Hải Phòng: 100% trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh sẽ được hỗ trợ phẫu thuật

2023-03-16 09:05:08 0 Bình luận
Đó là nhiệm vụ hàng đầu của Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố, nhằm giúp các em và gia đình vơi bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Theo Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng (Quỹ Bảo trợ), năm 2022, bên cạnh nguồn ngân sách thành phố cấp cho hoạt động tặng quà trẻ em nghèo, khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, Quỹ Bảo trợ vận động được hơn 3,9 tỷ đồng (đạt 102,7% so với kế hoạch năm). Với số tiền đó, Quỹ Bảo trợ đã thông qua các hình thức chăm sóc dinh dưỡng, phẫu thuật tim bẩm sinh, trao học bổng, tặng xe đạp cho trẻ em đến trường, tặng quà cho trẻ em nhân dịp lễ tết, hỗ trợ đột xuất ...cho 3.836 lượt trẻ em với tổng kinh phí trị giá gần 3,83 tỷ đồng. Nhờ đó, Quỹ Bảo trợ đã giúp các em và gia đình vơi đi những khó khăn trong cuộc sống, đồng thời các em hiểu sâu sắc hơn về tinh thần tương thân, tương ái, tạo phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội thành phố.

Quỹ Bảo trợ trẻm em triển khai kế hoạch năm 2023 (ngày 14/3)

Năm 2023, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố phấn đấu vận động nguồn lực đạt từ 4,3 tỷ đồng trở lên (bao gồm tiền mặt, hiện vật, trang thiết bị kỹ thuật và hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em), thực hiện hỗ trợ cho 4.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó hỗ trợ cho 100% trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật, giúp các em có trái tim khỏe để được sống, học tập và phát triển.

Quỹ Bảo trợ xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu của một mô hình hoạt động xã hội, là bước ngoặt đột phá trong công tác xã hội, cộng đồng. Có thể nói, hoạt động của Quỹ Bảo trợ đã tạo điều kiện cho nhiều tổ chức kinh tế, nhiều doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các cá nhân có điều kiện thể hiện sứ mệnh vì cộng đồng của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị ngày 14/3 về “triển khai kế hoạch hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố năm 2023”, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: chủ trương của thành phố là công tác an sinh xã hội luôn đi trước một bước. Trong  đó, công tác chăm lo người có công, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm, mức tặng quà năm sau luôn cao hơn năm trước. Chính sách miễn học phí cũng thể hiện rõ vai trò động viên, khích lệ, thúc đẩy phong trào học tập, quan tâm chăm lo cho trẻ em.

Để đạt được mục tiêu đạt 4,3 tỷ đồng vào năm 2003, ông Lê Khắc Nam đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, là cầu nối giữa các nhà hảo tâm với các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; phân công rõ trách nhiệm thành viên Hội đồng Bảo trợ; xem xét tăng mức trợ cấp cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; đề xuất danh sách khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong năm 2022; kịp thời biểu dương, ghi nhận đối với các nhà tài trợ có nhiều đóng góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em. Qua đó góp phần động viên, hỗ trợ các cháu vươn lên trở thành công dân có ích, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Quỹ Bảo trợ trẻ em mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay, đồng hành của các mạnh thường quân để công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em được đảm bảo và phát triển, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để có nhiều hơn nữa trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được chăm lo và để những ước mơ của các em thành hiện thực trong cuộc sống.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01

Giỗ Tổ Hùng Vương - Nét đẹp văn hóa tinh thần của người Việt

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, tức ngày mười tháng ba âm lịch - là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam
2024-04-17 15:17:09

Hải Phòng có công viên ánh sáng đầu tiên

Hải Phòng - Trong dịp lễ 30/4 & 1/5 tới đây, thành phố Cảng sôi động nhất miền Bắc lần đầu tiên xuất hiện một không gian một trải nghiệm mới mẻ, sáng tạo và đầy màu sắc - Công viên Ánh Sáng Đồi Rồng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.
2024-04-17 15:10:12

Trò chuyện với chiến sĩ Điện Biên về chiến thắng 70 năm trước

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Tạp chí Điện tử Hòa nhập đã có cuộc gặp gỡ và trò truyện với những chiến sĩ Điện Biên năm xưa tại Nghệ An.
2024-04-17 13:15:00

Hội nghị Thượng đỉnh tăng cường hợp tác kinh tế xanh giữa Việt Nam và Australia

Theo thông tin từ ĐSQ Australia: Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Xanh Australia - Việt Nam được tổ chức vào ngày 16/04 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia từ Australia và Việt Nam.
2024-04-17 11:21:19
Đang tải...