Doanh nghiệp của những người tàn tật chật vật vượt đại dịch Covid-19

2021-11-19 16:22:49 0 Bình luận
Khi đại dịch Covid-19 ập đến, nhiều doanh nghiệp lớn, nhỏ và cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, những doanh nghiệp xã hội, trong đó có người khuyết tật lại càng khó khăn gấp bội.

Là doanh nghiệp tập hợp chủ yếu là những người khuyết tật, Công ty CP Thương mại và sản xuất hàng thủ công Thương Thương Handmade (Đống Đa, Hà Nội) gặp muôn vàn khó khăn khi đại dịch.

Thương Thương Handmade được thành lập từ năm 2013 do chị Nguyễn Thu Thương, một người khuyết tật làm chủ. Các sản phẩm của Thương Thương Handmade là hàng thủ công lưu niệm, sản phẩm chủ yếu là nghệ thuật cuốn giấy với nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú như hộp cắm bút cuốn giấy, hộp giấy ăn cuốn giấy, khuyên tai xoắn giấy, hộp trang sức 5 mặt cuộn giấy, bookmark xoắn giấy, tranh phố cổ Hà Nội, các loại tranh logo... 

"Doanh nghiệp hiện có 16 người ở các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Nam Định, Lào Cai, có một số thành viên người khuyết tật bẩm sinh, một số bị tai nạn, có người là bệnh nhân nặng, phải lọc máu, chạy thận…", chị Thương cho biết. Bản thân chị Thương cũng là người bị xương thủy tinh có sức khỏe yếu.

Các sản phẩm của Thương Thương Handmade là hàng thủ công lưu niệm.

Trong đợt dịch Covid-19, ngoài những khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, thì doanh nghiệp Thương Thương HandMade còn gặp trở ngại do đội ngũ lao động đều có sức khỏe kém.

Điển hình như chị Đỗ Thị Quyên (sinh năm 1995) bị ốm nhưng vì sợ lây nhiễm dịch Covid-19 nên không dám đi khám. Khi bệnh nặng quá mới đến bệnh viện thì đã trong tình trạng hạ tiểu cầu, lúc chữa được tiểu cầu thì lại bị trầm cảm. Sau đó chị Quyên phải vào viện tâm thần điều trị một tháng. Doanh nghiệp đã trích quỹ để thăm hỏi, động viên và kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ chị Quyên, đến nay chị đã hồi phục và tiếp tục đi làm. 

Đời sống của các thành viên khuyết tật đã khó khăn, họ còn vấp phải khó khăn do không bán được hàng. Tuy vậy, chị Thương vẫn giao việc đều đặn cho các thành viên, để giữ vững tinh thần cho mọi người. Khi khó khăn nhất, các chị tổ chức làm mũ chống giọt bắn chống dịch để bán cho các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, mang lại thu nhập ổn định giúp các thành viên trang trải cuộc sống.

Chị Thương Thương và sản phẩm của Thương Thương HandMade.

Khó khăn là thế, nhưng các chị vẫn quyết tâm bám nghề, dù giá mỗi sản phẩm không được nhiều, phải cạnh tranh theo giá trị trường. Số lượng bán lẻ cũng rất hạn chế do các thành viên khuyết tật, ốm đau nên không năng động trong việc tiếp thị sản phẩm. Đơn hàng chủ yếu do chị Thương liên hệ đặt hàng, xoay vòng vốn, cố gắng đủ để trả lương cho các thành viên. 

Thời gian này, hàng vẫn chưa bán được nhưng các chị vẫn tiếp tục làm, hy vọng Tết có thể tiêu thụ được nhiều hơn. Hiện tại, Thương Thương HandMade vẫn đang được một CLB tình nguyện hỗ trợ mỗi tháng 50kg gạo và một số nhà hảo tâm hỗ trợ kinh tế.

Các sản phẩm của Thương Thương HandMade được trưng bày tại Ả Rập Xê Út.

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn nhưng tất cả vẫn kiên cường vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống. Chị Thương Thương hy vọng, sau thời gian giãn cách, thành phố, các tổ chức xã hội có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xã hội về vốn, đầu ra sản phẩm để duy trì lâu bền công việc cho các thành viên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội: Thúc đẩy giáo dục đại học, kiến tạo các cụm đổi mới sáng tạo tại Hòa Lạc

Chiều 12/11, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội (khóa XVIII), các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết. Trong đó, các giải pháp phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ, đặc biệt là tầm nhìn phát triển khu đô thị đại học Hòa Lạc, đã nhận được sự quan tâm sâu sắc.
2025-11-12 21:38:00

Mừng tuổi 32, SHB gieo hạnh phúc với ngàn ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng

Bước sang tuổi 32 đầy nhiệt huyết và bản lĩnh, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ghi dấu cột mốc mới trên hành trình kiến tạo những giá trị bền vững. Đây cũng là cơ hội để Ngân hàng gửi lời tri ân đặc biệt tới đối tác và khách hàng đã đồng hành và yêu thương thông qua những ưu đãi, món quà cùng lời cảm ơn chân thành nhất.
2025-11-12 16:50:21

Khu cảnh quan bờ Đông sông Hàn nâng tầm không gian sống tại Capital Square

Với tổng vốn đầu tư hơn 425 tỷ đồng, khu cảnh quan bờ Đông sông Hàn hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo và đẳng cấp, góp phần làm phong phú diện mạo đô thị Đà Nẵng. Nằm tại tâm điểm khu cảnh quan này, tổ hợp Capital Square được hưởng thêm nhiều tiện ích vượt trội, nâng tầm không gian sống cho chủ nhân căn hộ.
2025-11-12 16:41:47

Công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về công tác cán bộ

Ngày 11/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có đồng chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Công.
2025-11-12 08:31:44

Da Nang Downtown liệu có trở thành một “Marina Bay Sands” của Việt Nam?

Nhìn từ thành công của Marina Bay Sands – biểu tượng du lịch và kinh tế của Singapore, Đà Nẵng đang có cơ hội lớn để tạo nên “kỳ tích tương tự” với siêu dự án Da Nang Downtown.
2025-11-11 16:00:40

Ông Nguyễn Khăc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Sáng 11/11/2025, Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
2025-11-11 11:26:00
Đang tải...