Giấc mơ thành hiện thực của 21 cặp vợ chồng khiếm thị

2019-11-25 19:42:35 0 Bình luận
Những cặp vợ chồng dìu nhau tiến vào hôn trường, những khuôn mặt rạng ngời vì hạnh phúc, lại có cả những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi vì xúc động. Đó là những hình ảnh tạo nên dấu ấn đặc biệt trong đám cưới tập thể lần đầu tiên được tổ chức dành cho 21 cặp vợ chồng khiếm thị sáng ngày 24/11 tại Hà Nội.

Chương trình được tổ chức bởi hội người mù tp Hà Nội, trung tâm tiệc cưới Sapphire cùng với sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân mạnh thường quân.

Niềm hạnh phúc rạng ngời của  các cô dâu, chú rể

Niềm hạnh phúc rạng ngời của  các cô dâu, chú rể

Có cặp đang chuẩn bị  về chung một nhà, có cặp đã lên chức ông, bà, nhưng  21 cô dâu, chú rể  tham dự lễ cưới đều rất hồi hộp, bởi đây là lần đầu tiên trong đời họ được khoác lên mình chiếc váy cưới và bộ vest trang trọng, được nắm tay người bạn đời để đi lên lễ đài trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè và cộng đồng.

 Trao nhận cưới cho các cặp đôi

Anh Ngô Văn Lý,  hội viên Hội người mù Thị xã Sơn Tây hạnh phúc chia sẻ: Năm  21 tuổi khi đang là một chàng thanh niên khoẻ mạnh, yêu

đời thì tương lai như khép lại khi anh mất đi ánh sáng của đôi  mắt  do căn bệnh bong võng mạc. Chính việc tham gia vào hoạt động của Hội người mù Thị xã

Sơn Tây, được gặp gỡ, chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ đã giúp anh tìm lại niềm tin cuộc sống. Năm 2009, qua mai mối, anh gặp gỡ và nên duyên với

chị Nguyễn Thị Măng, một cô gái xinh đẹp, khoẻ mạnh và đầy lòng nhân ái. Thương anh hiền lành, vui tính, chị theo anh để làm chỗ dựa, lo lắng cho anh.

Anh Lý tâm sự, “vợ  tôi chưa một lần được mặc váy cưới và trang điểm đẹp”. Hôm nay, Hội người mù TP Hà Nội, trung tâm tiệc cưới Sapphire và các mạnh thường quân đã giúp  tôi thực hiện ước nguyện của cuộc đời. “”dù không thể nhìn được nhưng tôi biết hôm nay vợ tôi rất đẹp”.

 Các cặp đôi cùng nhau cắt chiếc bánh hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Minh Thảo – Trưởng ban tổ chức, TGĐ Trung tâm Sapphire cho biết: “Sự kiện sẽ thắp sáng và lan tỏa tình cảm yêu thương, chung thủy trong mỗi gia đình người khiếm thị và cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Đồng thời trao gửi những giá trị nhân văn để những cặp đôi khiếm thị có được một đám cưới trọn vẹn và hạnh phúc nhất”.
Ông Lê Trung Quyết – Chủ tịch Hội người mù TP Hà Nội cho biết: “Lễ cưới  tập thể dành cho các cặp đôi khiếm thị được tổ chức cũng là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12/1982-3/12/­2019”.
Dưới sự tài trợ, giúp đỡ của các mạnh thường quân như Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Tiệc cưới Sapphire,  MHC Group, Pearlista, Nhật Minh Gems, Le Castella Việt Nam, Camellia Make Up Studio…   …. 21 cặp đôi vợ chồng khiếm thị và 10 người thân tham dự sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí tổ chức tiệc cưới theo nếp sống mới; hỗ trợ ảnh cưới, trang phục, nhẫn cưới, cơ sở vật chất, điều kiện đi lại… Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ trao  7 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 5 triệu đồng cho 7 cặp vợ chồng khiếm thị khó khăn nhất với mong muốn họ tự tin hơn, vượt qua số phận để hòa nhập với xã hội.

 Gia đình, bè bạn cùng chúc phúc cho các cặp đô

Là một trong những mạnh thường quân đồng hành với sự kiện, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung – GĐ Le Castella chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị được tham dự một lễ cưới đặc biệt như thế. Dù là những cặp đôi khuyết tật nhưng chị thấy được họ đang hưởng trọn vẹn hạnh phúc của mình. Họ là những mảnh ghép bù trợ cho người bạn đời của mình và cả hai được hoàn thiện.
 

Xúc động và dâng trào cảm xúc cùng các cặp đôi, chị Trịnh Khánh Hương – Chủ thương hiệu Huong Trinh Collection bày tỏ: “Tôi và mọi người có mặt chứng kiến một lễ cưới thật đặc biệt, ý nghĩa. Tôi muốn món quà tôi gửi đến các cặp đôi mang lại một phần niềm vui trong cuộc sống của họ, mong họ hạnh phúc bên nhau lâu bền”.

Có thể khẳng định, vượt qua tất cả, tình yêu đã giúp những con người cùng khổ đến với nhau. Lần đầu tiên trong bộ trang phục cô dâu, chú rể, họ bước vào giấc mơ có thật mà trước giờ chưa dám nghĩ đến. Đó được xem là một câu chuyện của những gia vị hạnh phúc đủ đầy, tròn vẹn theo một cách riêng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...