Nghệ An: Thiện nguyện hỗ trợ bà mẹ mù già cả có con đổ bệnh liệt giường

2023-05-17 14:37:51 0 Bình luận
Ngày 13/5 nhóm thiện nguyện DCI Nghệ An và Group kế toán Bùi Bình đã phối hợp kêu gọi hỗ trợ cho gia đình chị Phạm Thị Quỳnh Trang, trú tại xóm 4, xã Hưng Chính, TP Vinh (Nghệ An) bị khuyết tật mắt bẩm sinh với số tiền 30 triệu đồng.

Theo lời kể của bà Võ Thị Hải (mẹ chị Trang), năm 1987 bà kết hôn với chồng là anh Phạm Văn Liên sinh năm 1964, trú tại xóm 4, xã Hưng Chính. Hai vợ chồng lấy nhau có được ba người con là Phạm Thị Hiền, sinh năm 1987, anh Phạm Văn Đức sinh năm 1990 và chị Phạm Thị Quỳnh Trang sinh năm 2004.

Tuy nhiên, lúc được sinh ra thì anh Phạm Văn Đức và chị Phạm Thị Quỳnh Trang không may bị khuyết tật mắt từ nhỏ, không nhìn rõ, mọi sinh hoạt từ đó đến nay đều phụ thuộc và rất khó khăn. Đến năm 2012 thì ông Liên chồng bà Hải qua đời do bệnh nặng, một mình bà Hải gánh vác việc gia đình, sau đó ba người con của bà Hải cũng lần lượt có gia đình.

Hình ảnh chị Phạm Thị Quỳnh Trang nằm tại phòng điều trị, bệnh viện Bạch Mai (ảnh do gia đình cung cấp)

Riêng đối với chị Trang, năm lên 14 tuổi gia đình cho đi học lớp tẩm quất ở thành phố Vinh, sau đó về cùng anh trai mở ốt làm tại địa phương. Do công việc khó khăn, nên hai anh em phải nghỉ, anh Đức xuống làm cho cơ sở tẩm quất người mù tại thành phố Vinh; còn chị Trang xin ra làm cơ sở tẩm quất người mù ở Phú Thọ.

Quá trình sống và làm việc tại Phú Thọ, chị Trang đã quen, rồi yêu một người quê ở Lào Cai, mặc dù hai người chưa kết hôn, nhưng đến nay chị Trang đã có một bé trai 3 tháng tuổi, hiện đang về sống cùng với mẹ đẻ từ lúc trước khi sinh đến khi đổ bệnh.

Điều không may đáng nói, tai hoạ đã ập đến với hai mẹ con chị Trang. Ngày 30/4 vừa qua, chị Trang lên cơn co dật, bị đột quỵ, gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thành phố, sau đó đến tuyến tỉnh. Do bệnh nặng, chị Trang được các bác sỹ chuyển ra bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Với nguyên nhân bị đột quỵ, ảnh hưởng tới não nên chị Trang nằm hôn mê, bất tỉnh và liệt nữa người từ đó đến nay. Còn con trai đang còn nhỏ phải nhờ vào sự chăm sóc của chị gái và mọi người trong gia đình.

Thay mặt các nhà hảo tâm, bạn bè nhóm thiện nguyện đã trao số tiền 30 triệu đồng đến gia đình.

Trước hoàn cảnh éo le của chị Phạm Thị Quỳnh Trang bị khuyết tật mắt bẩm sinh như vậy, nhóm thiện nguyện DCI Nghệ An và Group kế toán Bùi Bình đã phối hợp kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn bè quên góp được 30 triệu đồng để giúp đỡ, động viên gia đình chị Trang vượt qua cơn hoạn nạn.

Đón nhận món quà ý nghĩa này, chị Phạm Thị Hiền (chị gái của Trang) đã xúc động cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, với những món quà ý nghĩa mà các nhà hảo tâm, bạn bè thông qua nhóm đã gửi tới gia đình, tới mẹ con Trang. Ngoài những lời động viên, thăm hỏi ra, thì đây là số tiền rất quan trong đối với mẹ con Trang trong lúc này, giúp cho gia đình có thêm để lo thuốc mem, chữa bệnh cho Trang để Trang ổn định, bình phục sớm về với con của mình…chị Hiền chia sẻ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51
Đang tải...