Hơn 300 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội nông dân TP Hồ Chí Minh lần thứ XI

2023-09-26 10:25:00 0 Bình luận
Sáng 26/9, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Khoảng 300 đại biểu sẽ làm việc trong 1,5 ngày, cùng thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ cho công tác Hội, phong trào nông dân Thành phố trong 5 năm tới.

Trưởng cơ quan Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam Phạm Minh Hùng tham dự cùng Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thọ Truyền; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Minh Châu...

Đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tổ chức công bố, ra mắt giao diện mới trang thông tin điện tử và phần mềm quản lý hội viện, cán bộ Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh. 

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thanh Xuân – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh thông tin, sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 57.000 hội viên nông dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của cán bộ, hội viên nông dân Thành phố. Là nơi quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X. Mặc dù có gần một nửa thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân Thành phố đã phát huy mạnh mẽ truyền thống nhân ái – nghĩa tình. Hội đã cùng Thành phố tích cực phòng, chống và vượt qua đại dịch. Ở từng thời điểm, tổ chức Hội đã linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, phát huy trang tin điện tử, trang mạng xã hội làm công cụ hữu hiệu để tuyên truyền, giáo dục và định hướng, kết nối hội viên nông dân.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm, tặng hoa chúc mừng đến Ban chấp hành Hội Nông dân Thành phố. 

Ngoài ra, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với công tác tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh ngày càng được nâng chất và đạt hiệu quả tích cực. Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố được chuyển đổi từ nhận vốn ủy thác sang cấp vốn điều lệ đã phát huy hiệu quả vai trò trợ lực cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, hình thành nên những mô hình hoạt động hiệu quả. Góp phần tạo ra việc làm và thu nhập ổn định, góp phần giúp người nông dân vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế.

Từ thực tiễn phong trào, nhiều gương cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất hiện, nhiều giải pháp mới, mô hình hiệu quả được tuyên dương. Tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội, trở thành động lực khích lệ, động viên hàng ngàn hội viên nông dân không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng, từng bước hình thành giá trị mẫu người nông dân TP Hồ Chí Minh thời kỳ mới.

“Có được những kết quả đáng khích lệ trên chính là nhờ sự nỗ lực, cố gắng đầy tâm huyết và trách nhiệm của hơn 57.000 cán bộ, hội viên nông dân Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu” - Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh. 

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh lần thứ XI sẽ tập trung trí tuệ, sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, để thảo luận và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội tập trung xem xét và bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh khóa 11 là một tập thể đoàn kết, bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân Thành phố. Ngoài ra, đại hội sẽ bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh đề nghị đại biểu xem xét lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đại diện cho trí tuệ của cán bộ, hội viên nông dân. Đồng thời, lựa chọn các cán bộ có khả năng đóng góp, tiếp thu, lĩnh hội để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Qua đó, góp phần đưa công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố ngày càng phát triển thực hiện mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Đại biểu tham dự biểu quyết thông qua một số nội dung sơ bộ của chương trình làm việc trong 1,5 ngày diễn ra đại hội. 

Tại phiên làm việc thứ nhất, sáng 26/9, 100% đại biểu tham dự đại hội tán thành việc bầu thành đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban tư cách thẩm tra tư cách đại biểu... Đại hội đã tiến hành báo cáo kiểm kiểm, báo cáo tóm tắt kết quả nhiệm kỳ vừa qua, tiến hành thảo luận tổ về các nội dung, phương hướng cần thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2028.

Trong phiên làm việc thứ 2 chiều 26/9, đại hội sẽ tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Nông nhân TP Hồ Chí Minh khóa mới, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ XIII...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...