Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2022 sẵn sàng trước ngày khai mạc

2022-01-28 10:35:32 0 Bình luận
Sau khoảng 2 tuần thi công đến nay, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn phối hợp cùng các đơn vị, sở ban ngành Thành phố thực hiện đang khẩn trương bước vào giai đoạn hoàn thành thi công cuối cùng. Đường hoa hứa hẹn sẽ là một trong những địa điểm du xuân, vui chơi, giải trí đặc sắc nhất cho người dân Thành phố và du khách tham quan.

Tính đến năm 2022, đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1) đã qua 19 lần tổ chức, năm nay, đường hoa mang chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình.

Không chỉ là một trong những biểu tượng của mùa xuân tại TP.HCM, Đường hoa tết Nguyễn Huệ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 (Quận 1, TP.HCM) còn mang nhiều dấu ấn, câu chuyện của năm vừa qua, một năm không bao giờ quên của TP.HCM. Ghi nhận của phóng viên Hòa Nhập Online vào sáng ngày 28/1 đội ngũ công nhân vẫn tiếp cực thi công, dọn dẹp những hạng mục cuối cùng của đường hoa để đảm bảo tiến độ và tổ chức hoạt động khai mạc vào 19h00 ngày 29/1.

Đây cũng là lần đầu tiên, sỏi được chọn làm chất liệu để thể hiện linh vật cho đường hoa, phù hợp với đặc tính "phong thủy" của hổ.  Những viên sỏi được chọn lọc kỹ về kích thước, hình dáng, màu sắc bao bọc xung quanh kết cấu thép và xốp, tạo nên linh vật hổ cao 3,5m, dài 8m và nặng gần 2 tấn với hoa văn sọc đặc trưng và dáng vẻ oai hùng.

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Tổ chức cho biết Đường hoa Nguyễn Huệ có 2 cổng vào tại đầu đường hoa, giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi. Khách tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ xếp hàng và thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào: khai báo y tế qua app PC-Covid, sát khuẩn tay, kiểm tra nhiệt độ. Khách tham quan phải đeo khẩu trang đúng quy định trong suốt thời gian tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ, kể cả khi chụp ảnh. Các lực lượng chức năng sẽ kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang trong đường hoa. Khách tham quan di chuyển một chiều trong Đường hoa Nguyễn Huệ, từ cổng chính đường hoa hướng về sông Sài Gòn. Ban Tổ chức bố trí 6 cổng ra dọc hai bên đường tại giao lộ giữa đường Nguyễn Huệ và các đường nhánh. Ban Tổ chức cũng cho biết tùy theo tình hình dịch bệnh, thời gian hoạt động, đóng cửa, thời gian tạm ngừng đón khách tham quan của Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ thay đổi theo sự chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM…

 

Hình tượng "Song hổ tương phùng" cao 3m, dài gần 7m, linh vật cổng chào đường hoa Tết Nhâm Dần 2022 được tạo thành từ những lát thép, lát inox cắt gọt tinh tế.

Chú Hổ đất đầu hổ cao 1,82m, đường kính 2,2m được đặt ở trung tâm đường hoa Nguyễn Huệ là biểu tượng thuộc chương trình “Chung tay góp sức phòng, chống dịch COVID-19”. Chương trình sẽ quyên góp kinh phí chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong thành phố. Người dân có thể quyên góp cho chương trình thông qua mã QR hoặc chuyển khoản tại đây. 

Các tiểu cảnh đang được đội ngũ công nhân gấp rút thi công để kịp hoàn thành như tiến độ, phục vụ nhu cầu du xuân của người dân, du khách. 

Để đảm bảo độ tươi của từng loại thực vật,hoa kiểng trưng bày tại đường hoa, Ban tổ chức phải tính toán kỹ lưỡng thời gian chuẩn bị, tập kết. Đồng thời, bố trí đội ngũ công nhân chăm sóc cẩn thận trong suốt quá trình thi công, hoàn thành đường hoa. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...