Cụ ông 100 tuổi "nghiện" làm từ thiện, giúp đỡ hơn 4.000 hoàn cảnh khó khăn

2022-04-03 08:44:19 0 Bình luận
Cụ ông Trần Văn Cang, 100 tuổi, sống tại Sóc Trăng làm công tác thiện nguyện từ thuở còn nhỏ đến khi về già. Rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật dã được cụ giúp đơ.

Năm nay, cụ Trần Văn Cang ngụ tại xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã 100 tuổi. Bất chấp tuổi cao, cụ vẫn hăng say với công tác thiện nguyện. Được biết, cụ Cang bắt đầu làm từ thiện từ khi còn là cậu bé làm thuê.

Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ vẫn tích cực hoạt động thiện nguyện (Ảnh: Báo Thanh niên)

Người bệnh không có tiền chữa trị, gặp thiên tai không có gạo ăn hay quần áo để mặc, cụ cũng dang tay giúp đỡ. Việc thiện đó của cụ Trần Cang kéo dài hàng chục năm. Khi cuộc sống dần ổn định, cụ bắt đầu mở rộng công việc trên khi nhận đỡ đầu cho người già neo đơn.

Ông cụ tự hào chia sẻ trên Thanh Niên: “Tôi có 10 người con, tất cả đều thành đạt. Các con tôi đứa nào cũng sống tử tế, tốt bụng, noi gương cha, hết lòng ủng hộ việc làm của tôi. Khi nào quỹ từ thiện cạn thì tụi nó tiếp sức. Hơn nữa, tôi có nghề làm bánh pía gia truyền, cuộc sống khá ổn định nên sẵn sàng nhường cơm sẻ áo. Giúp người bớt khổ, mình cũng vui lây”.

Nhà cụ Trần Cang trở thành điểm tựa cho người nghèo, ai bệnh tật không tiền mua thuốc đến nhà đều được cụ giúp. Ảnh: Báo Sóc Trăng

Hiện cụ Cang đang hỗ trợ hàng tháng cho 120 người như thế, riêng trường hợp khó khăn được cụ giúp đỡ khi bất chợt gặp trên đường thì nhiều vô kể.

Trong xóm, mỗi lần có người nghèo khổ qua đời, cụ bỏ tiền mua quan tài. Ai có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hoạn hoặc bị tai nạn cụ đều ra tay giúp đỡ. Tiếng lành đồn xa, bà con hàng xóm, bạn bè xa gần, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đều hưởng ứng tích cực. Thậm chí có người chưa gặp mặt cụ lần nào nhưng qua trao đổi bằng điện thoại, họ cũng sẵn lòng đóng góp. Tấm lòng thiện tâm, thiện nguyện đó ngày càng lan tỏa, làm xúc động nhiều người, chạm đến trái tim các nhà hảo tâm. Từ đó, số người ủng hộ tiền và quà ngày càng đông... 

Nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được cụ giúp đỡ (Ảnh: Dân trí)

Tính từ năm 1986 đến nay, cụ Trần Cang đã vận động hơn 17 tỷ đồng giúp đỡ hơn 4.500 lượt người già cô đơn, trẻ em khuyết tật, người bệnh hiểm nghèo. Ghi nhận sự đóng góp quý báu của cụ Trần Cang, năm 2021, Chủ tịch nước gửi thư khen cụ.

Tuy tuổi cao, cụ Cang vẫn chạy xe gắn máy và chơi đá banh, đặc biệt sử dụng internet và smartphone một cách thành thạo. Cụ cười nói: “Thời buổi bây giờ, tụi trẻ đứa nào cũng sử dụng email, Zalo, Facebook... Tôi tuy già nhưng vẫn còn “quẹt quẹt” điện thoại ngon lành không thua gì bọn trẻ. Nhờ cái điện thoại mà tôi mới nắm bắt được những thông tin nhanh chóng, nhất là tai nạn giao thông và những trường hợp cần cấp cứu”.

Cụ Cang được Chủ tịch nước trao tặng bằng khen (Ảnh: TTXVN)

Phương châm hoạt động từ thiện của cụ Cang là “thấy ai đói rách thì thương”. Vì vậy, biết được người nào cần giúp đỡ thì cụ luôn hết lòng. Khi thì hỗ trợ viện phí cho trẻ em mổ tim; khi thì cấp học bổng, quần áo, tập vở cho sinh viên, học sinh nghèo hiếu học; lúc thì bắc cầu giao thông nông thôn, xây cất nhà tình thương...

Cụ Cang từng là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Phú Tâm, thường xuyên tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho người cao tuổi. Năm 2016, cụ nhận nuôi 100 cụ già neo đơn, cung cấp gạo

10 kg/người/tháng. Ai yếu đuối, ốm đau không đi được, cụ sẵn sàng mang gạo tới nhà. Ngoài ra, cụ còn phát gạo cho những gia đình nghèo túng thiếu. Hằng năm, cụ hỗ trợ gạo, thức ăn cho những bếp ăn từ thiện ở các bệnh viện, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán, lễ Vu lan và lễ tết của đồng bào Khmer.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...