Hội nghị tim mạch học can thiệp toàn quốc lần thứ IV: Niềm vui mang đến cho bệnh nhân tim mạch
Hội nghị có 25 phiên họp khoa học với 130
bài báo cáo trực tiếp do hơn 80 báo cáo viên trình bày tại năm hội trường
chính. Năm hội trường chính sẽ lấy tên của 5 vị cố Giáo sư, Tiến sĩ, những bậc
thầy trong ngành nhằm tưởng nhớ những người đã đặt nền móng và có nhiều đóng
góp cho sự phát triển của ngành tim mạch can thiệp Việt Nam đó là: GS. Đặng Văn
Chung (1913-1999), GS.TS. Thầy thuốc nhân dân Trần Đỗ Trinh (1930-2015), GS.TS.
Thầy thuốc nhân dân Phạm Tử Dương (1929-2009), GS.TS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn
Mạnh Phan (1938-2009), PGS.TS. Định Văn Tài (1934-1984).
Phiên họp khoa học“ Kiểm soát đái tháo đường“ tại hội trường Trần
Đỗ Trinh
Đặc biệt, trong hội nghị lần này có sự tham dự của 30 diễn giả là những
Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành tim mạch học can
thiệp quốc tế như: GS-BS Charles Chambers (Chủ tịch Hội tim mạch can thiệp Hoa
Kỳ), GS Thạch Nguyễn (Hoa Kỳ); TS-BS Gérard Bonot (Pháp); TS-BS Michael Nguyen
(Australia); GS-BS. Arthur Lee (Hoa Kỳ); GS-BS Moo-Hyun Kim (Hàn Quốc)…. Họ đều
là những chuyên gia hàng đầu và đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự hình thành
và phát triển tim mạch can thiệp tại Việt Nam trong 20 năm qua.
Trong hội nghị lần này,có sáu ca can thiệp
tim mạch điển hình sẽ được truyền hình trực tiếp từ bệnh viện Tim Hà Nội tới hội
nghị để phục vụ các phiên thảo luận như: Bít lỗ thông liên thất; Can thiệp thân
chung động mạch vành; Phẫu thuật cầu nối chủ vành; Can thiệp chỗ chia nhánh động
mạch vành; Điều trị rối loạn nhịp bằng 3D và Can thiệp động mạch ngoại biên. Đây
cũng là cơ hội để các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành về tim mạch học trong nước gặp
gỡ, lắng nghe, trao đổi về kỹ thuật tim mạch đối với các chuyên gia quốc tế.
Truyền hình trực tiếp ca mổ” Bít lỗ thông liên thất” từ bệnh viện Tim Hà Nội tại Hội trường GS. Đặng Văn Chung
GS-TS Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội Tim mạch học
can thiệp Việt Nam, Trưởng ban tổ chức chia sẻ: ”Hội nghị với quy mô lớn, thu
hút hàng nghìn bác sĩ, chuyên gia, ông tin tưởng chương trình sẽ là một sự kiện
y học lớn, với chất lượng chuyên môn cao, chứng minh tim mạch học can thiệp Việt
Nam đang phát triển với tầm cỡ y học thế giới”.
Thời gian đầu, từ một
chuyên ngành chỉ là thông tim chẩn đoán, sau đó nhờ ứng dụng các tiến bộ công
nghệ và kỹ thuật, tim mạch can thiệp đã trở thành một chuyên ngành điều trị ứng
dụng khoa học - kỹ thuật cao. Cũng nhờ tim mạch can thiệp, nhiều bệnh lý tim mạch
đã được tìm hiểu kỹ hơn từ cơ chế đến phương pháp điều trị. Thành công này đã
giúp cho các bệnh nhân không phải ra nước ngoài điều trị tim mạch can thiệp nữa.
Chúng ta đã có sẵn đội ngũ thầy thuốc giỏi chuyên môn, chỉ cần mạnh dạn đầu tư
cho công nghệ và kỹ thuật, chúng ta có thể sánh ngang với các quốc gia trong
khu vực. Nhờ sự phát triển của tim mạch can thiệp, hàng trăm nghìn bệnh nhân đã
được cứu sống, hàng vạn bệnh nhân đã được chữa khỏi mà không cần phải tốn thời
gian, công sức đi xa. Tim mạch can thiệp đã giúp được phần nào nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như tuổi thọ
của người dân Việt Nam.
Song song các phiên họp chuyên đề, hội nghị còn tổ chức diễn đàn bác sĩ trẻ dành riêng cho hoạt động chuyên môn của các thầy thuốc trẻ chuyên ngành.
Phía ngoài sảnh của hội nghị, rất nhiều các
gian hàng của các hãng dược và các đơn vị tổ chức, mang lại những phần quà và tài liệu hết sức hấp
dẫn dành cho các bác sĩ, dược sĩ, các vị đại biểu đếm tham dự.
Tại sảnh hội nghị
Tại sảnh hội nghị
Gian hàng tặng sách thu hút đông đảo các đại biểu
Tạp chí điện tử Hoà Nhập liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc.