Lần đầu tiên TP.HCM trở thành địa điểm tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4

2022-05-31 10:29:01 0 Bình luận
Với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới”, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 chính thức diễn ra vào ngày 5/6/2022. Diễn đàn được tổ chức Trung tâm Hội nghị Gem Center (TP.HCM) với sự tham gia các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Bộ, ngành, địa phương; một số Đại sứ quán, Lãnh sự quán; Các Tổ chức quốc tế….

Toàn cảnh họp báo điểm cầu TP.HCM. 

Sáng ngày 31/5, Ban kinh tế Trung ương phối hợp cùng Chính phủ, UBND TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 được tổ chức vào ngày 5/6 sắp tới đây tại TP.HCM. Đồng chủ trì diễn đàn có đ/c Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đ/c Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đầu cầu Hà Nội); đ/c Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (đầu cầu TP.HCM).

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với Chủ đề “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới” với 3 hội thảo chuyên đề gồm: (1) Hội thảo Phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định sau Đại dịch Covid 19; (2) Hội thảo Phát triển thị trường vốn và thị trường bất động sản; (3) Hội thảo Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Chủ trì 3 Hội thảo là đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương; lãnh đạo các Bộ liên quan và lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh. Tham gia tham luận, thảo luận là các các diễn giả, nhà khoa học, các Hiệp hội và đại diện cộng đồng doanh nghiệp. Tham gia đối thoại tại Phiên toàn thể và đối thoại chính sách cấp cao có Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế.

Tại họp báo, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cũng cho biết, đây là lần đầu tiền TP.HCM được lựa chọn trở thành địa điểm tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4. Đây là một niềm vinh dự, cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân, cán bộ, công chức quản lý nhà nước tiếp cận những tư tưởng, quan điểm, suy nghĩ, cách làm mới, hiện đại trong điều kiện, nhu cầu thực tế nhiều biến động. Thông qua diễn đàn góp phần nâng cao công tác đối ngoại kinh tế giữa TP.HCM với cả nước và thị trường quốc tế.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đồng chủ trì, cung cấp thông tin tại điểm cầu TP.HCM.

Đồng thời, tái khẳng định lại vai trò, vị thế của TP.HCM vẫn là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước. Sau thời gian dài, chịu ảnh hưởng, tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, kinh tế TP.HCM đã và đang trên đà hồi phục mạnh mẽ.  Ngay sau khi kiểm soát được dịch bệnh, TP.HCM đã xây dựng, triển khai một kế hoạch cụ thể để từng bước phục hồi và phát triển nền kinh tế giai đoạn 2022 – 2025. Trong đó năm 2022 là giai đoạn hồi phục nền kinh tế, giai đoạn 2023 – 2025 sẽ tăng tốc và phát triển mạnh mẽ. Và hiện tại, nền kinh tế TP.HCM đã hồi phục rất nhanh (cuối năm 2021 GRDP (-6,78%); Quý I/2022 tăng 1,88%; dự kiến đánh giá tổng kết 6 tháng đầu năm 2022 tăng từ 2,5 – 3%, dự kiến cuối năm 2022 sẽ tăng từ 6 – 7%.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...