Đà Nẵng: Từ “điểm trung chuyển” đến điểm đến hấp dẫn thế giới

2019-09-06 22:48:36 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Top 20 thành phố sạch nhất trái đất, Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới, Top 3 sân bay cung cấp dịch vụ tốt nhất thế giới, Top 10 nơi tốt nhất để sống ở nước ngoài năm 2018 của Live and Invest Overseas... tất cả gọi tên Đà Nẵng.
Những điều đó có được, phần lớn là nhờ công cuộc xây dựng hạ tầng của Đà Nẵng

Năm 2002, thành phố mang dáng vẻ của bất kỳ một đô thị ven biển Việt Nam nào trong thập kỷ đó. Chưa có đường ven biển, phía bên trong thành phố vẫn mang màu xanh chủ đạo của đất nông nghiệp. Phía ngoài biển, là màu trắng của cát và những rặng thông.



Năm 2009 là giai đoạn mà du lịch Đà Nẵng bắt đầu khởi động cuộc trường chinh. Đường ven biển đã hình thành, và ngay lập tức người ta nhìn thấy những cơ sở kinh doanh mọc lên. Nhưng mật độ dân cư vẫn tập trung quanh khu trung tâm. Biên giới của đô thị vẫn chỉ được giới hạn từ khu vực cầu sông Hàn cho đến cầu Tiên Sơn.

Và đến năm 2019, bức tranh đã trở nên nổi tiếng toàn cầu: thành phố mang dáng vẻ của một đô thị lớn cấp quốc gia, suốt một dọc bãi biển từ Mỹ Khê đến Non Nước là các khu resort sang trọng. Đà Nẵng của hôm nay thậm chí là một địa chỉ đầu tư bất động sản sáng giá trên thị trường quốc tế, với các nhà đầu tư cá nhân đến từ nhiều quốc gia giàu có.

Quý I/2019, tờ báo Nhật uy tín Nikkei Asian Review nhận định Đà Nẵng đang cạnh tranh mạnh mẽ với Phukhet (Thái Lan) và Bali (Indonesia) nhờ hút lượng khách lớn của điểm đến du lịch nổi tiếng hàng đầu châu Á này.

So sánh sự phát triển ở những quốc gia có điều kiện tự nhiên, lịch sử-văn hoá khác nhau có lẽ khó hình dung. Hãy nhìn vào chính Đà Nẵng trong một thập kỷ qua: từ 2008 đến 2018, lượng khách du lịch tăng trưởng tới 463%, doanh thu tăng 15 lần. Năm 2007, cả Đà Nẵng chỉ có một resort 5 sao. 10 năm sau, nơi đây đã có những địa chỉ đủ khả năng đón tiếp những yếu nhân của thế giới tại APEC 2017.

Nhìn vào biểu đồ giai đoạn 2008-2018, số cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng tăng 5,4 lần, đặc biệt số lượng phòng 3-5 sao tăng tới gần 22 lần.

Đó là lượng. Còn về chất? Đôi bờ sông Hàn đang dần định hình sự hiện đại, sang trọng và xa hoa không kém nhiều thành phố lớn trong khu vực, với hàng loạt thương hiệu lừng danh thế giới: Hilton, Accor, Marriott, Sheraton… Gần 30 tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới rót tiền, tạo nên chuỗi resort 4-5 sao đẹp lộng lẫy bên bãi biển Mỹ Khê và tuyến đường “tỷ đô” Võ Nguyên Giáp nối Đà Nẵng với Hội An. Mới nhất năm 2019 là tập đoàn Mikazuki của Nhật Bản đầu tư 100 triệu USD vào bãi biển Xuân Thiều, xây khách sạn 5 sao đầu tiên ở vịnh Đà Nẵng.

