Hành trình chinh phục huy chương, phá kỷ lục thế giới của đô cử teo chân

2022-06-18 22:08:44 0 Bình luận

Đô cử Lê Văn Công (SN 1984, quê ở phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh), bị tật nguyền bẩm sinh. Anh là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh em, hoàn cảnh nghèo khó nên đôi chân teo tóp chẳng có điều kiện chạy chữa. Năm 2004, anh rời gia đình, vào TP HCM học kỹ thuật điện tử với mong muốn lập nghiệp, chiến thắng số phận. Rời quê hương, anh chỉ mang theo vỏn vẹn 1 triệu đồng trong tay.

Suốt 3 năm, anh Công sống bằng cơm chay từ thiện của nhà chùa. Ngoài thời gian đi học, Công tranh thủ đi làm thêm như đánh vecni cho một xưởng gỗ. Được giới thiệu tham gia CLB hướng nghiệp dành cho người khuyết tật, anh bén duyên với cử tạ, mục đích ban đầu là tập để duy trì sức khỏe. Thời gian một ngày được Công sắp xếp để có xoay vòng giữa việc học, làm thêm và tập luyện.

Đô cử khuyết tật Lê Văn Công giành nhiều thành tích (Ảnh: VnExpress)

Năm 2005, lần đầu tiên được chọn tham dự Giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc tại Hà Nội, anh đã giành HCB ở hạng cân 48 kg. Với nỗ lực tập luyện không ngưng nghỉ, anh tiếp tục chinh phục đỉnh cao qua từng mức tạ, liên tiếp thiết lập các kỷ lục trong hệ thống giải toàn quốc, khu vực Đông Nam Á, châu Á.

3 lần được tiến cử tham gia giải thế giới, Công giành được 2 HCV, 1 HCB và trở thành VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam đầu tiên giành HCV tại Paralympic Rio 2016, đồng thời xác lập kỷ lục thế giới.

Đặc biệt, năm 2017, tại Giải bơi và cử tạ người khuyết tật thế giới 2017, anh đã giành tấm HCV cử tạ hạng cân dưới 49 kg, đồng thời xác lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 183,5 kg.

Tổ ấm nhỏ của đô cử Lê Văn Công (Ảnh: VnExpress)

Chính sự chịu thương, chịu khó mà anh Công đã chinh phục trái tim của người con gái, nay là vợ anh.Dù ban đầu bị gia đình ngăn cản vì sợ chị khổ khi yêu người khuyết tật, nhưng cả hai vẫn quyết tâm đến với nhau. Năm 2010, khi con trai đầu lòng mới được 1 tuổi, anh Công bị chấn thương nặng, không thể lăn xe đi lại được. Hai vợ chồng không nói cho gia đình ở quê biết, tự chăm nhau. Anh ở nhà trông con, chị đi làm may, lương vài triệu mỗi tháng mà tiền thuê trọ đã là 1,2 triệu nhưng vẫn luôn động viên nhau vượt qua. Rồi anh giấu vợ đi tập lại.

Sau khi lập các kỷ lục thế giới mới, lực sỹ Lê Văn Công vẫn tiếp tục bám sàn tập, kiên trì khổ luyện để trau dồi kỹ năng chuyên môn và liên tục giành HCV tại các giải vô địch cử tạ châu Á cũng như thế giới.

Năm 2018, Công bị chấn thương ở phần vai khá nặng, phải nghỉ thi đấu gần 2 năm nhưng năm 2020 đã nỗ lực giành HCB Giải Vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới.

Tại Giải Vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2021, Lê Văn Công tiếp tục xuất sắc vượt qua 26 đối thủ nặng ký để giành HCB cử tạ hạng cân 49 kg. Với thành tích này, lực sỹ 37 tuổi đã đạt chuẩn dự Paralympic Paris 2024.

Không chỉ tập luyện, thi đấu thể thao, anh Công còn xoay xở làm nhiều nghề, từ sửa chữa điện tử đến môi giới bất động sản và gần đây cùng bạn bè đầu tư trồng nông sản sạch tại Củ Chi.

Trong những ngày Covid-19 hoành hành, ngay ở những đợt thu hoạch đầu tiên, Công đã gửi 2.000 trái bắp "Nữ hoàng đỏ" tặng các vận động viên thể thao người khuyết tật đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng. Anh cũng tặng bắp cho các em nhỏ mồ côi tại TP HCM nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong lúc dịch bệnh. Trước đó, vào tháng 11/2019, anh đấu giá tấm Huy chương vàng giành được năm 2016 trên mạng xã hội để lấy tiền (125 triệu đồng) ủng hộ cô bé hàng xóm chữa bệnh ung thư.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...