Hợp đồng bị vô hiệu vì Cấp Phó ký

2015-12-24 14:58:52 0 Bình luận
Hiện nay trong giao dịch hợp đồng dân sự rất nhiều doanh nghiệp, công ty TNHH, công ty cổ phần (gọi tắt là pháp nhân) tùy tiện sử dụng Phó Giám đốc, hay Giám đốc Điều hành để ký kết giao dịch hợp đồng với cá nhân hoặc Doanh nghiệp khác mà số đông trong số họ không nắm được quy định của Pháp luật là người đại diện Pháp luật phải có giấy ủy quyền thì hợp đồng mới có hiệu lực Pháp lý. Khi hợp đồng không “xuôi chèo, mát mái” hậu quả cả hai bên mới vỡ lẽ là mình ký hợp đồng vô hiệu dẫn đến tranh chấp kéo dài.



Vụ việc tranh chấp điển hình năm 2003 tuy đã lâu nhưng vẫn mang tính thời sự, là bài học không thể quên tại Công ty liên doanh Ô tô Việt Nam Deawoo bán 100 xe làm Taxi theo hợp đồng trả góp trị giá 1.638.000 đô la Mỹ cho Tanaco, phía Tanaco nhận xe vào năm 1997, sau nhiều đợt thanh toán Tanaco chưa trả đủ cho Hãng xe Daewoo và cho rằng hợp đồng vô hiệu vì người ký của Hãng xe không có thẩm quyền. Trường hợp hợp đồng bị Tòa tuyên vô hiệu thì bên nào nhận của bên kia phải trả lại số tiền nhận được: bên Hãng xe trả lại tiền, Hãng Taxi trả lại xe đã sử dụng 6 năm thì chỉ như xe thanh lý. Chưa biết hồi kết ra sao nhưng chúng ta đã đủ thấy mức độ phức tạp của vụ việc, qua Sơ thẩm, Phúc thẩm và VKS tối cao...


Mọi việc tranh chấp không bao giờ xảy ra nếu khi chúng ta ký kết hợp đồng dân sự mà thấy người ký bên kia là cấp Phó thì nên yêu cầu Giấy ủy quyền theo mẫu:

Hợp đồng vô hiệu do người bán đã ký hợp đồng với người trước

Nhiều người ký hợp đồng mua bán tài sản xong, sau khi thanh toán đầy đủ tiền và nhận giấy tờ mới bất ngờ khi đến nhận tài sản có người thuê xã hội đen ra chiếm giữ vì họ đưa ra lý lẽ là bên mua trước nên hợp đồng của họ mới có hiệu lực, hợp đồng sau vô hiệu vì chưa thanh lý hợp đồng trước. Nguyên nhân này có thể do lỗi của người bán không hiểu Luật, cũng có thể do người mua trước họ lừa người bán ký hợp đồng và đặt một chút tiền để chây ỳ chiếm tài sản. Trong hợp đồng luôn có điều khoản: Tài sản chưa được bán cho bên thứ ba nếu có xảy ra tranh chấp bên bán phải bồi thường, nhưng để đòi lại đủ tiền còn mất vài năm. Do vậy trước khi mua tài sản lớn chúng ta nên tìm hiểu kỹ thông tin không nên chủ quan chỉ dựa vào cách "xem tướng" như đa số mọi người vẫn làm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...