
Đang tải...