Gia Lai: Xây dựng tuyến biên giới hữu nghị, vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia

2023-01-13 13:54:53 0 Bình luận
Tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam –Campuchia được tôi luyện qua những năm đấu tranh giành độc lập, tự do. Đó là cơ sở, nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục phát huy trong giai đoạn mới.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai hôm nay được thừa hưởng thành quả của mối quan hệ tốt đẹp này; không ngừng vun đắp, truyền nối đến các thế hệ mai sau.

Nhiều thành tựu, thực chất, hiệu quả

Gia Lai có đường biên giới dài 80,485 km tiếp giáp với tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh của vùng Tây Nguyên. Khu vực biên giới có 48 thôn, làng thuộc 7 xã của 3 huyện là: Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông với 11.655 hộ, 49.120 khẩu của 24 dân tộc anh em sinh sống, trong đó đồng bào các dân tộc ít người chiếm gần 66% dân số.

Trong những năm qua, mặc dù Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tuy nhiên đời sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn; tập quán canh tác, trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới còn khá thấp. Hầu hết người dân sinh sống bằng canh tác nương rẫy, chăn nuôi gia súc, gia cầm và làm công nhân cao su. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, trình độ dân trí thấp, tình trạng con em không có điều kiện đến trường luôn là nỗi trăn trở của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai.

Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ - Khu kinh tế năng động của tỉnh Gia Lai. Ảnh Đức Thụy.

Bám sát chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và vận dụng phù hợp với thực tiễn địa phương, hoạt động đối ngoại của tỉnh Gia Lai, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo trong công tác đối ngoại, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam -Campuchia; phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của khu vực Tây Nguyên, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân trên tuyến biên giới của hai nước.

Gia Lai với Campuchia hiện có 1 cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Ozadao và 2 trạm kiểm soát biên phòng. Đây là những mạch máu giao thông đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy giao thương giữa Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung với các khu vực thuộc tiểu vùng sông Mê Kông, giữa Việt Nam với Campuchia. Đồng thời tận dụng các lợi thế tiềm năng của từng địa phương biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng biên. Kim ngạch xuất nhập khẩu sang cửa khẩu Lệ Thanh năm 2021 đạt 110 triệu USD. Gia Lai hiện có hơn 10 doanh nghiệp tham gia xuất, nhập khẩu tại thị trường tỉnh Ratanakiri.

Cùng với đó, lực lượng chức năng 2 bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm và bảo vệ biên giới; tiến hành trao trả kịp thời các đối tượng vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh. Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, nhằm chia sẻ khó khăn với chính quyền và người dân tỉnh Ratanakiri, chính quyền các cấp, tổ chức, đoàn thể, lực lượng bảo vệ biên giới của Gia Lai hỗ trợ các nhu yếu phẩm, vật tư y tế với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng cho các đơn vị tương ứng của tỉnh Ratanakiri trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. BĐBP tỉnh Gia Lai tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa 5 cụm dân cư khu vực 2 bên biên giới, nhận đỡ đầu 4 cháu học sinh của Campuchia có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học với mức hỗ trợ mỗi tháng 500 ngàn đồng/cháu; xây 4 nhà “Đoàn kết - Hữu nghị” trị giá 320 triệu đồng tặng cho phía bạn.

Các đơn vị, lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Gia Lai và Ratanakiri đã phối hợp chặt chẽ, duy trì chế độ gặp hẹp nhằm trao đổi tình hình, đặc biệt là trao đổi thông tin qua đường dây nóng trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh khu vực biên giới của 2 nước. Tỉnh Ratarakiri và nhân dân Campuchia đã tạo điều kiện để tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế. Tính từ năm 2001 đến nay, tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 523 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Ratanakiri.

Đặc biệt, các dân tộc tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri có nền văn hóa tương đồng phong phú với nhiều bản sắc dân tộc thể hiện qua nghệ thuật nhà rông, nhà sàn, tượng nhà mồ, các lễ hội dân gian truyền thống. Đồng bào các dân tộc ba huyện biên giới tỉnh Ratanakiri có quan hệ gia tộc, dòng họ lâu đời với cộng đồng người Jrai của tỉnh Gia Lai. Đáng chú ý, có làng Tên, làng Sơn, Pôk của người Jrai tại huyện Đức Cơ và cũng có tên ba làng này tại huyện O Ya Đao, huyện Bo Keo ở Campuchia. Đây là điểm hết sức đặc biệt trong quan hệ cộng đồng dân tộc, là điều kiện thuận lợi trong giao lưu đối ngoại nhân dân để ngày càng hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Chung tay vun đắp tình hữu nghị thủy chung, bền chặt

