Đưa vải thiều tươi qua cửa khẩu Lào Cai

2016-05-27 15:38:58 0 Bình luận
Đây là hoạt động nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2016.
Hội nghị tiếp xúc với các doanh nghiệp Trung Quốc nhập khẩu vải thiều tươi từ Việt Nam sang Trung Quốc năm 2016. Ảnh: Hương Thu/TTXVN
Ngày 27/5, tại thành phố Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên tổ chức "Hội nghị tiếp xúc với các doanh nghiệp Trung Quốc nhập khẩu vải thiều tươi từ Việt Nam sang Trung Quốc năm 2016".
 
Hội nghị có sự tham dự của Tổng lãnh sự quán và Thương vụ Việt Nam tại Côn Minh, lãnh đạo chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương cùng 30 doanh nghiệp xuất khảu vải thiều của Việt Nam và đại diện 60 doanh nghiệp nhập khẩu vải thiều của Trung Quốc.
 
Hội nghị được tổ chức nhằm bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc và tạo mọi điều kiện hỗ trợ tối đa tiêu thụ vải thiều qua cửa khẩu Lào Cai.
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và Hưng Yên đã cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường công tác quản lý thị trường nhằm hạn chế tình trạng gian lận thương mại trong sản xuất thu mua và chế biến vải thiều...
 
Bên cạnh đó, các địa phương xuất khẩu vải thiều tươi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ hỗ trợ như: nguồn vốn tín dụng, nguồn điện sản xuất cho các cơ sở sản xuất thùng xốp, nước đá, kho bãi, vận tải, nhà hàng, khách sạn, nguồn nhân lực...

Các doanh nghiệp thảo luận và đưa ra các kiến nghị đối với các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu vải thiều. Ảnh: Hương Thu/TTXVN.
Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết, để hoạt động xuất khẩu vải thiều tươi qua cửa khẩu Lào Cai được thuận lợi, tránh thiệt hại cho người trồng vải, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai đề nghị các địa phương trồng vải chủ động tìm hiểu các thị trường xuất khẩu vải quả để có các chính sách điều tiết phù hợp.
 
Tỉnh Lào Cai cũng khuyến cáo nhân dân trồng vải và các doanh nghiệp xuất khẩu bằng hợp đồng thương mại để tránh rủi ro thiệt hại về kinh tế; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu vải thiều tươi theo đường chính ngạch, vận chuyển trong đêm để đầu giờ sáng kịp thông quan...
 
Bên cạnh đó, tỉnh Lào Cai cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất khẩu quả vải tại cửa khẩu, bố trí lực lượng kho bãi tập kết quả vải, tăng cường lực lượng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo hoạt động xuất khẩu quả vải tươi qua cửa khẩu Lào Cai được thuận lợi, thông thoáng.
 
Theo đó, đồn Biên phòng cửa khẩu sẽ bố trị phân luồng phương tiện xuất khẩu đảm bảo các phương tiện chở quả vải tươi xuất cảnh ngay thời điểm mở cửa khẩu. Sở Công thương bố trí cán bộ và trang thiết bị cấn thiết trực trong thời gian mở cửa khẩu (kể cả buổi trưa) để cấp CO cho quả vải tươi ngay tại cửa khẩu...
 

Quảng bá sản phẩm vải thiều tại Hội nghị. Ảnh: Hương thu/TTXVN
Đại diện phía Trung Quốc, ông Dương Bằng, Phó huyện trưởng Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam khẳng định, phía Hà Khẩu sẽ đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương giữa hai bên; xem xét để thủ tục thông quan được hài hòa.
 
Tuy nhiên, chính quyền huyện Hà Khẩu cũng yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ theo đúng thủ tục thông quan của hai nước.
 



Quảng bá sản phẩm vải thiều tại Hội nghị. Ảnh: Hương thu/TTXVN



Năm 2015, tổng khối lượng quả vải tươi xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai đạt trên 26.000 tấn với tổng giá trị 11,651 triệu USD.
 
Theo ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, dự đoán năm 2016, lượng vải thiều xuất khẩu qua Lào Cai tương đương năm trước với số lượng trung bình 420 tấn/ngày.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...