Hà Nội: Phường Đại Mỗ với xe hàng lưu động nặng nghĩa, nặng tình

2021-08-14 17:29:27 0 Bình luận
​​​​​​​Để người dân trên địa bàn phường an tâm sinh sống, đảm bảo giãn cách nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan, sáng 14/8/2021,  UBND phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tổ chức xe hàng lưu động tặng gần 300 suất quà tận nơi cho người dân. Đây là hoạt động ý nghĩa để chung tay cùng với cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.

“Xe hàng lưu động - Hỗ trợ kịp thời” và “Đảm bảo giãn cách - Hỗ trợ tận nơi” của UBND phường Đại Mỗ.

Với sáng kiến “Xe hàng lưu động - Hỗ trợ kịp thời” và “Đảm bảo giãn cách - Hỗ trợ tận nơi”, UBND phường Đại Mỗ dẫn đầu là Chủ tịch Công Phương Khoa và Phó Chủ tịch Nguyễn Viết Hùng cùng đại diện một số ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức chương trình tặng quà hỗ trợ các trường hợp khó khăn trên địa bàn phường. Các đối tượng chủ yếu là công nhân, người lao động tại các công trường, khu trọ… đang gặp khó khăn trong thời gian giãn cách. Với số lượng khoảng 300 suất quà là nhu yếu phẩm cần thiết, bao gồm gạo và mỳ tôm.  

Trao đổi với PV, Chủ tịch Công Phương Khoa cho biết: Để thực hiện tốt việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ và Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội cũng như các văn bản của Đảng ủy và UBND quận Nam Từ Liêm thì trước hết lãnh đạo phường Đại Mỗ phải làm an lòng dân, làm cho dân tin vào Đảng và Chính quyền địa phương. UBND phường đã thiết lập đường dây nóng để người dân liên hệ lúc cần thiết. Chính vì vậy, các trường hợp được hỗ trợ sáng nay là những người dân gặp khó khăn gọi đến đường dây nóng của phường và thông tin từ các TDP báo cáo lên phường. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định không ra khỏi nhà, tổ công tác đã đến tận nơi để hỗ trợ, tặng quà cho người dân và thực hiện đúng quy định 5K.

Điểm trao quà cho công nhân gặp khó khăn tại công trình Garden City của Tập đoàn FLC thi công trên địa bàn phường.

Theo chân Tổ công tác đi tặng quà các điểm trên địa bàn phường chúng tôi thấy được quy mô, bài bản và ẩn chứa tính nhân văn, tình người sâu nặng trong đó. Xe hàng dừng chân ở điểm tặng quà, Chủ tịch Công Phương Khoa và Phó Chủ tịch Nguyễn Viết Hùng luôn cầm loa phát thanh trên tay để hướng dẫn, dặn dò người dân thực hiện đúng việc giãn cách, sao cho việc tặng quà được diễn ra tốt đẹp và đảm bảo thực hiện đúng quy định 5K. Được hướng dẫn cẩn thận nên ở điểm tặng quà nào người dân cũng để sẵn một chiếc bàn để tổ công tác đặt gạo và mì tôm lên, sau đó người dân sẽ ra nhận quà.

Chủ tịch Công Phương Khoa (bên phải) và Phó Chủ tịch Nguyễn Viết Hùng luôn nhắc nhở và động viên người dân thực hiện đúng quy định giãn cách.

Đại diện cho người dân nhận quà ở TDP Chợ, anh Hoàng Văn Nguyên (sinh năm 1979 ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) cho biết: Tôi là chủ một đội thợ xây hơn 10 người, tôi lên đây nhận công trình làm được gần hai tháng thì bị dừng thi công do thực hiện giãn cách xã hội. Đến hôm nay nữa là tuần thứ 3 giãn cách xã hội, chúng tôi luôn tuân thủ đúng quy định giãn cách xã hội. Tuy nhiên, mỗi ngày tôi phải chi 400 nghìn để đi chợ nấu cơm cho đội thợ trong khi đó công trình dừng thi công nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi đã gọi điện đến đường dây nóng của UBND phường Đại Mỗ để được trợ giúp. Hôm nay, UBND phường đến tận nơi để hỗ trợ tôi rất biết ơn và xúc động, tôi chân thành cảm ơn Lãnh đạo phường, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ chúng tôi trong lúc khốn khó này.

Anh Hoàng Văn Nguyên (sinh năm 1979 ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) đang nhận quà của UBND phường Đại Mỗ.

Trao đổi thêm với chúng tôi, Chủ tịch Công Phương Khoa cho hay: Những trường hợp gọi điện đến đường dây nóng chúng tôi đều ghi nhận và chỉ đạo người đi xác minh, báo cáo lại. Nếu đúng chúng tôi sẽ tiến hành hỗ trợ tối đa tận nơi. Với quan điểm, tất cả những ai đến địa bàn phường Đại Mỗ sẽ không bị thiếu ăn. Không chỉ những người sống trên địa bàn phường mà ngay cả những người đi ngang qua địa bàn phường gặp khó khăn chúng tôi cũng sẵn hàng hỗ trợ. Chương trình diễn ra liên tục ngay khi nhận được thông tin qua đường dây nóng và thông tin từ các tổ chức, cá nhân, tổ dân phố. Để làm được điều đó chúng tôi đã luôn luôn sẵn sàng cho vấn đề này cũng như tiếp tục kêu gọi, tác động các mạnh thường quân, các cá nhân là con em của phường Đại Mỗ chung sức hỗ trợ nhằm sẵn sàng đáp ứng những khó khăn của người dân, sẵn sàng chống chọi được với đại dịch Covid. Số điện thoại đường dây nóng của phường là: 0989.71.33.55.

Những túi quà nặng nghĩa tình là nhu yếu phẩm cần thiết, bao gồm gạo và mỳ tôm gửi đến người dân đang gặp khó khăn.

Xe hàng lưu động đi sâu vào các ngõ ngách - nơi có những người dân đang gặp khó khăn cần trợ giúp. Thêm một điểm đến, xe hàng lại vơi đi song cái tình, cái nghĩa lại dày lên giữa người cho - người nhận. Người dân vui mừng vì sự quan tâm của Lãnh đạo phường Đại Mỗ, Lãnh đạo phường Đại Mỗ lại an tâm vì đã góp phần giúp được nhân dân vượt qua khốn khó trong đại dịch Covid.

Một số hình ảnh tại buổi tặng quà:

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...