Hiệu quả từ mô hình phát hiện sớm và can thiệp toàn diện sớm ở trẻ khuyết tật

2022-06-02 20:37:38 0 Bình luận
Trong những năm vừa qua, đã có rất nhiều nỗ lực từ Chính Phủ, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế cũng như của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ và cải thiện chất lượng sống của trẻ khuyết tật; Có rất nhiều mô hình cho thấy sự hiệu quả cao, trong đó phải kể đến mô hình can thiệp toàn diện về phát hiện sớm và can thiệp sớm (viết tắt là mô hình ECDDI) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Mô hình ECDDI nằm trong dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật”, dự án tập trung hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi và gia đình của trẻ tại Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai bằng mô hình can thiệp toàn diện về phát hiện sớm và can thiệp sớm cùng với các dịch vụ xã hội, giáo dục và phát triển, và hoà nhập xã hội.

USAID đang hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi.

Phát hiện sớm và can thiệp sớm được biết đến là các dịch vụ góp phần làm giảm tỷ lệ và mức độ khuyết tật ở trẻ em từ 0 đến 6 tuổi. Từ việc phát hiện sớm, sau đó sẽ sàng lọc và đánh giá xác định các rào cản về học tập, phát triển và tham gia đóng vai trò quan trọng trong thành công của các can thiệp về sau. Các chương trình can thiệp sớm được xây dựng để hỗ trợ trẻ được xác định có khuyết tật bao gồm các dịch vụ và hỗ trợ để đảm bảo và tăng cường sự phát triển cá nhân và khả năng bền bỉ của trẻ, nâng cao năng lực cho gia đình và thúc đẩy hòa nhập xác hội. Các dịch vụ này gồm có chăm sóc y tế, phục hồi chức năng và can thiệp giáo dục đặc biệt tại nhà và tại cộng đồng cũng như chuyển tuyến tới các dịch vụ trị liệu và can thiệp chuyên sâu hơn.

Đồng thời, Dự án cũng thường xuyên tập huấn cho các cán bộ nguồn ở các ngành y tế, giáo dục và lao động xã hội về các công cụ sàng lọc, đánh giá khuyết tật, giáo dục đặc biệt, phục hồi chức năng và quản lý trường hợp. Ngoài ra, Dự án cũng đào tạo các thành viên trong gia đình trẻ để tập phục hồi chức năng và can thiệp giáo dục cho trẻ tại nhà. Nâng cao năng lực của các nhóm chủ chốt này sẽ giúp trẻ khuyết tật có được những hỗ trợ bền vững.

Dự kiến, đến hết năm 2022, Dự án sẽ có hơn 5.000 bác sĩ, kỹ thuật viên, cán bộ y tế, giáo viên mầm non và cha mẹ trẻ khuyết tật triển khai mô hình ECDDI. Trên 170.000 trẻ sẽ được sàng lọc và ước tính trên 7.500 trẻ sẽ được đánh giá và phân loại khuyết tật. Khoảng 2.400 trẻ khuyết tật trí tuệ ở mức độ nhẹ và nặng, và/hoặc khuyết tật vận động sẽ được can thiệp và khoảng 500 trẻ sẽ được chuyển tuyến đến các trung tâm chuyên sâu để can thiệp sớm và phẫu thuật. Dự án hướng tới xây dựng một hệ thống mô hình ECDDI bền vững tại các tỉnh và có được sự ủng hộ từ các nhà hoạch định chính sách để triển khai mô hình ECDDI tại các địa phương khác.

Trong hơn 30 năm qua, Chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 126 triệu đô la cho các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam. USAID Việt Nam hiện đang tập trung hỗ trợ cung cấp các dịch vụ cho người khuyết tật nặng ở những khu vực bị phun rải nặng chất da cam. Dự án này là một phần trong những nỗ lực của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm khắc phục hậu quả từ cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Hoạt động này đóng góp vào nỗ lực của cả hai quốc gia trong việc vượt lên quá khứ, xây dựng lòng tin và củng cố quan hệ song phương, đồng thời tạo thuận lợi cho quan hệ hợp tác an ninh không ngừng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và củng cố mối quan hệ bền chặt nhằm đạt được những mục tiêu phát triển trong tương lai.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00
Đang tải...