Trong hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Việt Trung cho biết, về công tác quản lý trật tự xây dựng, trong năm 2017 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra 17.442 công trình, có 1.916 công trình vi phạm, trong đó, có 765 công trình không phép, 334 công trình sai phép, sai quy hoạch, sai thiết kế; 748 công trình xây dựng trên đất lấn chiếm, đất nông nghiệp, lâm nghiệp...
Ông Trung cũng nhận định, một số quận ven đô và huyện vẫn còn nhiều trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công như Đông Anh, Hoài Đức, Hoàng Mai, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Sóc Sơn, Thanh Trì...
![]() |
| Công trình đang hoàn thiện tại ngõ 36 Trần Điền |
Tưởng rằng, sau hội nghị đó,
quận Hoàng Mai sẽ chấn chỉnh và khắc phục những sai phạm này, nhưng phường Định
Công, Hoàng Mai, vẫn tiếp diễn những công trình ngang nhiên xây dựng trên đất
nông nghiệp, điển hình ngay trong ngõ 36 (cạnh số nhà 15) phố Trần Điền, một
công trình vẫn đang được thợ hoàn thiện.
![]() |
| Tầng 3 được chủ nhà quây tôn kín, vẫn qua mặt chính quyền địa phương |
Cũng tại khu vực phố Trần Điền, tọa lạc tại số 54 công trình đã được xây dựng với 3 tầng kiên cố và được quây tôn kín.
![]() |
| Chủ đầu tư dùng "võ" quây tôn kín 3 tầng để thi công, chính quyền phường có biết? |
Nằm cách đó không xa là công
trình 106 cũng được quây tôn kín và tiến hành thi công bên trong khi phóng viên
đi đến cạnh đã có người “hỏi thăm” đến có việc gì không.
![]() |
| Căn nhà đang hoàn thiện ngay bên cạnh ruộng rau muống |
Theo thông tin phản ánh, và ghi nhận ở đường Trần Điền phường Định Công (quận Hoàng Mai - Hà Nội), đang tồn tại hàng loạt các công trình vi phạm trật tự xây dựng (TTXD), xây dựng nhà ở kiên cố trên đất nông nghiệp đã tồn tại trong thời gian dài, nhưng chưa bị xử lý.
Theo tìm hiểu được biết, giá bán đất ở đây giao động từ 7 - 8 triệu /m2. Đặc biệt thủ tục mua bán đất vô cùng đơn giản chỉ cần viết tay trao đổi qua lại giữa người mua và người bán là đã có thể chính thức sở hữu một mảnh đất ưng ý mà không cần có sự công chứng của chính quyền địa phương.
![]() |
| Móng nhà đã hoàn thiện |
Còn nếu muốn đất sang tay được xây luôn nhà ở
hoặc nhà xưởng, người mua chỉ cần mất thêm một khoản để “làm luật” với chủ đầu
tư hoặc trực tiếp với phường thì sẽ được giải quyết nhanh chóng, trong một
khoảng thời gian ngắn là đã có nhà, có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào.
Theo quan sát hấu hết các công trình đều đang được xây dựng và dần hoàn thiện với quy mô 2 - 3 tầng, diện tích gần 100 m2.
Tìm hiểu tại đây phóng viên được biết, thực tế giá xây dựng trên thị trường hiện nay (gồm vật liệu và công xây dựng) chỉ khoảng 4,5 triệu đồng/mét vuông sử dụng nhưng để xây được trên đất nông nghiệp tại phường Định Công, người mua đất, xây nhà ở đây phải trả thêm khoản “đi đêm" cho chủ thầu xây dựng nên giá thành đội lên thành 7 triệu đồng/m2 sử dụng.
Trước căn bệnh “trầm kha” xây dựng trên đất nông nghiệp, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 14/1/2014 về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp và đất công, UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về quản lý quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn về các trường hợp vi phạm mà không bị xử lý theo quy định của pháp luật. Yêu cầu chủ tịch các UBND phường, xã, thị trấn phải cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp (đặc biệt là các trường hợp tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép) theo đúng thẩm quyền.
Nội dung Chỉ thị cũng nêu rõ, địa phương nào để xảy ra vi phạm mà không xử lý thì Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, quyết định tạm dừng công tác điều hành của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để chỉ đạo xử lý cho đến khi vi phạm được xử lý, khắc phục.
Trước những nhức nhối của sai phạm xây dựng trên đất nông nghiệp không ngừng tiếp diễn, ngày 04/1/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã ký ban hành Công văn số 06/UBND-XDGT yêu cầu các sở, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan đô thị trên địa bàn Thành phố. Sẽ xử lý trách nhiệm Chủ tịch xã, phường, thị trấn, Đội trưởng Thanh tra xây dựng địa bàn để xảy ra nhiều công trình vi phạm, buông lỏng quản lý, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho chủ đầu tư vi phạm.
Trước sự việc trên đề nghị UBND TP. Hà Nội, Thanh tra Sở xây dựng Hà Nội cần sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ việc vì sao phường Định Công, Hoàng Mai không xử lý dứt điểm công trình vi phạm trật tự xây dựng, dù đã có chỉ thị từ thành phố, không những không xử lý dứt điểm sai phạm cũ mà còn tái diễn nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp? Cũng cần phải làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo của phường Định Công theo tinh thần chỉ thị 04/CT-UBND và công văn số 06/UBND-XDGT?
|
Ngày 27/9/2010, sau nhiều ngày xét xử, TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận định, Trịnh Thanh Hà (nguyên chủ tịch UBND phường Định Công, đồng thời là chủ tịch hội đồng xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và Nguyễn Trần Đệ (nguyên cán bộ địa chính phường) đã không thực hiện theo đúng quy định, trình tự xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất mà tự lập các cuộc họp, hợp thức hóa hồ sơ xét duyệt cho 224 trường hợp với diện tích hơn 23.000 m2 đất nông nghiệp chuyển đổi.
VKSND quận Hoàng Mai cáo buộc: Trịnh Thanh Hà (36 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND phường Định Công); Đặng Đức Cầu (45 tuổi, nguyên quyền trưởng phòng tài nguyên môi trường quận Hoàng Mai); Nguyễn Trần Đệ (42 tuổi, nguyên cán bộ địa chính UBND phường Định Công); Đỗ Đức Hạnh (37 tuổi) và Nguyễn Văn Tân (29 tuổi, cùng là cán bộ phòng tài nguyên môi trường quận Hoàng Mai) đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tòa tuyên phạt Hà 32 tháng tù, Cầu 30 tháng tù, Đệ 20 tháng tù. Hai bị cáo còn lại là Đỗ Đức Hạnh 30 tháng tù; Nguyễn Văn Tân 18 tháng. |
Hoanhap.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.