Đà Lạt: Cưỡng chế toàn bộ công trình xây dựng trái phép có dấu hiệu phân lô bán nền trong rừng thông

2019-11-08 09:15:43 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Lạt vừa ra quyết định cưỡng chế toàn bộ công trình xây dựng nhà trái phép có dấu hiệu phân lô bán nền dưới tán rừng thông tại tiểu khu 156, Phường 10 đối với Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1984, ngụ Phường 10, thành phố Đà Lạt).

Liên quan đến vụ việc xây trái phép 10 căn nhà dưới tán rừng thông tại tiểu khu 156, phường 10, TP. Đà Lạt, Nguyễn Văn Huy không chấp hành quyết định xử phạt hành chính của UBND TP Đà Lạt, không tháo dỡ 10 căn nhà xây dựng vi phạm đất rừng. Đại diện Ủy ban Nhân dân Phường 10, TP. Đà Lạt cho biết:

“Ủy ban nhân dân Phường 10 vừa nhận được quyết định cưỡng chế từ UBND. TP Đà Lạt đối với trường hợp vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Huy về hành vi “Xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng tại 34 Trần quang Diệu, Phường 10, TP. Đà Lạt”. Ủy ban nhân dân Phường 10 đã tống đạt quyết định cưỡng chế theo quy định”.




Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả


Được biết, theo kết luận của cơ quan chức năng, tại khu vực trên, ông Huy đã tự ý cho xây dựng 10 căn nhà trên đất rừng, diện tích mỗi căn rộng từ 95m2 đến 128m2. Các công trình không phép ở đây có kết cấu móng đá, tường gạch, mái lợp tôn; số còn lại làm bằng khung sắt, tường tôn, mái tôn, trong đó một căn làm bằng khung sắt, mái lợp nilon.

Trước đó, ngày 24/09/2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ban hành quyết định số 4179 về việc xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Huy (tên gọi khác là Huy sò) về hành vi xây dựng các công trình nhà ở không phép trên đất rừng tại tiểu khu 156a (Phường 10).

Trong quyết định nêu rõ, ông Huy bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 25 triệu đồng về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng trên đất quy hoạch lâm nghiệp tại khu vực Tiểu khu 156B (thuộc địa bàn P10, TP Đà Lạt). Ngoài việc xử phạt hành chính, cơ quan chức năng còn buộc ông Huy dừng thi công, tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại khu vực trên.

Quyết định xử phạt hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cũng nêu rõ: Ông Huy “thực hiện khắc phục hậu quả trong 10 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định”.

Nhưng theo quan sát của phóng viên, đến ngày 7/11/2019, công trình xây dựng trái phép dưới tán rừng thông (10 căn nhà) tại tiểu khu 156, vẫn còn nguyên hiện trạng chưa được tháo dỡ, tiếp cận rất khó, tường rào bao quanh và luôn có người bảo vệ.

Hòa Nhập sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...