Họp báo: Kế hoạch tổng thể Asean 2025 với mục tiêu lồng ghép quyền của người khuyết tật

2021-07-22 00:09:18 0 Bình luận
Ngày 21/7, , Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Sống độc lập Hà Nội được sự hỗ trợ của Quỹ Quốc tế cho Hệ thống bầu cử (IFES) đã tổ chức Họp báo về hội thảo “Chia sẻ thông tin về việc thực hiện Kế hoạch tổng thể Asean 2025 với mục tiêu lồng ghép quyền của người khuyết tật”. Đây là Hội thảo nhằm thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch tổng thể ASEAN 2025 cũng như chia sẻ tiến độ và thông tin cập nhật về việc thực hiện Kế hoạch tổng thể ASEAN 2025 ở cấp quốc gia và khu vực.

Buổi họp báo được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của ông Đặng Văn Thanh - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam; bà Hà Thị Minh Đức - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ LĐTB&XH; bà Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sống độc lậpcủa Hội NKT Hà Nội, cùng đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí.

 Hiện Việt Nam có trên 6,2 triệu người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên, trong đó trên 700 nghìn là trẻ em khuyết tật; 58% là nữ và 43% là nam khuyết tật. Theo Luật Người khuyết tật năm 2010 quy định có 6 dạng khuyết tật với 3 mức độ khuyết tật. Trong 3 hạng tật thì hạng tật đặc biệt nặng và nặng đang được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng cùng nhiều chính sách về giáo dục, y tế.... Bên cạnh đó, đã có nhiều tỉnh thành phố có hỗ trợ NKT nhẹ như cấp thẻ BHYT miễn phí, miễn giảm giá vé như những người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng.

Phát biểu tại buổi họp báo, Ông Đặng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam cho biết: Cuộc họp báo nhằm chia sẻ thông tin về chính sách và chương trình hỗ trợ người khuyết tật ở Việt Nam có liên kết với Kế hoạch tổng thể ASEAN 2025 về lồng ghép quyền của người khuyết tật. Đây cũng là cơ hội để giớitruyềnthông gặp gỡ với đại diện Việt Nam tại ASEAN vàcáctổ chức của người khuyết tật và cập nhật việc thực hiện Kế hoạch tổng thể ASEAN 2025 trong điều kiện củaViệt Nam.

 

Đây là lần thứ 5 Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Sống độc lập tổ chức họp liên quan đến Kế hoạch Tổng thể Asean 2025 về lồng ghép quyền của người khuyết tật và buổi họp báo hôm nay cũng nằm trong chuỗi sự kiện này.

Mục tiêu của Hội thảo là giới thiệu rộng rãi Kế hoạch tổng thể này đến cộng đồng, cũng như khuyến khích các bên liên quan của Chính phủ, các tổ chức xã hội và các tổ chức của người khuyết tật Việt Nam cùng nhau chung tay thực hiện kế hoạch này.

Kế hoạch tổng thể ASEAN 2025 về lồng ghép quyền của người khuyết tật hướng tới việc bổ sung và cụ thể hóa Tầm nhìn tới 2025, lồng ghép quyền của người khuyết tật trên cả 3 trụ cột An ninh – Chính trị, Kinh tế và Văn hóa – Xã hội của Cộng đồng ASEAN và thúc đẩy sự cam kết của các quốc gia thành viên hướng tới một cộng đồng hòa nhập."

Bên cạnh việc giới thiệu về Kế hoạch còn là vai trò của các bên liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch tổng thể ASEAN 2015 về việc lồng ghép quyền của người khuyết tật, tại họp báo  bà Hà Thị Minh Đức - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ LĐTB&XH cũng chia sẻ góc nhìn của cơ quan xây dựng chính sách nhà nước về việc thực hiện kế hoạch tổng thể ASEAN 2025.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...