Để trở thành người phụ nữ hạnh phúc

2019-10-14 15:54:44 0 Bình luận
HOANHAP.VN - “ Để trở thành người phụ nữ hạnh phúc, trước tiên, bạn phải là người tự tin với chính mình”. Đó là thông điệp được truyền tải trong chương trình giao lưu hướng tới kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 do hội người mù quận Hai Bà Trưng tổ chức Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2019.

Chia sẻ tại chương trình, bà Trần Quỳnh Nga- trưởng ban công tác phụ nữ hội người mù quận Hai Bà Trưng cho biết: Trong nhiều năm vừa qua, hội người mù Hai Bà Trưng luôn đặc biệt dành sự quan tâm đến đối tượng hội viên là chị em phụ nữ khiếm thị thông qua nhiều hoạt động như: Tổ chức các chương trình tập huấn nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm làm vợ, làm mẹ, nữ công gia chánh…. Nhờ đó đã góp phần giúp chị em xóa bỏ mặc cảm, tự ti vươn lên hòa nhập với cộng đồng xã hội. Trong hội cũng có rất nhiều tấm gương phụ nữ khiếm thị thành công trong nhiều lĩnh vực, tạo lập cho mình một cuộc sống hạnh phúc.


MC khiếm thị Lê Hương Giang chia truyền cảm hứng đến những phụ nữ khiếm thị


Trong khuôn khổ buổi giao lưu, các chị em phụ nữ khiếm thị quận Hai Bà Trưng đã có dịp được gặp gỡ với Lê Hương Giang-một nữ MC khiếm thị của Vtv. Lê Hương Giang cũng là một trong 5 nhân vật truyền cảm hứng trong giải thưởng VTV Award 2018. Thông qua câu chuyện xoay quanh những người khuyết tật với những thành công trong nhiều lĩnh vực, Lê Hương Giang đã truyền tải tới các chị em phụ nữ khiếm thị tại hội người mù Hai Bà Trưng một thông điệp rằng: “Một phụ nữ muốn trở thành người hạnh phúc, trước tiên, phải có được sự tự tin từ chính bản thân mình.


Chị Mai Thị Hòa: “2 chữ vị tha là chìa khóa giúp tôi giữ gìn hạnh phúc”.


Buổi giao lưu cũng là cơ hội để chị em phụ nữ khiếm thị chia sẻ cùng nhau những câu chuyện về hành trình kiếm tìm và giữ gìn hạnh phúc của bản thân. Đó là tâm sự của chị Mai Thị Hòa một phụ nữ khiếm thị đã vượt qua rất nhiều định kiến từ phía gia đình, xã hội để tiến tới xây dựng hạnh phúc với một người chồng khuyết tật vận động. Và giờ đây niềm hạnh phúc viên mãn đã đến với gia đình chị Hòa khi cả hai vợ chồng luôn dành cho nhau những tình cảm yêu thương, kết quả của cuộc hôn nhân ấy là một cô con gái đã trưởng thành.

Theo chị Mai Thị Hòa thì bí quyết để cho chị có được sự viên mãn trong cuộc sống như ngày hôm nay đó chính là hai chữ vị tha
“ Lòng vị tha đã giúp tôi vượt qua được rất nhiều lời chỉ trích rất nhiều rào cản từ cả phía gia đình cũng như của xã hội để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình” chị Hòa bày tỏ.

Chị Trần Thị Thanh Tú chủ tịch hội người mù Hai Bà Trưng mong rằng: Với những câu chuyện người thực việc thực được chia sẻ trong buổi giao lưu truyền cảm hứng ngày hôm nay sẽ tiếp thêm động lực để các chị em phụ nữ khiếm thị tự tin vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, tạo lập cho mình Vị thế trong gia đình cũng như ngoài xã hội để xứng đáng với phẩm chất của những người phụ nữ Việt Nam luôn “ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.



Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...