“Trong khi cơ sở hạ tầng đang là điểm yếu, cản trở du lịch phát triển, thì Việt Nam cần nhiều hơn những cơ sở như Bà Nà Hills hay Fansipan Legends”, ông Kenneth M. Atkinson - Chủ tịch Grant Thornton Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch nói trong một cuộc phỏng vấn với báo chí hồi tháng 3/2019.
Đà Nẵng cũng khẳng định vị thế đầu bảng ở loại hình du lịch nghỉ dưỡng xa xỉ, đẳng cấp, với những cái tên không thể không nhắc đến như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - 4 năm liên tiếp (2014-2017) là “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới” do World Travel Awards trao tặng; Premier Village Danang Resort được TripAvisor vinh danh “Khu nghỉ dưỡng biển dành cho gia đình sang trọng nhất thế giới 2018”, Mercure Danang French Village Ba Na Hills là “Khách sạn lãng mạn nhất thế giới 2018”…



Đà Nẵng có lời giải cho một nhan đề của không riêng gì du lịch mà mọi ngành kinh tế nói chung: cơ sở hạ tầng. Năm 2007, sau lời kêu gọi của chính quyền thành phố, Sun Group khởi công xây dựng tuyến cáp treo Bà Nà-Suối Mơ, tiền đề của quần thể du lịch Sun World Ba Na Hills. Một Tập đoàn khởi nghiệp ở nước ngoài bấy giờ vừa về Việt Nam đã đổ tiền ngay vào một dự án mà sau này chính vị chủ tịch hiện tại của Sun Group đã thừa nhận “khi ấy không dám nghĩ nhiều đến việc thu hồi vốn”.

Từ 2008 đến 2018, lượng khách tham quan Bà Nà Hills tăng gấp 160 lần. Chưa hết, năm 2018 chứng kiến một “cơn bão truyền thông” và “cơn sốt check-in” dành cho Cầu Vàng – công trình kiến trúc độc đáo có một không hai tại khu du lịch này. Tới đây, Bà Nà Hills có thể sẽ có cầu đi bộ trên không, nhà hát với sức chứa 2.000 chỗ ngồi..., tiếp tục khẳng định thương hiệu khu du lịch giải trí hàng đầu Việt Nam.



Thành công của Sun World Ba Na Hills mở ra một đại lộ cho những tổ hợp vui chơi giải trí lớn như Sun World Danang Wonders, Helio Center, Cocobay... Từ vị thế một “điểm trung chuyển” giữa Huế và Hội An khoảng đầu những năm 2000, Đà Nẵng trở thành thành phố có nhiều điểm vui chơi giải trí hấp dẫn bậc nhất cả nước. Lao động hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch tăng 10 lần, lên 27.000 vào năm 2017. Trong đó, trên 60% có qua đào tạo và có trình độ ngoại ngữ, thêm một kết quả nữa mà nhiều thành phố du lịch khác phải phấn đấu rất nhiều.

Người ta còn có thể tìm thấy ở đâu khác trên đất nước Việt Nam một nơi mà ngay cả những cây cầu cũng có thể góp phần hút khách, phục vụ du lịch chứ không đơn thuần là để phục vụ giao thông? Cầu sông Hàn, Cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước, cầu Tình Yêu, Cầu Vàng… của Đà Nẵng đã làm được điều đó.

Ngày nay, đến với Đà Nẵng, du khách mọi lứa tuổi, quốc tịch, đều không khó để lựa chọn hành trình mà mình ưa thích: từ du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng biển, thưởng thức ẩm thực hay trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh, giải trí lễ hội và các show diễn nghệ thuật tầm cỡ thế giới… bởi cơ sở hạ tầng du lịch đã phát triển mạnh mẽ, đa dạng và đồng bộ.

Tất nhiên, đây vẫn chưa phải là cái đích cuối cùng. Đà Nẵng sẽ còn phát triển vượt bậc hơn nữa khi hoàn thành dự án khai thông sông Cổ Cò, biến cảng Tiên Sa thành bến du thuyền quốc tế, quy hoạch xây dựng một thuỷ cung xứng tầm, các trung tâm mua sắm thời trang và hàng điện tử, kể cả các trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp chất lượng cao… cũng là điều cần thiết để mời gọi và níu chân du khách.

Nối dài chuỗi thành tích, Đà Nẵng vừa được tờ Thời báo New York lừng danh nước Mỹ giới thiệu trong Top 15 địa điểm đáng đến nhất thế giới năm 2019. Không nhiều người biết và nhớ hết được những danh hiệu, giải thưởng mà du lịch Đà Nẵng đã đạt được, nhưng khi nhắc đến thành phố này thì với phần lớn họ, hiện lên các từ “đáng đến” và “đáng sống”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...