Cô gái trẻ đến từ Nam Định với hành trình xóa bỏ định kiến về người khiếm thị

2022-10-28 17:53:54 0 Bình luận
Không may mắn như những bạn bè đồng trang lứa, Vũ Thị Hải Anh sinh năm 2000 - hơn 20 năm chưa một lần nhìn thấy ánh sáng do mang trong mình căn bệnh khiếm thị bẩm sinh. Nhưng cô gái thành Nam ấy không ngừng cố gắng, nỗ lực, không đầu hàng trước số phận.

Sinh ra trong gia đình có bố là quân nhân, Hải Anh và anh trai không may mang dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Anh trai bị căn bệnh suy tuyến giáp, phải sử dụng thuốc thường xuyên, còn Hải Anh từ nhỏ đã không thể nhìn thấy ánh sáng. Vì thế, ngay từ nhỏ Hải Anh đã phải chịu nhiều sự phân biệt, kỳ thị từ mọi người xung quanh khiến cô cảm thấy tự ti về bản thân mình. Hải Anh luôn mong muốn được đến trường, đến lớp như các bạn bè đồng trang lứa, nhưng từ bé em đã bị từ chối nhiều lần khi đăng ký học tại các trường học trong tỉnh. Cũng chính vì vậy mà mẹ em đã phải gác lại công việc để tập trung chăm lo cho các con. Cuộc sống của cô gái nhỏ bỗng thu gọn trong căn phòng 4 bức tường. 

Nhưng khó khăn không làm lùi bước, Hải Anh không từ bỏ việc học hành, em tìm đến Hội người mù tỉnh Nam Định để được hỗ trợ. Năm 2008, Hải Anh được kết nạp hội viên, em được hỗ trợ học chữ nổi. Năm 2013, Hải Anh đã lên Hà Nội và học tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Hiện nay, em đã là một học sinh thuộc Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố. Vì để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, Hải Anh đã vừa đi học vừa đi làm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Hải Anh chia sẻ: Trong thời gian chưa thể đi học, người bạn duy nhất của em chính là chiếc radio- đây chính là phương tiện đã giúp em kết nối với thế giới bên ngoài. Từ đó, em nuôi trong mình ước mơ cháy bỏng là trở thành một phát thanh viên, một người làm báo.

Hải Anh với ước mơ trở thành một phát thanh viên. (Ảnh: NVCC)

 

Để thỏa mãn đam mê, chạm tay vào ước mơ của mình, Hải Anh đã không ngừng nỗ lực học tập và tham gia các cuộc thi, đạt được nhiều giải thưởng lớn. Một số giải thưởng mà Hải Anh đã đạt được như: Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019; giải Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô năm 2019; được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao bằng khen và học bổng; nhận được học bổng của dự án năm 2021 The Light From Within; được giải nhất cuộc thi ảnh “thật tự hào tôi cùng bạn vượt rào” được tổ chức bởi Liên Hợp Quốc UNDP.

Ngoài ra, Hải Anh còn được phong tặng đại sứ dự án The Eyes project 2020 và tham gia phụ trách Ban Tài chính - Đối ngoại của dự án The Eyes Project năm 2022. Đây là một dự án vô cùng ý nghĩa, nhằm kết nối những người khiếm thị với mọi người trong xã hội. Từ đó gắn kết mọi người trong cộng đồng và xóa bỏ định kiến về người khiếm thị.

Ngoài việc học tập tại trường, Hải Anh còn tham gia lớp học MC, lớp học đào tạo phát thanh viên, tham gia những câu lạc bộ dành cho người khuyết tật như Hội người mù quận Hoàn Kiếm, câu lạc bộ Nhà báo tương lai, học khóa đào tạo kỹ năng nghề báo do Hội người mù Việt Nam tổ chức.

Hải Anh tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, đồng thời đảm nhận. Với vai trò là MC, ca sĩ, người mẫu, Hải Anh tham gia rất nhiều các hoạt động trong nhiều chương trình của người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật nói chung.

Mới đây, Vũ Thị Hải Anh đã vinh dự trở thành 1 trong 50 tấm gương thanh niên khuyết tật tỏa sáng nghị lực Việt. Đây là giải thưởng do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những người khuyết tật có nghị lực vươn lên trong cuộc sống và truyền cảm hứng cho những người khuyết tật khác. Điều này đã giúp bản thân người khuyết tật có thể hòa nhập tốt hơn trong xã hội, xóa bỏ những rào cản định kiến về người khuyết tật.

Vũ Thị Hải Anh tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” - 2022.

Những giải thưởng mà Hải Anh đã đạt được đều là thành quả của quá trình nỗ lực học tập, cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn của mình. Mỗi giải thưởng là cơ hội để Hải Anh truyền năng lượng sống tích cực, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khuyết tật khác, cũng như gắn kết mọi người trong xã hội với người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật nói chung.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01

Giỗ Tổ Hùng Vương - Nét đẹp văn hóa tinh thần của người Việt

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, tức ngày mười tháng ba âm lịch - là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam
2024-04-17 15:17:09

Hải Phòng có công viên ánh sáng đầu tiên

Hải Phòng - Trong dịp lễ 30/4 & 1/5 tới đây, thành phố Cảng sôi động nhất miền Bắc lần đầu tiên xuất hiện một không gian một trải nghiệm mới mẻ, sáng tạo và đầy màu sắc - Công viên Ánh Sáng Đồi Rồng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.
2024-04-17 15:10:12

Trò chuyện với chiến sĩ Điện Biên về chiến thắng 70 năm trước

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Tạp chí Điện tử Hòa nhập đã có cuộc gặp gỡ và trò truyện với những chiến sĩ Điện Biên năm xưa tại Nghệ An.
2024-04-17 13:15:00

Hội nghị Thượng đỉnh tăng cường hợp tác kinh tế xanh giữa Việt Nam và Australia

Theo thông tin từ ĐSQ Australia: Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Xanh Australia - Việt Nam được tổ chức vào ngày 16/04 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia từ Australia và Việt Nam.
2024-04-17 11:21:19
Đang tải...