Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Hà Nội: Gia đình thương binh kêu cứu vì bị lấn chiếm lối đi chung

08/09/2016 09:28
3:12
HOANHAP.VN - Trong suốt hơn một thời gian dài ròng rã đi tìm công lý cho phần diện tích lối đi chung bị hộ hàng xóm xây dựng, lấn chiếm trái phép; tới khi người thương binh già ngã xuống bởi sự nghiệt ngã của số phận, vẫn đau đáu nỗi lo người thân ở lại trong căn nhà tồi tàn, xập xệ, trước sự vô cảm đến đáng sợ từ phía chính quyền phường Hàng Buồn, Hà Nội.

Biển số nhà 14 Nguyễn Siêu, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
Theo phản ánh của bà Đoàn Thị Định, sinh năm 1930, tại số 14 Nguyễn Siêu, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, hành vi lấn chiếm diện tích lối đi chung, tự ý nâng cấp tăng tầng làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình nhà của ông Nguyễn Tất Hiếu tại tầng 2 căn nhà số 14 Nguyễn Siêu diễn ra từ nhiều năm qua. Sự việc dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài gây bất hòa hai bên gia đình và mất đoàn kết trong cụm dân cư, mặc dù gia đình bà Định đã rất nhiều lần gửi đơn lên các cấp chính quyền phường Hàng Buồm và quận Hoàn Kiếm, nhưng đến nay vẫn không được giải quyết triệt để. 
 

Bà Đoàn Thị Định chỉ vào phần diện tích do ông ông Nguyễn Tất Hiếu lấn chiếm ra lối đi chung.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngôi nhà bà Đoàn Thị Định đang sinh sống, được Nhà nước cấp cho ông Trần Văn Phương (chồng bà Định), sinh năm 1928, thương binh hạng ¾, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Theo đó, gia đình ông Phương, bà Định được công nhận là hộ gia đình chính sách và được Nhà nước cấp đất, nhà có diện tích 41,85m2 tại tầng 2 số 14 Nguyễn Siêu, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, sử dụng ổn định từ năm 1956. Năm 2005, UBND quận Hoàn Kiếm cấp Giấy CNQSDĐ số AD517517 cho hộ ông Phương, bà Định.

Phần diện tích tầng 2 của ngôi nhà cổ số 14 Nguyễn Siêu được hai hộ gia đình liền kề nhau cùng sinh sống. Khoảng năm 2004, ông Nguyễn Tất Hiếu không xin phép cơ quan có thẩm quyền cũng như không được sự cho phép của gia đình bà Định đã tự ý làm gác xép ở phần lối đi chung trên tầng mái (lối đi chung lên mái để sửa chữa) sử dụng vào mục đích riêng, không những gây khó khăn cho việc sinh hoạt cho hộ liền kề mà còn làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình ngôi nhà cổ. 

Chưa dừng lại, năm 2009, ông Hiếu bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, góp ý, tiếp tục lấn chiếm ra phần lối đi chung gây khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt của gia đình bà Đoàn Thị Định. Quá bức xúc trước hành vi ngang ngược của người hàng xóm, ông Trần Văn Phương (chồng bà Định) mòn mỏi đi khiếu nại, kêu cứu khắp nơi nhưng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ của các cấp chính quyền địa phương.
 
Hà Nội: Gia đình thương binh kêu cứu vì bị lấn chiếm lối đi chung
Ở tuổi xưa nay hiếm, bà Định sống trong cảnh góa chồng, còn phải chăm sóc người con ốm bệnh, nằm liệt giường.

Năm 2012, ông Trần Văn Phương trên con đường đơn độc đi tìm công lý cho ngôi nhà của mình, đột ngột ngã bệnh rồi mất, để lại người vợ già yếu, ốm đau quanh năm. Cũng trong thời gian này, con trai của ông Phương, bà Định mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, nằm một chỗ, không đi lại được, mất khả năng lao động. Kể từ đây, mọi gánh nặng gia đình đều chất lên vai người phụ nữ cả cuộc đời vất vả, lam lũ, đến cuối đời phải chăm sóc con ốm đau bệnh tật.  

Tuy nhiên, sự nghiệt ngã của số phận vẫn chưa chịu buông tha bà Định, cũng trong năm 2012, ông Nguyễn Tất Hiếu lại tiếp tục cải tạo lấn chiếm thêm nữa phần lối đi chung, khiến lối đi vào nhà bà Định trở nên tối tăm, chật hẹp. 
 

Giấy CNQSDĐ số AD517517 được UBND quận Hàng Kiếm cấp cho hộ ông Phương, bà Định.
 

Bản vẽ do Công ty Kinh doanh nhà số 2 lập thể hiện lối vào nhà bà Định rất rộng, cửa nhà ông Nguyễn Tất Hiếu là cửa đẩy vào.
 

Hiện trạng tầng 2 nhà 14 Nguyễn Siêu có rất nhiều thay đổi, lòng lối đi vào nhà bà Định trở nên tối tăm, chật hẹp.

Trước sự việc kể trên, bà Đoàn Thị Định cho rằng cần phải làm rõ có hay không sự bao che, dung túng của chính quyền phường Hàng Buồm đối với phần diện tích lối đi chung tại tầng 2 căn nhà số 14 Nguyễn Siêu, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội? Qua đây, bà Định đề nghị UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm cần xử lý nghiêm đối với hành vi tự ý làm gác xép ở phần lối đi chung trên tầng mái của hộ ông Nguyễn Tất Hiếu khi chưa được sự chấp nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến của hộ dân xung quanh. 
Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang