Lễ hội áo dài “Hà Nội 12 mùa hoa - Hương sắc Tràng An”

2020-11-30 15:02:52 0 Bình luận
Sáng 29/11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội áo dài với chủ đề “Hương sắc Tràng An.” Đây là hoạt động trong chương trình “Hà Nội 12 mùa hoa - Hương sắc Tràng An” do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện, với mong muốn góp phần tôn vinh giá trị của áo dài - một biểu tượng của vẻ đẹp, tâm hồn người phụ nữ Việt Nam.

Lễ hội áo dài với chủ đề "Hương sắc Tràng An".

Tại lễ hội, hơn 500 cán bộ, hội viên, phụ nữ thủ đô, các bé gái, nữ học sinh, sinh viên... đã tham gia diễu hành trong tà áo dài nhiều màu sắc rực rỡ, làm tôn lên nét đẹp của phụ nữ thủ đô thanh lịch, văn minh.

Lễ hội áo dài với sự tham gia của 500 cán bộ, hội viên, nhiều phụ nữ thủ đô, các bé gái, nữ học sinh, sinh viên,...

Với hoạt động này, ban tổ chức mong muốn làm lan tỏa tình yêu, niềm tự hào của mỗi người phụ nữ Hà Nội với trang phục áo dài truyền thống, mong muốn giá trị của áo dài sẽ được đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và xa hơn nữa là Di sản văn hóa thế giới. Vì lẽ đó, ngoài việc gắn liền với sự phát triển của đời sống xã hội, áo dài còn là “cầu nối,” là “sứ giả” trong việc quảng bá du lịch Việt. Khách du lịch khi đến Việt Nam, nhất là các nữ du khách thường chọn áo dài như món quà lưu niệm độc đáo, đặc sắc. Chiếc áo dài không kén người mặc và phù hợp với tất cả người phụ kể cả đối với người khuyết tật. Mặc dù không có được cơ thể khỏe mạnh, đầy đủ như những người phụ nữ khác, nhưng khi khoác lên mình tấm áo dài truyền thống của dân tộc, những chị em, phụ nữ khuyết tật vẫn toát lên vẻ đẹp duyên dáng lạ thường.

Mọi người tham gia diễu hành trong tà áo dài nhiều màu sắc rực rỡ, làm tôn lên nét đẹp của phụ nữ thủ đô thanh lịch, văn minh.

Phát biểu tại lễ hội, bà Lê Kim Anh, chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khẳng định, chiếc áo dài luôn gắn bó với đời sống của người Việt Nam, là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Trang phục áo dài song hành với phụ nữ Việt trên mọi miền đất nước và có mặt ở nhiều quốc gia.

Tham dự lễ hội áo dài chị Nguyễn Mỹ Hạnh chia sẻ: “Được tham dự cùng với 50 người đẹp đại diện Group Đàn bà 30+ và lời mời tài trợ 170 bó hoa cúc họa mi, cùng các người mẫu của đại diện Liên hiệp Hội phụ nữ Việt nam, tôi cảm thấy thực sự vinh dự và đầy hứng khởi khi nhìn thấy những chị em trong Group thật sự xinh đẹp trong tà áo dài màu đỏ, tinh thần tự hào dân tộc, đóng vai trò quan trọng hơn, đó là một sản phẩm văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc dân tộc, là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam đã làm nổi bật những ngày chớm đông đầu tiên của Hà Nội.”

Lễ hội nằm trong chuỗi các hoạt động liên quan đến áo dài đã, đang diễn ra sôi nổi khắp các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bà Lê Kim Anh phấn khởi chia sẻ: “Từ thành thị cho tới nông thôn, trên đường phố hay trong các trường học, công sở, ở đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thướt tha trong tà áo dài. Áo dài góp phần tôn lên vẻ đẹp vừa kín đáo vừa dịu dàng, duyên dáng của người phụ nữ Việt, khẳng định dấu ấn bản sắc văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới. Nhiều bạn bè quốc tế cũng vô cùng yêu thích được khoác trên mình chiếc áo dài Việt Nam”./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...