Công ty TNHH Liên Kết Kinh doanh: “Xẻo” lòng đường, “hỏi” tiền dân

2016-05-18 09:27:29 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Những ngày vừa qua, cư dân tại phố Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội rất bức xúc vì tình trạng kẻ vạch, giăng biển thu phí gửi ô tô ngay lề đường (trước cửa nhà dân) của Công ty TNHH Liên Kết Kinh doanh.
Theo quan sát của PV hoanhap.vn thì hai bên đường của phố Đỗ Đức Dục (Miếu Đầm) đang “mọc” lên nhiều biển trông giữ xe, những biển báo này được in màu xanh, chữ trắng rất “hoành tráng”, phía trên ghi rõ “Sở Giao thông vận tải Hà Nội”, bên dưới có hàng chữ nhỏ hơn “Công ty TNHH Liên Kết Kinh doanh” và kèm theo bảng giá gửi xe. Lề đường vốn là nơi đi lại, mưu sinh của dân cư trên phố, nay trở thành bãi trông giữ xe với những biển báo “giăng” khắp nơi. Bức xúc nhất là, cư dân trên phố để xe trước cửa nhà của mình cũng bị “hỏi” tiền.







Trao đổi với PV hoanhap.vn, anh Trường - một người dân sống tại đây cho biết: “Những biển trông giữ xe này “mọc” lên ngay trước cửa nhà dân, đường đi lối lại là của dân, nay lại thành bãi đỗ xe đã là chuyện khó chấp nhận, đằng này người dân để xe ngay trước cửa nhà mình mà cũng mất tiền, nhà nào có ô tô mỗi ngày phải “mất oan” vài chục ngàn tiền gửi xe thế này cũng ốm đòn”.

Anh Nguyễn Mạnh Hà (Thanh Trì, Hà Nội) cho hay: “Có lần, tôi đỗ xe trước cửa quán cà phê dưới chân tòa nhà JW Marriot uống cốc nước, vậy mà chỉ thoáng một cái là họ đòi thu 25.000 đồng, nhiều người khác không biết thông tin để nhầm xe vào vạch kẻ cũng bị thu tiền. Thật oái oăm, đây là lề đường, có phải bãi gửi xe đâu”.

Một tài xế Taxi dấu tên lắc đầu ngán ngẩm: “Nhà người ta ở đây, dựng xe quanh đây thì thu cái gì?! Công ty đó làm việc theo kiểu “ăn” được tí nào thì “ăn” vì không có chế tài cụ thể nào cả. Hơn nữa, cứ gọi là bãi gửi xe nhưng thật ra là không có bãi mà chỉ để xe bên ven đường, dọc lối đi, rất lôm côm”.

Theo PV hoanhap.vn ghi nhận, sự việc “ngăn sông, cấm chợ” này còn không hề có văn bản, không có thông báo, không hỏi ý kiến của người dân trên phố, khi một số người dân phản đối việc làm này, một trong số những cán bộ của Công ty TNHH Liên Kết Kinh doanh còn nói rằng công ty đã được sự cho phép của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và người đó còn “khoe” mình là con rể của một vị lãnh đạo trong Sở. Như vậy, những việc làm của Công ty TNHH Liên Kết Kinh doanh nói trên là những việc làm vô nguyên tắc, tùy tiện, không coi người dân ra gì (?!).

Còn nhớ cách đây vài tháng, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cấp phép cho Công ty TNHH Liên Kết Kinh doanh trông giữ xe tại khu đô thị The Manor và gặp phải rất nhiều phản ứng trái chiều từ người dân. Đến nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lại tiếp tục cấp phép cho công ty này trông giữ xe tại ngay chân cầu vượt của phố Miếu Đầm, một khu phố chật chội. Dư luận thắc mắc, không biết Công ty TNHH Liên Kết Kinh doanh có thế lực nào đứng đằng sau mà lại được Sở Giao thông Vận tải ưu ái như vậy???

Thành phố Hà Nội đã có chủ trương quy hoạch, xây dựng những bãi khai thác điểm đỗ xe hợp lý.Vì vậy, các cơ quan chức năng nên xem xét dẹp bỏ những “bãi” gửi xe trên vỉa hè, lòng đường như trên, tránh gây mất trật tự ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và làm mất mỹ quan đô thị.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...