Điện lực Khánh Hòa: Trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình nghèo

2020-07-27 15:30:27 0 Bình luận
Nhằm giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, Tổng công ty Điện lực miền Trung phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở TP Nha Trang và Cam Ranh.

  Ông Trần Đình Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cùng đại diện lãnh đạo EVNCPC, PC Khánh Hòa và địa phương bàn giao nhà cho các hộ khó khăn tỉnh Khánh Hòa

Ông Trần Đình Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn EVNCPC cho biết: “Song song với các hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng năm EVNCPC rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội. Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, trong năm 2020, EVNCPC sẽ trao tặng 70 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, với kinh phí xây dựng mỗi căn nhà tình nghĩa là 50 triệu đồng”.

Vừa qua, Công đoàn EVNCPC đã tổ chức trao tặng 3 trên 5 căn nhà tình nghĩa cho 3 gia đình tại Khánh Hòa, bao gồm xã Vĩnh Lương (Nha Trang), xã Ninh An (huyện Ninh Hòa), xã Cam Thịnh Tây (Cam Ranh). Những hộ dân được trao tặng nhà tình nghĩa là những trường hợp hộ nghèo, hộ chính sách có cuộc sống khó khăn, nhà cửa rách nát, tạm bợ, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Tại buổi lễ trao tặng nhà tình nghĩa, ông Trần Đình Hà cho biết: “Trong năm 2020, ngoài 70 căn nhà tình nghĩa, EVNCPC sẽ hỗ trợ 5 hệ thống điện mặt trời mái nhà cho 5 trường học với giá trị của mỗi hệ thống là 250 triệu đồng. Đối với việc triển khai xây dựng nhà tình nghĩa thì tỉnh Khánh Hòa là một trongnhững địa phương có nhà tình nghĩa được hoàn thành và bàn giao sớm nhất. Đó là kết quả của sự phối hợp một cách chặt chẽ giữa Công ty Điện lực Khánh Hòa với với các cơ quan liên quan tại địa phương và các gia đình được hỗ trợ nhà tình nghĩa”. 

Thông qua hoạt động này, EVNCPC mong muốn tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, EVNCPC mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ cấp ủy và chính quyền 13 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên để ngành điện miền Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là cung cấp điện một cách an toàn và ổn định, phục vụ hiệu quả cho an sinh xã hội và phát triển kinh tế tại địa phương.

Khó khăn lắm mới thốt nên thành lời, vợ chồng anh Lê Trần Nam và chị Nguyễn Thị Lý – hộ gia đình nhận nhà tình nghĩa tại thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang xúc động nói: “Chúng em rất vui mừng vì kể từ hôm nay, vợ chồng con cái chúng em đã thật sự có được một ngôi nhà khang trang, chắc chắn để che mưa, che nắng và yên ổn làm ăn. Gia đình em vô cùng biết ơn Tổng công ty Điện lực miền Trung, ngành điện Khánh Hòa và lãnh đạo ban ngành địa phương đã quan tâm giúp đỡ chúng em có được ngôi nhà mơ ước”.

Tại buổi lễ, bà Chu Thị Huệ, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương chia sẻ:“Việc trao tặng nhà tình nghĩa đối cho các hộ nghèo là hoạt động rất đáng trân quý và đầy ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng của ngành Điện. Rất mong trong thời gian tới sẽ có nhiều hộ nghèo, hộ chính sách tại các địa phương nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các ngành, các cấp để vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống”.

Trước đó, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa 2 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được trao nhà tình nghĩa đó là gia đình ông Lê Trần Nam, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang và gia đình bà Thị Sai, xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh. Tổng số tiền xây mới mỗi ngôi nhà là 50 triệu đồng. Tại buổi bàn giao, đơn vị và chính quyền địa phương trao tặng thêm số vật dụng cần thiết để bà con vào ở ngôi nhà mới. Trong năm nay, công ty sẽ tiến hành bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa cho bà con trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí khoảng 250 triệu đồng. Số tiền này do Tổng công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ, nhằm góp phần chung tay hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn an cư lập nghiệp, ổn định cuộc sống.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...