Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Hiệu trưởng trường CĐSP Hưng Yên bị tố đánh bài ăn tiền!

15/03/2017 08:48
3:12
HOANHAP.VN - Đánh bạc được thua bằng tiền là một hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Tùy từng mức độ vi phạm, hành vi này còn có thể bị xử lý về mặt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì theo quan điểm của các nhà làm luật, đánh bạc là một tệ nạn xã hội thường dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác như: Trộm cắp, gây thương tích, thậm chí là cướp của, giết người…
Ấy thế nhưng, theo đơn tố cáo của ông Hoàng Văn Tiếp- cán bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên thì ông Ngô Văn Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, người đứng đầu một đơn vị giáo dục công lập của tỉnh trong chuyến đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Quảng Ninh đã có hành vi rủ rê một số cán bộ, giáo viên của nhà trường tổ chức đánh bài (tá lả) ăn tiền. Dưới đây là một số hình ảnh ông Ngô Văn Tuấn cùng một số cán bộ, giáo viên đang sát phạt lẫn nhau.








Ông Ngô Văn Tuấn (người mặc áo trắng thứ 3 từ trái sang) đang đánh bài cùng một số cán bộ, giáo viên





Một số cán bộ, giáo viên nữ  cũng tham gia góp vui

Cũng theo đơn tố cáo của ông Hoàng Văn Tiếp thì trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 tổ chức tại điểm thi Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, 90 cán bộ giảng viên, giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên được trưng dụng tham gia coi thi. Để thanh toán thù lao, ngày 1/11/2016, ông Ngô Văn Tuấn- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên đã ký Công văn 603/CV-CĐSP đề nghị Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên hỗ trợ công tác phí cho cán bộ, giảng viên, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi với số tiền là 127.650.000 đồng. Trên cơ sở công văn này, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đã chuyển cho Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên số tiền như đã đề nghị. Tính bình quân, mỗi  cán bộ, giảng viên, giáo viên được hưởng 1.350.000 đồng. Tuy nhiên, mỗi người chỉ được thực lĩnh là 880.000 đồng nhưng vẫn phải ký nhận số tiền là 1.350.000 đồng. Vậy số tiền chênh lệch kia đã chui vào túi ai?
Chưa hết, ông Hoàng Văn Tiếp còn tố cáo ông Ngô Văn Tuấn trong quá trình điều hành công việc đã chỉ đạo các Khoa, Phòng nghiệp vụ của nhà trường “ép” các học viên đang theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên phải “tự nguyện” hỗ trợ nhà trường ngoài phần học phí là 500.000 đồng/1 học viên/1 học kỳ đối với các lớp đại học liên thông, liên kết; 1.000.000 đồng/1 học viên/1 tháng đối với những lớp thạc sỹ và cũng không hề có phiếu thu. Ngoài ra, theo đơn tố cáo, bố đẻ ông Tuấn trong giai đoạn trước năm 1954 đã từng tham gia vào "Đội quân thứ lưu động" phục vụ thực dân Pháp và chính quyền phong kiến nhưng trong lý lịch Đảng viên và hồ sơ cán bộ, ông Ngô Văn Tuấn đã không kê khai trung thực, đầy đủ những nội dung này.

Thiết nghĩ công tác giáo dục, hướng nghiệp là một khâu rất quan trọng góp phần hình thành nhân cách con người và mở ra những cánh cửa để thế hệ trẻ, trong đó có những học viên, sinh viên được đào tạo tại Trường cao đẳng Sư phạm Hưng Yên bước vào đời, lập nghiệp xây dựng đất nước. Vậy mà ông Ngô Văn Tuấn- Hiệu trưởng Trường cao đẳng Sư phạm Hưng Yên còn có những việc làm như thế thì còn… dạy được ai?

Liên quan đến những nội dung tố cáo ông Tuấn, Hoanhap.vn sẽ tiếp tục xác minh và thông tin đến bạn đọc trong các bài viết tiếp theo.
Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang