"Giấc mơ có thật" của những cặp đôi nam nữ khuyết tật

2021-04-29 13:00:00 0 Bình luận
Lễ cưới tập thể diễn ra mới đây tại TP Hòa Bình là món quà có ý nghĩa lan tỏa dành tặng 2 cặp đôi người khuyết tật (NKT) nghèo sống tại mái ấm Trung tâm Dạy nghề tư thục Long Thành. Những người có mặt để chứng kiến thời khắc hạnh phúc nhất của các cặp đôi đều không giấu được niềm xúc động và bày tỏ lời chúc phúc.

Các cặp đôi tại lễ cưới (Ảnh: Báo hoabinh)

Lễ cưới tập thể cho 2 cặp đôi thanh niên khuyết tật  là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm quan tâm tạo điều kiện để thanh niên khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có những kỉ niệm đáng nhớ trong ngày cưới. Sự kiện sẽ thắp sáng và lan tỏa tình yêu thương, giá trị nhân văn cao đẹp, góp phần xây dựng những giá trị xã hội tốt đẹp hơn.

Sau khi tìm hiểu về hoàn cảnh của 02 cặp đôi thanh niên khuyết tật, được biết: Cặp 1 : Chồng tên là Lường Văn Hiếu sinh năm 1987, vợ tên là Triệu Thị Vân sinh năm 2003, gia đình 2 bạn hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiếu quê ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, mồ côi bố mẹ từ lúc 10 tuổi, đã ra học tập và sinh sống tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Long Thành được 10 năm, anh bị dị tật ở chân, đi lại khó khăn, bị đau yếu thường xuyên, không làm được việc nặng. Vợ quê ở Đồng Chụa, Thống Nhất. Cả gia đình bị khuyết tật, nhận thức kém, bị thiểu năng trí tuệ, bố mẹ không có khả năng lao động nên gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Cặp 2 : Chồng  tên là Lê Xuân Việt sinh năm 1992 quê ở xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. Gia đình thuộc hộ nghèo, bố mẹ ly dị, Việt bị tai nạn nên bị ảnh hưởng ở đầu và chân, đi lại khó khăn, không làm được công việc nặng. Vợ là Bùi Thị Lâm  sinh năm 1993, quê ở xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, em bị khuyết tật ở mắt và chân, thuộc hộ gia đình nghèo, không có khả năng lao động và làm các công việc nặng.

Để chia sẻ và kịp thời động viên tinh thần thanh niên khuyết tật, thanh niên yếu thế có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Các em  được tư vấn, hỗ trợ đăng ký kết hôn; Được hỗ trợ ảnh cưới, nhẫn cưới; Được tặng bó hoa cầm tay cô dâu, trang điểm, thuê trang phục cưới; Tặng toàn bộ chi phí tổ chức tiệc cưới (thực hiện theo nếp sống văn minh) và mỗi cặp đôi được mời từ 5 – 10 người thân đến tham dự tiệc cưới; Được hỗ trợ toàn bộ cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức Lễ cưới tập thể: địa điểm, âm thanh, ánh sáng, bàn tiệc rượu, bánh cưới, trang trí phòng cưới trang trí tiệc cưới, người dẫn chương trình và chương trình văn nghệ trong tiệc cưới, quà cưới…

Bà Đào Thị Hiền, Giám đốc trung tâm cho biết: Bên cạnh việc giúp các em khuyết tật có cuộc sống tự lập, giảm bớt khó khăn cho gia đình, trở thành người có ích cho xã hội, trung tâm luôn đồng hành với các tổ chức thiện nguyện, tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo cả về vật chất, tinh thần cho NKT, trẻ mồ côi. Đặc biệt, trước khi tổ chức sự kiện lễ cưới tập thể, trung tâm đã vun đắp được cho 25 cặp đôi vợ chồng là NKT có mái ấm gia đình riêng, sinh được 26 cháu bé khỏe mạnh. Tin rằng, hạnh phúc được bên người mình yêu, được làm cha, làm mẹ chính là động lực để các em vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Lễ cưới tập thể càng trở nên đặc biệt ý nghĩa hơn với sự quan tâm của chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Trong ngày trọng đại của 2 đôi vợ chồng trẻ, nhiều phần quà được gửi đến 2 cặp đôi và các em khuyết tật tại trumg tâm. Tại chương trình các cặp đôi đã nhận được rất nhiều quà cưới, là những vật dụng thường nhật trong cuộc sống hàng ngày cùng một số tiền mặt hỗ trợ ổn định cuộc sống. 

Lễ cưới cho 02 cặp đôi thanh niên khuyết tật  với chủ đề “Giấc mơ có thật” là một hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, qua đó ban tổ chức muốn gửi tới xã hội thông điệp "Hãy cùng nhau lan tỏa tình yêu thương và tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Hãy cùng chung tay vì những giấc mơ có thật. Bởi đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy".

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...