Cô bé bị hói hoàn toàn ở tuổi lên 7 sau thời gian dài bị bắt nạt ở trường học

2022-06-01 10:48:18 0 Bình luận
Một cô bé 10 tuổi ở Anh đã hoàn toàn bị hói sau thời gian dài bị các bạn ở trường học bắt nạt. Gia đình không ngừng hy vọng có thể gây quỹ cho một phương pháp điều trị rụng tóc mới.

Cô bé Bonnie Pullman - người bị rụng tóc do vấn nạn bắt nạt ở trường học. (Ảnh: Nguồn MEN Media)

Cô bé Bonnie Pullman lần đầu tiên bắt đầu bị bắt nạt cách đây 3 năm, khi đó cô bé mới 7 tuổi. Sự trêu chọc, kì thị của các bạn cùng lớp đã khiến cô bé rơi vào hoảng sợ và khóc mỗi ngày. Cô bé sau đó bắt đầu rụng tóc do căng thẳng từ cuộc sống ở trường và sau đó được chẩn đoán mắc chứng rụng tóc.

Nhưng ngay cả khi mẹ của Bonnie là chị Wendy bước vào trường và ngăn chặn hành vi bắt nạt của các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, tóc của cô bé vẫn không thể mọc lại do lo lắng liên tục.

Cô bé Bonnie và mẹ Wendy. (Ảnh: Nguồn MEN Media)

Người mẹ 34 tuổi cho biết: “Con bé đi học về ngày nào cũng khóc và đó là lúc chúng tôi nhận thấy tóc con bé đang rụng ngày càng nhiều. Sau đó, chúng tôi được thông báo rằng đó là chứng rụng tóc có liên quan đến sự căng thẳng mà cô bé phải trải qua vào thời điểm đó.

Bắt nạt học đường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của cô bé. Người mẹ Wendy đã đến trường yêu cầu giải quyết và chỉ khi đó, vấn nạn này mới dừng lại. Tuy nhiên, sức khỏe của Bonnie thì không được như trước kia nữa.

Bonnie bắt đầu bị bắt nạt khi mới bảy tuổi. (Ảnh: Nguồn MEN Media)

Một thời gian trường học của Bonnie đóng cửa do đại dịch, tóc của Bonnie bắt đầu mọc trở lại. Nhưng hai tuần sau khi bọn trẻ trở lại trường, nó lại tiếp tục rụng và không thể mọc lại kể từ đó

Wendy giải thích điều này cũng đã ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của con gái cô. Cô ấy giải thích: “Nó khiến sức khỏe tinh thần của cô bé hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, và đến mức là một nỗi ám ảnh cô bé. Và bởi vì tóc rụng đã tạo ra thêm một rào cản hòa nhập với các bạn của cô bé.”

Mẹ của Bonnie chia sẻ: “Cô bé không thích cơ thể của chính mình, và cô bé thường tự so sánh mình với bạn bè khi thường xuyên nói: Các bạn của con xinh đẹp, con không xinh đẹp. Cô bé cũng không đi bơi vì mặc cảm khi các bạn nhìn thấy mình không có tóc. Với tư cách là một người mẹ, tôi không thể nói hết những khó khăn của nạn kì thị, bắt nạt đã ảnh hưởng đến gia đình, đến con bé như thế nào.” - Chị Wendy xúc động nói.

Người mẹ trẻ cũng nói thêm: “Điều duy nhất chúng tôi có thể làm để giúp con bé mạnh mẽ hơn là nói với con rằng con rất xinh đẹp dù có tóc hay không có tóc." 

Người mẹ hy vọng một bộ tóc giả mới sẽ giúp lấy lại sự tự tin của Bonnie. Một sản phẩm sẽ được tạo ra từ khuôn 3D của đầu Bonnie, có thể kích thích mọc tóc bằng cách sử dụng chất kết dính lâu dài. Gia đình chị Wendy cũng đã nhờ bạn bè, người thân và kêu gọi được 5.000 bảng Anh cần thiết để hỗ trợ mọc tóc cho cô bé Bonnie.

Chị Wendy nói rằng phần tóc sẽ đặc biệt tuyệt vời đối với Bonnie nếu cô ấy học trung học vào năm sau. Cô ấy tiếp tục: “Bonnie đã thực sự mạnh mẽ trong ba năm qua, nhưng bây giờ cô ấy bước sang tuổi 11, và chuẩn bị bước vào độ tuổi dậy thì. Sẽ thật tồi tệ và khó khăn với cô bé khi trở thành một thiếu nữ mà không có tóc. Một bộ tóc giả hoặc các hỗ trợ kích thích mọc tóc sẽ thay đổi cuộc đời của con bé.”

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...