Đảm bảo nguồn cung xuất khẩu cuối năm

2024-12-08 15:05:00 0 Bình luận
Cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, tập trung vào các mặt hàng truyền thống như rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm. Do vậy, các doanh nghiệp, các hợp tác xã đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu để đảm bảo đầy đủ, ổn định giá cả thị trường.

Theo thống kê, đầu năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước dự báo đạt từ 720-730 tỷ USD, nhưng hiện tại, khi còn chưa đầy một quý nữa sẽ hoàn thành mục tiêu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cả nước đang kỳ vọng sẽ đạt mốc 800 tỷ USD - con số cao nhất từ trước đến nay.

Theo ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Vina T&T Group - cho biết, mỗi tháng, công ty xuất khoảng 160 container dừa tươi và 45 container bưởi sang các thị trường như Mỹ, EU, Nhật Bản... Sự ổn định về sản lượng xuất khẩu đã giúp doanh nghiệp có được doanh số và lợi nhuận tốt. Trong những tháng tới đây, khi nhu cầu của thế giới về mặt hàng trái cây tăng cao, có thể lên tới 35%, sẽ giúp mức tăng trưởng của công ty tăng khoảng 20%.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sự tăng trưởng vượt trội của ngành rau quả nước ta, đến từ các loại trái cây như thanh long, chuối, mít, xoài, đặc biệt, chỉ riêng trái sầu riêng đã đóng góp đến 2,5 tỷ USD, chiếm 43% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành. Trong số 10 thị trường nhập khẩu đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, kế đến là Mỹ, Hàn Quốc và Thái Lan.

Sầu riêng đóng góp 2,5 tỷ USD, chiếm 43% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông lâm thủy sản (Ảnh: Báo Hải Quan Online)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ sau 3 quý xuất khẩu, lần đầu tiên trong lịch sử, mặt hàng rau quả đã mang về hơn 5,8 tỷ USD, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận sản xuất của ngành nông nghiệp Việt Nam. Các mắt xích tham gia chuỗi sản xuất như nông dân và doanh nghiệp đã tìm được tiếng nói chung, tạo ra các sản phẩm chất lượng,

Các mặt hàng nông sản khác của Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan như cà phê cũng tăng gần 40%, gạo hơn 23%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 20%, và thuỷ sản tăng 8,5%. Các nhà kinh tế đánh giá, nếu ngành nông nghiệp tiếp tục giữ được đà tăng trưởng như 3 quý đầu năm 2024, thì kim ngạch xuất khẩu cả năm có thể đạt 60 tỷ USD.

Ông Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn – cho biết, những sản phẩm từ Việt Nam luôn có năng lực cạnh tranh và được ưa chuộng. Ông cũng nhấn mạnh Nhà nước sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng đề án để tiếp tục nâng cao chất lượng nông sản.

Bên cạnh những sản phẩm xuất khẩu chủ lực như thuỷ sản, cà phê, rau củ, Bộ Nông nghiệp đã có kế hoạch đưa mặt hàng gạo trở thành sản phẩm sản xuất theo hướng bền vững. Hiện, Chính phủ đã phê duyệt đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030”. Với đề án này, thương hiệu ngành gạo sẽ ngày càng được biết đến trên trường quốc tế, hướng đến mục tiêu 5 tỷ USD trong năm nay và gia tăng trong các năm tiếp theo.

Ông Lê Thanh Tùng - Phó cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn – khẳng định, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn cũng như các tiêu chí giảm phát thải để đẩy mạnh xuất khẩu gạo từ đề án 1 triệu ha là điều cần thiết.  

Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Với việc các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng tốc xuất khẩu nông lâm, thuỷ sản vào những tháng cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kỳ vọng, tăng trưởng toàn ngành trong năm nay sẽ đạt 3,2 - 4%. Để đạt được mục tiêu này, toàn ngành đang cố gắng phục hồi sản xuất, tập trung chỉ đạo các giải pháp, kiểm soát chặt chẽ vùng trồng, thúc đẩy sản xuất để đảm bảo nguồn cung cho dịp cuối năm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...