Có một trung tâm như thế

2020-11-20 11:09:43 0 Bình luận
Trung tâm mà tôi muốn kể dưới đây là Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (gọi tắt là Trung tâm Võ Hồng Sơn) - Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập được hình thành từ sự giúp đỡ ban đầu của gia đình cố nhà báo Võ Hồng Sơn, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), trong đó, mẹ ruột nhà báo Võ Hồng Sơn hiến tặng hơn 4.500m2 đất để xây dựng trung tâm.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Võ Hồng Sơn đánh trống khai giảng năm học 2020 – 2021

Trung tâm Võ Hồng Sơn nằm ở thôn Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 28/04/2014 của UBND huyện Nghĩa Hành. Trung tâm ra đời và đi vào hoạt động từ tháng 8/2015. Hiện, Trung tâm có đội ngũ giáo viên, nhân viên gồm 20 người, đang nuôi dạy 131 trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài việc dạy văn hóa từ tiểu học đến THCS theo chương trình chuyên biệt, Trung tâm còn dạy thêm cho các em một số kỹ năng nghề nghiệp như may, thêu, làm hoa, tin học, photoshop…

Đã từ lâu, nơi đây đã trở thành mái ấm tình thương, ngôi nhà hy vọng cho hàng trăm trẻ em khuyết tật, kém may mắn. Đây cũng là nơi gắn kết của những tấm lòng nhân ái thiện nguyện. Nhờ vậy, trẻ em kém may mắn đã được học văn hóa, học nghề và đã làm ra được nhiều sản phẩm như: khẩu trang, túi đựng viết, váy chống nắng, túi du lịch, nón capo và nhiều sản phẩm khác như móc khóa, vỏ áo gối, thiệp các loại, túi sách, bọc nệm, đồ trang trí...

Trung tâm còn trả lương cho các em theo từng sản phẩm, giúp các em thêm tự tin hoàn thiện mình. Đáng nói là, qua thời gian, các em dần xóa bỏ mặc cảm, biết vun đắp ước mơ, giao lưu gắn kết bạn bè và đã có nhiều cháu được hòa nhập cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Võ Hồng Sơn cho biết: Trung tâm ra đời và đi vào hoạt động dựa trên 4 nguyên tắc: 1) Trung tâm hoạt động phi lợi nhuận, tuân thủ theo pháp luật Việt Nam; 2) Tôn trọng các quyền của trẻ em được pháp luật bảo vệ; 3) Không phân biệt đối xử đối với tất cả trẻ em được Trung tâm nuôi dưỡng và dạy nghề; 4) Trẻ em được nuôi dưỡng và dạy nghề tại Trung tâm, luôn được tôn trọng, bảo vệ thân thể, nhân phẩm và danh dự; được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, được vui chơi giải trí, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được phát triển năng khiếu và đào tạo nghề nghiệp.

                                                 Học sinh tại Trung tâm tham dự Lễ khai giảng

Trung tâm Võ Hồng Sơn có được cơ sở vật chất khang trang như ngày hôm nay, chính là nhờ vào sự chung tay giúp sức của các Ban ngành, lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm gần xa. Ví như, ngày 19/7, Trung tâm Võ Hồng Sơn tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020 -2021. Tại buổi Lễ khai giảng, các nhà hảo tâm đã tài trợ cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn với tổng số tiền khoảng 2 tỉ đồng.

Sau hơn 5 năm thành lập, bình quân mỗi năm Trung tâm Võ Hồng Sơn nuôi dạy từ 100-120 học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể, năm học 2019 – 2020, Trung tâm Võ Hồng Sơn đã nuôi dạy cho 146 học sinh, trong đó, 50 em học nghề, 112 em học văn hóa. Tại lễ tổng kết năm học, Trung tâm đã tuyên dương và khen thưởng cho 110 em đạt học sinh Giỏi và Khá, trong đó tốt nghiệp cấp II có 9 em, tốt nghiệp tiểu học có 12 em.

Năm học 2020 -2021, Trung tâm Võ Hồng Sơn tiếp nhận 116 học sinh của 11 lớp học văn hóa; 9 lớp cấp 1, cấp 2, trong đó có 32 học sinh vừa học chữ, vừa học nghề. Ngoài ra, còn tiếp nhận 50 học sinh vào học nghề. Theo đó, có 27 học sinh đủ điều kiện để học nghề theo chương trình hỗ trợ của Sở LĐTB-XH tỉnh Quảng Ngãi; 23 học sinh học nghề may, thêu lắc tay và thêu vi tính.

  Ngoài học chữ, học sinh ở Trung tâm Võ Hồng Sơn còn tham gia nghề thủ công

Được sự chăm lo trực tiếp của CBNV Trung tâm, sự chung tay góp sức của lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Quảng Ngãi và các nhà hảo tâm mà nơi đây đã sớm trở thành mái ấm để các em rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu, xóa bỏ dần mặc cảm, tự ti để vun đắp ước mơ, vươn lên hòa nhập cộng đồng./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Khảo sát của Herbalife: 4 trong 5 người tiêu dùng Việt Nam sử dụng thực phẩm bổ sung, nhưng một nửa cảm thấy thiếu tự tin trong việc lựa chọn được loại thực phẩm bổ sung phù hợp

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ngày 6 tháng 8 năm 2025, Herbalife, một trong những công ty và cộng đồng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã công bố kết quả Khảo sát về sử dụng thực phẩm bổ sung có trách nhiệm tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2025, cho thấy mặc dù việc sử dụng thực phẩm bổ sung đã trở nên phổ biến tại khu vực nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn cảm thấy thiếu tự tin khi đưa ra quyết định trong việc sử dụng sản phẩm đúng cách.
2025-09-17 11:43:15

Năm học mới ở Trường THPT Nguyễn Đức Thuận

Là cơ sở giáo dục vừa được UBND tỉnh Ninh Bình trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2024-2025, đầu năm học 2025-2026 Trường THPT Nguyễn Đức Thuận đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, mỗi giờ học là một niềm vui, phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc, chuẩn bị tốt nhất cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường (2006-2026).
2025-09-17 10:45:51

Hoàn thiện khung khổ pháp lý thúc đẩy hoạt động thanh toán xuyên biên giới

Theo PGS,TS. Phạm Thị Hoàng Anh – Phó Giám đốc Phụ trách Học viện Ngân hàng cho biết, sự cần thiết phải hoàn thiện khung pháp lý quản lý hoạt động thanh toán biên mậu gắn với tiến trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của đất nước trong việc đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu, những điều kiện tiên quyết để tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.
2025-09-17 10:32:25

Phú Quốc được Forbes ca ngợi là “Điểm đến mới của giới thượng lưu châu Á”

Forbes Italia – ấn phẩm tiếng Ý của Forbes đã ca ngợi Phú Quốc như một thiên đường nhiệt đới mới của châu Á – nơi vừa giữ trọn vẻ đẹp nguyên sơ, vừa định hình khái niệm du lịch biển đảo hiện đại, dần trở thành lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu Châu Á.
2025-09-17 09:24:06

Triển khai ‘Đại hội số’ trong khai thác, cung cấp văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng

TP.Hải Phòng vừa cho ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhấn mạnh việc triển khai “Đại hội số” nhằm khai thác, cung cấp toàn bộ nội dung văn kiện; tình hình kinh tế - xã hội; vị trí chỗ ngồi;…
2025-09-17 07:15:53

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng 16/9, Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị.
2025-09-16 12:44:00
Đang tải...