Doanh nghiệp cần được hỗ trợ thông tin về thị trường xuất khẩu

2016-02-22 23:31:17 0 Bình luận
Những thông tin có liên quan đến thị trường xuất khẩu cần được các cơ quan thương vụ thông báo kịp thời đến các doanh nghiệp xuất khẩu.
“Đổi mới phương thức hoạt động thương vụ và công tác thị trường trong bối cảnh mới về hội nhập kinh tế quốc tế” là chủ đề Hội nghị tham tán thương mại năm 2016 tổ chức sáng nay (22/2), tại TP HCM. Tham dự hội nghị có 65 tham tán thương mại và lãnh đạo ủy ban nhân nhân tỉnh, sở công thương và đại hiệp các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội các ngành nghề các tỉnh, thành phía Nam. 
Tại hội nghị, các tham tán thương mại nhấn mạnh, khi Hiệp định Đối tác xuyên thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực sẽ là cơ hội xuất khẩu rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, khi nhiều dòng thuế xuất khẩu vào Mỹ sẽ xuống còn bằng 0%.


Nhiều doanh nghiệp mong muốn các tham tán thương mại nước ngoài cần tích cực hơn trong công tác xúc tiến thương mại. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này phải chú ý Luật hiện đại hóa về an toàn vệ sinh thực phẩm của Mỹ. Đồng thời, các doanh nghiệp phải lưu giữ các hồ sơ, chứng từ liên quan đến sản xuất để đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp cũng yêu cầu Bộ Công Thương hỗ trợ kịp thời thông tin về thị trường xuất khẩu khi có biến động và cung cấp danh sách các chất cấm, quy định về mức tồn dư hàm lượng các chất thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh trong nông, thủy sản ở thị trường xuất khẩu.

Một số doanh nghiệp cũng đề nghị Bộ Công Thương giảm thời gian xin cấp CEO đối với hàng thủy sản vì hiện nay thời gian cấp thủ tục này đến 3 ngày gây khó khăn cho doanh nghiệp...

Ông Phạm Hoàng Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Lâm, doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở tỉnh An Giang đề xuất, các tham tán thương mại nước ngoài cần xúc tiến thương mại về gạo mạnh hơn. Từ đó tìm những đối tác ở vùng lục địa châu Phi, những đối tác lớn có  khả năng tài chính tốt để doanh nghiệp gạo xuất khẩu giảm bớt rủi ro và cung cấp kịp thời thông tin các nhà nhập khẩu là những doanh nghiệp bản địa./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...