Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định đẩy mạnh các hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

2020-04-18 11:11:59 0 Bình luận
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Nam Định đang tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch trong cán bộ, hội viên và cộng đồng xã hội.

 Hội LHPN huyện Ý Yên trao tặng 550.000 chiếc khẩu trang vải cho hội viên nghèo toàn huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh Nam Định, Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19. Giai đoạn đầu phòng chống dịch, các cấp Hội phụ nữ Nam Định đã tổ chức được 2.443 buổi tuyên truyền, phát gần 300.000 tờ rơi, tổ chức trên 3.000 buổi tổng vệ sinh môi trường, phối hợp phun khử trùng tại 2.000 địa điểm trên địa bàn theo đúng quy định. Ở các giai đoạn tiếp theo, Hội LHPN các cấp tập trung hướng dẫn hội viên phụ nữ, cộng đồng xã hội, nhất là phụ nữ các tôn giáo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng  Chính phủ, chỉ thị của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang Web của Hội, các nhóm Zalo, facebook đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Hội phụ nữ xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định trao tặng khẩu trang, xà phòng diệt khuẩn đợt 2 cho hội viên phụ nữ.

Hội LHPN tỉnh Nam Định đã vận động hội viên tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Ngoài việc vận động cán bộ, hội viên nhắn tin ủng hộ phòng chống Covid-19 (đã đạt gần 5.000 tin nhắn), tham gia ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, giúp đỡ hỗ trợ hội viên phụ nữ đang gặp hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội phụ nữ Nam Định đã phát động chị em may khẩu trang vải phát miễn phí cho hội viên và người dân địa phương. Chủ trương ban đầu của phụ nữ Nam Định là may khẩu trang để tặng phụ nữ gặp khó khăn trên địa bàn, nhưng khi thấy khan hiếm về khẩu trang y tế, chị em đã thực hiện phương châm “nhường khẩu trang y tế cho các y, bác sỹ”, phát tặng khẩu trang vải theo tinh thần “không để chị em phụ nữ nào không có khẩu trang”. Cũng nhờ vậy, đến ngày 10/4/2020, hội viên phụ nữ toàn tỉnh Nam Định đã may tặng được 342.962 chiếc khẩu trang vải, trong đó riêng phụ nữ huyện Hải Hậu đã may tặng được 179.905 chiếc.

Hội phụ nữ xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định phát khẩu trang, xà phòng diệt khuẩn miễn phí cho hội viên phụ nữ.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ Nam Định còn trực tiếp vận động doanh nghiệp nữ, các nhà  hảo tâm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 gần 350 triệu đồng, trao tặng 29.064 bánh xà phòng và lọ dung dịch sát khuẩn cho hội viên phụ nữ. Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng đã vận động, phối hợp với doanh nghiệp nữ triển khai mô hình “Nồi cháo từ thiện” với 300 xuất/tuần cho bệnh nhân nghèo và người nhà chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở khám chữa bệnh. Hội LHPN huyện Hải Hậu đi thăm, động viên các bệnh nhân đã khám tại bệnh viện Bạch Mai đang bị cách ly tại nhà. Hội LHPN huyện Ý Yên đã vận động nhà hảo tâm tặng 2,5 tấn gạo, 46 thùng mỳ tôm cho phụ nữ nghèo. Riêng cá nhân bà Đào Ngọc Thủy, nữ giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Long (thành phố Nam Định) đã ủng hộ 1.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn, 200 bộ quần áo bảo hộ y tế…

Những hoạt động thiết thực của các các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Nam Định đã chung tay cùng hệ thống chính trị tại địa phương chủ động phòng chống dịch Covid-19, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...