Họ khuyết tật và họ làm được, còn bạn thì sao?

2015-11-14 10:05:27 0 Bình luận
50 con người, 50 số phận khác nhau, chẳng ai giống ai chúng tôi muốn nhắc đến đó là hơn 50 người con của cô Hiền đang phải chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng họ đã làm ra những sản phẩm độc đáo và ai nhìn thấy cũng không ngớt lời khen ngợi…

Trung tâm Dạy nghề Từ thiện và Đào tạo việc làm cho Thanh Thiếu Niên khuyết tật “Vì Ngày Mai” trú đóng tại Phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội được thành lập vào tháng 3 năm 2002, với mục đích hướng nghiệp, dạy nghề truyền thống và tạo việc làm cho Thanh Thiếu niên khuyết tật. Hiện, Trung tâm có hơn 50 học viên khuyết tật, gồm các dạng tật khác nhau: Khiếm thị, khiếm thính, thiểu năng trí tuệ thể nhẹ, khuyết tật vận động… Các học viên, hầu hết đến từ Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Bắc. Đến với Trung tâm, các em được học các nghề: may, thêu, thủ công mỹ nghệ, hoa lụa và làm các sản phẩm lưu niệm từ giấy xoắn ....

Cô Lê Minh Hiền – Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: “Trung tâm mở ra nhiều ngành nghề cho người khuyết tật học là để góp phần mang lại hạnh phúc nhỏ nhoi cho những người bị thiệt thòi do: nhiễm chất độc da cam, di chứng chiến tranh, khuyết tật vận động, trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Quan trọng hơn cả là giúp họ vượt qua được mặc cảm, tự ti của bản thân, sống hòa nhập cộng đồng".

 

Bản thân người khuyết tật đã thiệt thòi, khó khăn vì vậy việc tham gia học và học tốt một nghề là nỗ lực không nhỏ. Từ đôi tay khéo léo và nhẫn nại ấy, những con thú nhồi bông, tấm thiệp, hộp đựng bút, quà lưu niệm, bức tranh, hay cả 12 con giáp… làm từ vải vụn, giấy xoắn thành hình và khiến không ít người thích thú.


Sản phẩm làm từ giấy xoắn

Cái tài tình của "nghệ nhân" khuyết tật là cách chọn màu, phối màu. Nâng một con giáp trên tay, ngắm nghía nó, bạn có thể nhận thấy người tạo ra nó phải tỉ mỉ, kiên trì lắm mới có thể làm ra được những sản phẩm này. Và, có lẽ, những người bình thường không đủ kiên nhẫn để có thể làm được. Đối với các học viên nơi đây, đó là niềm vui nhỏ chứa đựng ước mơ vượt lên số phận tật nguyền và làm động lực tiếp sức, cùng các bạn đồng cảnh cố gắng mỗi ngày. 



Các con giáp làm từ giấy xoắn


Chiếc cốc làm giấy xoắn bằng đôi bàn tay người khuyết tật

Ngắm nhìn những con thú bằng vải vụn nhiều màu sắc, chúng ta đâu biết rằng để hoàn thành một sản phẩm như thế thì người lao động khuyết tật phải trải qua bao nhiêu công đoạn. Nếu như không đến đây, được tận mắt chứng kiến từ bước cắt vải theo khuân, sau đó chuyển sang cho thợ may, rồi đến công đoạn nhồi bông và khâu chân các con vật. Tất cả đều phải rất tỉ mỉ và đòi hỏi phải có năng khiếu thì mới có thể làm được.



Những con thú làm bằng vải vụn


Đôi chân các em có thể không di chuyển được, tai có thể không nghe thấy, thậm chí cả những em bị thiểu năng trí tuệ, … Không phân biệt quê quán, tuổi tác, các em vẫn hăng say, hòa mình vào công việc, những câu chuyện, những tiếng cười giòn giã như để xua tan đi những mệt mỏi, những khó khăn của đời thường.

Em Nguyễn Thị Thương - một học viên Trung tâm đến từ Thái Bình tâm sự: “Em mới vào Trung tâm không được bao lâu, em tìm đến trung tâm là do một người bạn đã từng học nghề ở đây giới thiệu. Công việc ở đây rất thoải mái, bạn bè sống rất vui vẻ và hòa đồng. Hàng ngày, sau giờ học bọn em còn được giao lưu văn nghệ, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Được ở đây, em thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn…”.

Học nghề và có việc làm, có thu nhập, đóng góp cho gia đình và xã hội là nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của NKT. NKT không nên có tâm lý chờ đợi mà cần chủ động liên hệ với các cơ quan, chính quyền các cấp, cơ sở dạy nghề để nắm thông tin về các chương trình, đề án hỗ trợ NKT đang thực hiện để chủ động đề xuất việc hỗ trợ cho NKT; Thành lập các tổ, nhóm sản xuất, kinh doanh dịch vụ của NKT để cùng hỗ trợ nhau trong việc học nghề, làm việc.

Chúng tôi rời khỏi Trung tâm khi  trời đã xế chiều. Hình ảnh các em học viên chăm chỉ, say sưa làm việc cứ đeo bám suy nghĩ chúng tôi. Câu hỏi cứ ẩn hiện: Họ khuyết tật họ làm được những điều như vậy. Những người bình thường thì sao???

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...