Để xây dựng biên giới giữa tỉnh Gia Lai với tỉnh Ratanakiri thành tuyến biên giới hữu nghị, hợp tác, phát triển, trong giai đoạn mới, tỉnh Gia Lai, trong đó có lực lượng BĐBP tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đan xen từ cấp tỉnh, các cấp  sở, ngành, mở rộng ra tất cả các huyện, thành phố đến cấp cơ sở. Các nội dung công việc triển khai được xây dựng lộ trình, biện pháp, phần việc cụ thể, có điểm nhấn và mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong đó, tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ chính trị giữa hai bên, có các biện pháp cụ thể thúc đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư; thúc đẩy thiết lập quan hệ hữu nghị và kết nghĩa giữa các huyện, thành phố; tăng cường hợp tác về giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, kết nối tuyến du lịch, bảo vệ an ninh biên giới, nâng cấp cửa khẩu; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân thông qua tổ chức hoạt động giao lưu nhân dân đa dạng, phong phú như các chương trình từ thiện, tình nguyện, giao lưu văn hóa, trại hè thanh, thiếu niên… triển khai đồng bộ hợp tác song phương với hợp tác đa phương.

Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Việc trước mắt, tiếp tục tăng cường công tác quản lý và phát triển cửa khẩu, thúc đẩy kinh tế biên giới thông qua quy hoạch và phát triển hệ thống cửa khẩu, các khu vực kinh tế trọng điểm trên khu vực biên giới cùng với hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối nhằm đẩy mạnh giao thương, tạo sự đan xen chiến lược cũng như hiện thực hóa chiến lược hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Campuchia

Đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế vùng biên giới phù hợp với thực tế và nhu cầu của địa phương hai bên có ý nghĩa thúc đẩy giao thương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh biên giới nói riêng và hai nước nói chung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới. Đây là nhân tố quan trọng cho sự ổn định và phát triển của khu vực biên giới mỗi nước.

Xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển là mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định và quyết tâm thực hiện nhất quán. Gia Lai là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, do đó, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới của tỉnh luôn gắn liền với xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia càng trở nên quan trọng. Thực hiện tốt công tác biên giới không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Gia Lai nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung mà còn tạo động lực cho sự nghiệp duy trì và củng cố đường biên biên giới với Campuchia bảo đảm hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Mối quan hệ son sắt, thủy chung, trong sáng giữa tỉnh Gia Lai với tỉnh Ratanakiri tiếp thêm sức mạnh, hun đúc ý chí, quyết tâm, tạo thành nền tảng vững chắc qua nhiều thế hệ; góp phần cùng nhân dân hai nước kề vai sát cánh bên nhau, đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển mỗi nước, vun đắp cho quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Campuchia mãi mãi trường tồn./.

Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Tôn vinh tinh hoa làng nghề tại Triển lãm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025

Ngày 19/9, tại “Điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP Thủ đô”, Sở Công Thương Hà Nội khai mạc Triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngành Mây tre giang đan, guột cỏ tế – Sừng mỹ nghệ năm 2025.
2025-09-19 20:39:46

Ngăn chặn hàng hóa nhập lậu vào thị trường dịp Trung thu

Tết Trung thu 2025 đang đến gần, đây cũng là lúc nhu cầu tiêu dùng bánh Trung thu và thực phẩm khác của người dân tăng cao. Ngoài các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chấp hành tốt quy định về an toàn thực phẩm, bảo đảm nguồn gốc vẫn còn nhiều trường hợp bất chấp lợi nhuận sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, sản xuất không bảo đảm quy trình vệ sinh hoặc kinh doanh sản phẩm nhập lậu, trôi nổi trên thị trường.
2025-09-19 19:00:00

Mông Dương nôi sinh ra nhà ở xã hội

Tại Đại hội Đảng bộ phường Mông Dương lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh đến dự, chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng, trong đó có mục tiêu: địa phương xây dựng Làng công nhân mỏ điển hình của tỉnh. Nhiều bậc cao niên ở địa phương hưởng ứng, còn đưa ra thông tin phường Mông Dương từng là cái nôi sinh ra nhà ở xã hội.
2025-09-19 18:49:13

Công ty TNHH MTV Niềm Tin 17.4 thành phố Huế tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ nhân viên, người lao động

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động, ngày 19/9/2025, Công ty TNHH MTV Niềm Tin 17.4 trực thuộc Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người mù đã phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư Sunrise tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động công ty.
2025-09-19 15:28:02

SHB đồng hành cùng V Fest: Khát vọng đưa văn hóa Việt vươn tầm thế giới

Ngày 20/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), 20.000 khán giả sẽ cùng hòa chung nhịp đập tự hào trong đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của SHB và nhiều đơn vị tài trợ.
2025-09-19 10:03:58

Khai mạc Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền năm 2025

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với các đơn vị tổ chức Phiên chợ Nông sản, Đặc sản vùng miền năm 2025, kết hợp Diễn đàn “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường”.
2025-09-19 09:37:00
Đang tải...