Hà Nội: Cần xử lý dứt điểm vi phạm tại công trình số 42B Phan Bội Châu

2016-12-15 15:24:46 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Xây dựng công trình lấn chiếm đất công, diện tích chung, UBND phường đã ban hành các quyết định cưỡng chế, phá dỡ. Thế nhưng đã 6 tháng trôi qua, UBND phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn chưa thể ra tay “xử lý” đối với công trình vi phạm này.
Theo phản ánh của bà Trang Thị Lạng, Doãn Thu Hiền, Vũ Thanh Hà và bà Bùi Hồng Quế là các hộ dân sinh sống tại số nhà 42B phố Phan Bội Châu (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: Chủ đầu tư công trình nhà ở tại số 42B Phan Bội Châu đã tự ý phá trụ cổng vào chung của các hộ trong cùng số nhà, lấn chiếm đất công, sân chung và ngõ đi chung của tập thể thành diện tích sử dụng riêng. Cũng theo phản ánh, Chủ đầu tư lợi dụng ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2016, ngày nghỉ thứ 7 và Chủ nhật khi chính quyền không làm việc là lại tiếp tục lấn chiếm. Phần không gian giáp với nhà bà Quy, chủ đầu tư có ý đồ cho thợ hàn lấn chiếm không gian, che cửa sổ nhà bà Quy.


Vì lý do gì mà 6 tháng trôi qua, bộ phận công trình vi phạm vẫn chưa bị xử lý

Nhận thấy những vi phạm, các hộ dân đã làm đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền, về phía UBND phường Cửa Nam đã thiết lập hồ sơ vi phạm, ban hành các quyết định cưỡng chế. Thế nhưng đến nay đã quá 6 tháng từ ngày ban hành quyết định, bộ phận công trình vi phạm vẫn chưa thể cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

Tiếp tục tìm hiểu nội dung vụ việc được biết, ngày 2/5 và 3/5/2016, UBND phường Cửa Nam đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm trật tự xây dựng của hộ bà Lê Thị Hải Yến.

Ngày 4/5/2016 UBND phường Cửa Nam đã có Quyết định số 66/QĐ-UBND về việc đình chỉ công trình vi phạm trật tự xây dựng và ban hành các công văn  đề nghị cắt điện, cắt nước. Ngày 9/5/2016 UBND phường Cửa Nam đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-CTUBND về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng  tại số nhà 42B Phan Bội Châu.

Cũng theo báo cáo số 57/BC-UBND  ngày 10/5/2016 của UBND phường Cửa Nam về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại 42 Phan Bội Châu nêu rõ: Ngôi nhà của hộ bà Lê Thị Hải Yến (Ủy quyền cho bà Bùi Thị Lan có hộ khẩu thường trú tại số 5 Nguyễn Văn Tố, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tại số 42B Phan Bội Châu là nhà thuộc sở hữu tư nhân, nguyên trạng là 3 tầng + tum. Lợi dụng các ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, ngày 2/5/2016 gia đình đã cho xây dựng không phép cụ thể: Dựng khung sắt, mái tôn tại tầng tum có KT: 3,65mx2,7m; cao 3m. Lắp dựng khung hoa sắt từ tầng 2 đến tầng tum trước mặt nhà trên khoảng không lối đi chung của số nhà có KT;3,6mx0,85m cao 8,6m. Việc làm trên của hộ bà Yến, bà Lan đã phát sinh đơn khiếu nại căng thẳng của các hộ dân cùng số nhà về xây dựng lấn chiếm khoảng không, ảnh hưởng đến lối đi chung của các hộ và các cháu của trường mẫu giáo Sao Mai.

Mặc dù những tồn tại đối với công trình xây dựng số 42B Phan Bội Châu đã được UBND phường Cửa Nam thiết lập hồ sơ vi phạm, ban hành các quyết định đình chỉ, cưỡng chế tháo dỡ. Thế nhưng đến nay, đã 6 tháng trôi qua quyết định hành chính vẫn chưa thể thực thi. Đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm cho kiểm tra và đôn đốc việc xử lý vi phạm đối với công trình như đã phản ánh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...