Đến bao giờ thì 200 thanh niên hỏa tuyến của TP. Uông Bí được giải quyết chế độ ..?

2020-02-05 18:10:38 0 Bình luận
Vừa qua, Tạp chí có nhận được Đơn Đề nghị (kèm theo hồ sơ) đề ngày 06/12/2019 của Bùi Văn Phòng, Đặng Văn Sanh, Trần Văn Cường, Bùi Kim Sự, Dương Văn Sáng, Nguyễn Thị Liêm, Nguyễn Thị Mây và Ngô Thanh Thủy đại diện cho 200 người của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tham gia mở đường biên giới phục vụ chiến đấu từ cuối năm 1984.

Văn bản số: 5529/CTCS của  Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh

Trong Đơn 8 người đại diện đứng đơn có viết: “Ngày 12/11/1984 theo tiếng gọi của Tổ quốc chúng tôi trên 200 thanh niên nam nữ của thành phố Uông Bí lên đường làm nhiệm vụ mở đường biên giới phục vụ chiến đấu. Được Uỷ ban nhân dân, các cấp thị xã Uông Bí (nay là thành phố Uông Bí) huy động quản lý tập trung làm đường đào hào tại biên giới phía Bắc từ Hải Ninh, Đầm Hà đến Tiên Yên.

Sau khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương (không bị kỷ luật) thời gian phục vụ 26 tháng (ngày đi 12/11/1984 đến 24/01/1987 là ngày về). Song, từ đó cho đến nay chúng tôi chưa được hưởng một chế độ gì từ những chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã ban hành.

Trong khi đó, anh chị em ở Đông Triều, Quảng Yên - Những người cùng đi một đợt và cùng chịu sự lãnh đạo của Đồng chí Nguyễn Văn My (Nguyễn My) sinh năm 1948 là Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh khóa IV (1982 - 1986), kiêm Tổng đội trưởng Tổng đội thanh niên hỏa tuyến Quảng Ninh làm đường biên giới năm 1984 như chúng tôi thì lại được hưởng chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ - TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước thực trạng đó, anh em chúng tôi đã gặp và làm đơn đề nghị cơ quan chức năng Uông Bí (Thành đội) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, đến nay cả 2 đơn vị trên đều có Công văn phúc đáp và đều có chung một nội dung, như: hiện nay chưa có cơ sở và các văn bản hướng dẫn để giải quyết chế độ, chính sách theo quy định hiện hành cho anh chị em chúng tôi.”.

Hồ sơ của bà Nguyễn Thị Liêm cùng 7 người đứng đơn trên gửi đến tòa soạn

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 04/02/2020, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 17/2020/CV-ĐTHN chuyển đơn (Kèm theo hồ sơ) của 8 người đứng đơn trên đến Bộ Tư lệnh Quân khu 3 để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để Nguyễn Thị Liêm cùng 7 người đứng đơn trên được biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...