Hà Nội: Người dân kêu cứu vì bị doanh nghiệp phá dỡ, hủy hoại tài sản trái phép

2020-12-30 19:12:00 0 Bình luận
Vừa qua, Tạp chí Điện tử Hòa Nhập có nhận được Đơn kêu cứu của ông Đỗ Minh Tú, sống tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội bị nhân viên của Công ty Trường Giang phá dỡ, hủy hoại tài sản của gia đình mình trái pháp luật.

Cụ thể, ngày 21/12/2020, tại bè cá của ông Tú (nằm trong Hồ điều hòa thuộc dự án KĐT “Thành phố Giao lưu”) bị một nhóm khoảng 20 – 30 người tự nhận là nhân viên của Công ty Trường Giang (Công ty Cổ phần Phát triển Tổng hợp Trường Giang – là đơn vị quản lý, vận hành, khai thác khu vực trên bờ và mặt nước Hồ điều hòa – dự án KĐT “Thành phố Giao lưu” do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Quốc tế VIGEBA làm chủ đầu tư) có hành vi phá dỡ, hủy hoại tài sản của gia đình ông Tú.

Đơn Kêu cứu của ông Đỗ Minh Tú gửi tại Tòa soạn.

Theo trong đơn, năm 2012, do ruộng đất của gia đình ông Tú bị thu hồi vào dự án “Khu Thành phố Giao Lưu” (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Gia đình ông Tú không có công ăn việc làm nên Ban quản lý dự án cho gia đình ông Tú sử dụng mặt nước hồ trong khu dự án đến nay được 8 năm. Không tranh chấp khiếu kiện với ai, số lượng cá gia đình ông Tú thả xuống hồ đến nay ước tính khoảng 150 tấn cá, giá trị tiền mặt bằng 5 tỷ đồng. Trong quá trình quản lý và sử dụng, tôi có làm giàn rau thủy canh để lọc nước và lồng nuôi cá, tính tổng giá trị bằng 700 triệu đồng.

Vào ngày 12/07/2020, tại cửa hàng kinh doanh của gia đình tôi xuất hiện khoảng 5-6 thanh niên xông vào đánh đập và chém con trai tôi, với lý do bắt nộp tiền bảo kê hàng tháng. Ngày 13/07/2020 con tôi làm đơn trình báo gửi đến công an phường Cổ Nhuế 1 nhưng đến nay vẫn không được giải quyết.

Ngày 21/12/2020, khoảng 20-30 người đi cùng xe ô tô con, xe tải và xe cẩu tự nhận là người của công ty Trường Giang (bao gồm cả những đối tượng ngày 12/07/2020 xông vào nhà đánh, chém con ông Tú) đến tháo dỡ, hủy hoại tài sản và cướp lấy đi toàn bộ tài sản của gia đình ông Tú đầu tư tại Hồ. Ông Tú có liện lạc và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng trình tự quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho gia đình nhưng không được chấp nhận. Nhóm người lạ vẫn ngang nhiên bốc dỡ và phá toàn bộ bè nổi, lồng cá, thùng phi… rồi cẩu lên xe trở đi. Gia đình rất bức xúc và bất ngờ trước những hành động nêu trên nhưng không thể ngăn cản. Hiện việc phá dỡ và lấy tài sản vẫn đang được thực hiện nhưng gia đình đành bất lực nhìn tài sản, công sức của gia đình nhiều năm qua đang bị lấy đi một cách vô căn cứ và trái pháp luật. Gia đình ông Tú làm đơn này kính mong các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc làm rõ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cũng như tính mạng của gia đình tôi.

Hiện trường vụ phá dỡ, hủy hoại tài sản của gia đình ông Đỗ Minh Tú. Ảnh ông Tú cung cấp.

Sau khi nghiên cứu đơn, căn cứ khoản 2, Điều 12 (Trách nhiệm của cơ quan báo chí đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân) Luật Báo chí số 103/2016/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 05/04/2016 và các văn bản hướng dẫn, ngày 24/12/2020, Tạp chí điện tử Hòa nhập gửi công văn Số 75/2020/CV-ĐTHN tới UBND phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, để quý cơ quan kiểm tra, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả, giúp chúng tôi trả lời bạn đọc.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để ông Đỗ Minh Tú được biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...