Việt Nam có khoảng 4,3 triệu người già cô đơn cần chăm sóc
Theo báo cáo kết quả điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình năm 2021 do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện từ tháng 4 với hơn 305.000 hộ dân ở hơn 7.600 địa bàn trên cả nước:
Từ đầu năm 2019 đến nay, số người cao tuổi tăng hơn 1,17 triệu, lên 12,58 triệu, chiếm 12,8% dân số. Cả nước Việt Nam có 12,58 triệu người cao tuổi (trên 60), trong đó có 4,3 triệu người cao tuổi sống một mình hoặc cùng người dưới 15 tuổi.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng gần 37% người trên 80 tuổi bị khuyết tật ít nhất một chức năng như nhìn, nghe, đi bộ, bước lên cầu thang, giao tiếp, cần được chăm sóc trong các hoạt động hàng ngày. Chủ yếu họ được chăm sóc bởi vợ, chồng hay con cái. Tỷ lệ người chăm sóc được thuê hoặc từ cơ sở chăm sóc còn thấp.
Theo bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Việt Nam cần cải thiện chính sách chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi. Đây là vấn đề chung của xã hội nên cần sự vào cuộc của cả cộng đồng.
Từ năm 2007, Việt Nam đã bước vào thời kỳ dân số vàng khi tỷ trọng trẻ em nhỏ hơn 30%, người già nhỏ hơn 15%. Dự báo, từ năm 2036 Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già. Số người già tăng từ hơn 11,4 triệu năm 2019 lên 17,3 triệu năm 2029 và đạt 31 triệu năm 2069.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.